Vì sao trẻ béo phì, viêm amidan hay gặp ngừng thở khi ngủ?

Chứng kiến con nhiều lần ngưng thở lúc nửa đêm, ho sặc sụa, giật mình chị Hà hoảng sợ và đã tìm tới bác sĩ để khám.

Bé Nguyễn Cao S. 5 tuổi ở Phú Xuyên, Hà Nội thường xuyên bị khó thở. Đặc biệt khoảng 1 năm nay bé có hiện tượng ngưng thở khi ngủ. Chị Hà, mẹ của bé S. cho biết chị quan sát con ngủ thấy nhiều lần bé ngáy to sau đó lại ngưng lại khoảng 20 – 30 giây không thở. Nhịp thở của bé không ổn định. Chị quan sát rất nhiều lần đêm con ngủ ngáy, khó ngủ, giấc ngủ không sâu, ăn được nhưng khó nuốt.

Khi nội soi tai mũi họng cho bé, bác sĩ cho biết bé bị VA quá phát gây nên hiện tượng ngáy to và ngừng thở khi ngủ, thiếu oxy não khi ngủ.

Hay như bé Nguyễn Quốc H. 6 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội cũng tương tự. Mẹ của bé H. cho biết con trai chị thường xuyên ngáy ngủ, bé nói bằng giọng mũi. Gần đây, chị thấy con hay khó ngủ, trong giấc ngủ xuất hiện hiện tượng ngưng thở 15 – 20 giây. Khi đưa con đến khám bác sĩ cho biết bé ngoài béo phì còn thêm hiện tượng viêm amidan.

Theo PGS Nguyễn Thị Hoài An – Giám đốc Bv Đa khoa An Việt, ngưng thở khi ngủ không chỉ xảy ra ở người lớn mà ngay cả trẻ em cũng có hiện tượng này.

{keywords}
PGS An tư vấn cho phụ huynh học sinh. 

PGS An cho biết ngưng thở khi ngủ là tình trạng tắc nghẽn tạm thời đường hô hấp trên trong lúc ngủ, dẫn đến giảm trao đổi khí và rối loạn giấc ngủ của trẻ. Hay xảy ra ở những trẻ từ 4 đến 6 tuổi.

Nếu không được phát hiện và điều trị thích hợp, ngưng thở khi ngủ có thể ảnh hưởng đến học tập, hành vi, bệnh lý tim mạch và chậm phát triển ở trẻ em.  Do thiếu oxy não nên trẻ có thể hay bị quên, không tập trung vào việc học. Đặc biệt, người ta cũng ghi nhận trẻ ngừng thở khi ngủ có thể gây ra đột tử ở trẻ lúc đang ngủ.

Các nguyên nhân gây ra tình trạng ngừng thở khi ngủ, theo PGS An ở trẻ nhỏ đa phần là do quá phát VA/Amidan. Đây là tình trạng viêm amidan cấp tính, tái phát nhiều lần. Nguyên nhân thứ hai đó là trẻ nhỏ bị béo phì là 2 yếu tố nguy cơ hàng đầu của chứng ngưng thở khi ngủ.

Quá phát VA/Amidan có liên quan đến yếu tố di truyền, nhiễm trùng, phản ứng viêm tại chỗ. Kích thước của amidan hay VA lớn làm hẹp đường thở sẽ dẫn đến chứng ngưng thở khi ngủ cho dù mức độ quá phát chỉ là độ I. Phương pháp đánh giá độ lớn của VA tốt nhất là dùng máy nội soi.

Còn trường hợp béo phì gây ngưng thở khi ngủ có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, hay ở nam giới và đặc biệt nhóm có nguy cơ cao nhất ở độ tuổi thiếu niên (6-16 tuổi).

Ngoài ra, hiện tượng ngưng thở khi ngủ còn do một số yếu tố nguy cơ khác như: tình trạng sức khỏe, thần kinh, hệ xương đặc biệt vùng xương hàm mặt, trẻ mắc các bệnh lý bệnh bẩm sinh như bại não, loạn dưỡng cơ.

PGS An cho biết về ban đêm, cha mẹ nên chú ý giấc ngủ của con. Nếu trẻ ngáy to, thở bằng miệng, ho hay bị thức giấc, mồ hôi trộm có thể quan sát đếm nhịp thở của trẻ sẽ thấy trẻ có hiện tượng ngưng thở.

Vì ban đêm trẻ ngủ không ngon nên ban ngày trẻ thường có các triệu chứng khác như hay ngáp, buồn ngủ, ngủ gà ngủ gật ban ngày. Đặc biệt ba mẹ cần lưu ý hơn khi trẻ có biểu hiện giảm tập trung, học sa sút, hiếu động thái quá, bốc đồng, nổi loạn, hung hăng, khó kiểm soát cảm xúc.

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hình ảnh của não bộ cho thấy ở trẻ em không được điều trị, chứng ngưng thở khi ngủ nặng cho thấy bằng chứng về tổn thương ở những vùng của não đảm nhiệm việc học tập, trí nhớ và suy nghĩ phức tạp. Chỉ số IQ trung bình trong số những trẻ bị chứng ngưng thở khi ngủ trong phạm vi dưới mức bình thường và thấp hơn so với trẻ không mắc bệnh. Trẻ mắc bệnh cũng đạt điểm thấp hơn trong những bài kiểm tra khác.

Khi điều trị, bác sĩ sẽ tuỳ vào các nguyên nhân. Ví dụ như trẻ bị béo phì phải giảm cân, trẻ bị quá phát VA có thể tiến hành nạo VA, cắt amidan… Tuỳ thuộc vào  kết quả nội soi tai mũi họng và các đánh giá mức độ của bác sĩ để đưa ra biện pháp điều trị phù hợp.
 
Khánh Chi 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !