Vì sao chỉ hơn 40 ngày, TP.HCM có hơn 6.000 ca mắc?

Theo PGS Nhung chu kỳ lây nhiễm ở TP.HCM đã âm thầm từ rất lâu, đến nay sau hơn 40 ngày vẫn khó “cắt đuôi” virus, số ca mắc vẫn có ở khu phong tỏa và phát hiện trong cộng đồng khi người dân tới các cơ sở y tế.

 

Trong ngày 5/7, TP.HCM đã ghi nhận 371 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có nhiều ca ngoài cộng đồng đang được điều tra nguồn lây. Hiện TP.HCM là địa phương có số ca mắc nhiều nhất cả nước.

40 ngày kể từ khi bùng dịch, chu kỳ 1.000 ca nhiễm của TP.HCM ngày càng ngắn lại. Ngày 1/7, TP.HCM vượt mốc 4.000 ca nhiễm. Ngày 3/7, thành phố ghi nhận hơn 5.000 ca nhiễm. Ngày 4/7, thành phố cán mốc 6.000 ca, đến 12h trưa 5/7 lại thêm 371 ca nhiễm nữa.

Sở Y tế TP.HCM dự đoán số ca mắc trong thời gian tới tiếp tục tăng lên khi thành phố tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng. Hiện TP.HCM đã đưa phương án khu vực nguy cơ lấy mẫu xét nghiệm theo hộ gia đình. Ví dụ gia đình 4 người lấy mẫu đại diện 1 người, trên 5 người lấy mẫu 2 người. Việc sử dụng lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình cũng được thực hiện tại Đà Nẵng vào tháng 5/2021 và được giới chuyên gia đánh giá phù hợp với khu vực có dân số đông.

Vì sao số ca mắc tăng?

Theo PGS Nguyễn Viết Nhung – Giám đốc BV Phổi Trung ương, TP.HCM số ca nhiễm tăng nhiều những ngày gần đây là do xét nghiệm nhiều. PGS Nhung cho rằng việc xét nghiệm “vét F0” như hiện tại là đúng hướng và khả năng số ca nhiễm sẽ vẫn tăng trong vài ngày tới sau đó lại dừng lại bởi vì giống như “bắt cá trong bể” cuối cùng vẫn vây được dịch.

Hiện công tác chỉ đạo chống dịch của TP.HCM đã thay đổi và thực tế hơn. Việc xét nghiệm người dân trong các khu cách ly, phong tỏa, người có nguy cơ đến viện cần thực hiện nhanh hơn và trả kết quả nhanh để chúng ta có thể xác định được F0.

Dịch ở TP.HCM “loang”, theo PGS Nhung do virus đã âm thầm lây trong cộng đồng và chúng ta phát hiện chậm, chu kỳ lây nhiều giai đoạn nên hiện tại chỉ có xét nghiệm rộng rãi mới đảm bảo vây được ca nhiễm.

Sống chung với dịch

Về vấn đề sống chung với dịch, những ngày qua có nhiều ý kiến cho rằng số ca mắc tăng liên tục, chúng ta có nên chuẩn bị tâm lý sống chung với dịch hay không? Theo thạc sĩ, bác sĩ Đồng Phú Khiêm – BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, không thể sống chung với dịch. Chỉ khi nào người nhiễm không có triệu chứng, nguy cơ tử vong thấp có như vậy mới chung sống với dịch được.

Còn tại Việt Nam, thạc sĩ Khiêm cho rằng chúng ta chưa đạt được điều này. Nếu chúng ta sống chung với dịch, buông bỏ không có các biện pháp phòng chống tích cực thì số ca mắc tăng, ca tử vong sẽ tăng, hệ thống y tế quá tải sẽ trả giá bằng sinh mệnh người bệnh. Chính vì thế, hơn 1 năm qua chúng ta vẫn gồng mình chống dịch và đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế.

{keywords}
Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm khu vực liên quan ca nhiễm.

Mặc dù tình hình dịch bệnh ở khu vực TP.HCM và các tỉnh phía Nam căng thẳng nhưng chúng ta vẫn đang phải chiến đấu với Covid-19 và cần vắc xin để thoát được dịch virus.

Thạc sĩ Khiêm cho rằng chỉ có vắc xin mới sống chung được với dịch. Đến nay, vắc xin Covid-19 sản xuất và ra đời nhanh và nó đang giúp cho con người có thể sống chung với virus.

Đặc tính của virus luôn luôn đột biến nên có thể sinh ra chủng virus mới vượt qua hàng rào vắc xin nhưng chắc chắn vắc xin hiện nay có khả năng chống lại phần lớn chủng virus đang lưu hành kể cả chủng Delta. Giá trị lớn nhất của vắc xin hiện nay là nhiễm bệnh không có triệu chứng hoặc nhiễm nặng thì cũng giảm tỷ lệ tử vong. Nếu 1 người đã được tiêm vắc xin Covid-19 thì gần như bệnh nặng và tử vong do Covid-19 rất ít.

Khi vắc xin ở Việt Nam còn hạn chế nguồn cung, Thạc sĩ Khiêm khuyến cáo việc của chúng ta là phòng chống bằng các biện pháp 5K.

Việc sống chung với dịch, PGS Trần Đắc Phu – nguyên cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho rằng hiện chưa thể nói là sống chung với dịch, tạo miễn dịch cộng đồng tự nhiên. Ví dụ như Thụy Điển năm 2020 cũng đưa ra miễn dịch cộng đồng tự nhiên nhưng số mắc và tử vong cao quá. Vì vậy, chúng ta cần chọn miễn dịch cộng đồng qua vắc xin và thực hiện các biện pháp phòng chống.

PGS Phu cho rằng chỉ “sống chung” khi dân đã có miễn dịch từ vắc xin. Các bệnh dịch đều tạo miễn dịch cộng đồng bằng 70% dân số. Vì vậy, với dịch Covid-19 thì Việt Nam cần tiêm khoảng 70 triệu dân và cần khoảng 150 triệu liều.

“Nếu chỉ để riêng TP. HCM có miễn dịch cộng đồng cũng khó vì sự giao lưu đi lại rất lớn” – PGS Phu nói.

 Khánh Chi 

 

 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !