Vì sao 120 nhân viên y tế thiệt mạng trong đại dịch Ebola?

Theo thông cáo mới đây của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 240 nhân viên y tế nhiễm virut chết người Ebola và 120 nhân viên y tế thiệt mạng do dịch bệnh này.
Vì sao 120 nhân viên y tế thiệt mạng trong đại dịch Ebola? - ảnh 1

120 nhân viên y tế đã tử vong trong đại dịch Ebola

Trong khi đó, tại ba nước mà dịch bệnh này hoành hành nhiều nhất là Leberia, cộng hòa Ghi-nê và cộng hoà Xi-ê-ra Lê-ôn thì số lượng bác sỹ tính trên đầu dân vẫn chỉ là 2/100.000.

Cũng theo tổ chức này, rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng số lượng nhân viên y tế nhiễm virut Ebola. Thứ nhất, do thiếu các trang thiết bị bảo vệ cá nhân như mặt nạ và găng tay. 

Thứ hai, rất nhiều nhân viên y tế không sử dụng các thiết bị này đúng cách. Thứ ba, thiếu trầm trọng bác sỹ dẫn đến việc các bác sỹ phải làm việc quá tải và gây ra nhầm lẫn đáng tiếc.
 
WHO cũng nhấn mạnh số lượng bệnh nhân mới của căn bệnh  Ebola tập trung nhiều tại các vùng sâu, vùng xa và tại một phần của châu Phi nơi đã quá quen với sự xuất hiện của dịch bênh này và thường là nơi nguy cơ lây bệnh cao.

Cũng theo WHO, một nhân viên y tế quốc tế được Tổ chức này cử đến Cộng hoà Xi-ê-ra Lê-ôn làm nhiệm vụ đã bị phát hiện dương tính với virut Ebola. Nhân viên này đã được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất tại nước sở tại và có thể sẽ được đưa đến một cơ sở chăm sóc y tế khác nếu cần thiết.
 
Nhân viên y tế quốc tế đóng một vai trò quan trọng trong việc ứng phó với sự bùng nổ của bệnh virus Ebola. Kể từ khi dư luận quốc tế phản ứng mạnh trước sự bùng nổ của dịch bệnh Ebola vào tháng 3 vừa rồi, WHO đã cử 400 nhân viên y tế của tổ chức này hoặc làm việc cho các đối tác của Mạng lưới cảnh báo và hành động trong trường hợp có dịch bệnh (GOARN) tham gia vào cuộc chiến chống lại căn bệnh chết người này ở các nước Ghi-nê, Leberia, Nigeria và cộng hoà Xi-ê-ra Lê-ôn. Đây là lần đầu tiên một nhân viên y tế của WHO bị nhiễm bệnh khi đang làm nhiệm vụ.
 
Để kiếm chế dịch bệnh này, trước hết hãy tạo dựng lòng tin ở người dân địa phương -WHO cho biết. Các bác sỹ và người dân của những nước có dịch Ebola không hiểu hết về căn bệnh này, do đó sự sợ hại về dịch bệnh bao trùm lên các ngôi làng và thành phố.

Giáo sư người Bỉ Peter Piot, người đồng phát hiện ra virut Ebola vào năm 1976, trong một bài phỏng vấn của tờ báo Liberation (Pháp) cho hay dịch sốt chảy máu Ebola hiện nay đã gây ra cái chết của 1.500 người và đang bùng nổ tại các nước mà dịch vụ y tế còn yếu kèm và đã bị tàn phá hàng thập kỷ qua bởi chiến tranh. 

Bên cách đó, dân chúng của các quốc gia này không tin tưởng vào chính quyền. Do đó cần phải tạo dựng lòng tin trong dân để giúp họ vượt qua nỗi sợ hãi, chiến thắng dịch bệnh. Sẽ không thể làm gì được nếu không có lòng tin, ông Peter Piot nhấn mạnh. Theo ông, tất cả mọi điều kiện tốt nhất đã sẵn sàng để giúp chúng ta chống lại dịch bệnh và ông cũng lấy làm tiếc về sự chậm trễ đặc biệt của WHO.

Theo thống kê mới nhất của WHO ngày 20.08.2014, dịch sốt Ebola đã khiến 1.427 người thiệt mạng, trong đó Liberia có 624, cộng hòa Ghi-nê có 406, cộng hoà Xi-ê-ra Lê-ôn 392 và Nigeria 5.

(Thông tin được thấy từ website của WHO)

Mai Dung

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !