Bị đau lúc 'âu yếm' đi khám ra ung thư

Ung thư cổ tử cung là bệnh ung thư đường sinh dục phổ biến nhất ở phụ nữ. Bệnh nếu phát hiện muộn sẽ nguy hiểm nhưng so với các bệnh khác thì ung thư cổ tử cung hoàn toàn tầm soát sớm được.

 

Nhầm tưởng dấu hiệu tiền mãn kinh, đi khám bệnh ra ung thư

Nhầm tưởng dấu hiệu tiền mãn kinh, đi khám bệnh ra ung thư

Ra máu bất thường, người bệnh chủ quan không đi khám vì nghĩ nhầm dấu hiệu tiền mãn kinh nhưng thực tế bệnh ung thư đã tiến triển sang giai đoạn 2.

Tưởng viêm nhiễm ai dè ung thư

Chị Nguyễn Hoàng H. 32 tuổi (Hà Nội) đến bệnh viện khám với lý do mà rất nhiều phụ nữ bỏ qua đó là đau khi quan hệ vợ chồng, gần đây có hiện tượng chảy máu.

Chị H. cho biết vài tháng nay, mỗi lần sinh hoạt vợ chồng chị thường bị đau vùng kín và gần đây xuất hiện có máu. Chị H., lên mạng tìm các triệu chứng của bệnh thì tá hóa đó có thể là dấu hiệu của ung thư cổ tử cung. Chị vội vàng vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội kiểm tra. Lúc đi khám, chị H. hi vọng đơn giản là do căng thẳng hoặc viêm nhiễm chứ không phải bệnh trọng. Tuy nhiên, khi bác sĩ khám thì kết quả hoàn toàn ngược lại.

TS. BS. Nguyễn Đức Phúc - Phụ trách Bộ phận Ung thư E5 cho biết có tế bào xấu, cần tiến hành sinh thiết để khẳng định kết quả. Kết luận cuối cùng, chị đang mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn ung thư tại chỗ T1 – được đánh giá là giai đoạn tương đối sớm, kích thước u nhỏ khoảng 2cm, chưa di căn hạch, chưa xâm lấn tổ chức xung quanh.

Bác sĩ Phúc cho biết đây được coi là một trường hợp may mắn bởi ngay sau khi quan hệ thấy ra máu bất thường, chị lập tức đi khám để kiểm tra. Ra máu bất thường sau quan hệ là một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng và phổ biến đối với ung thư cổ tử cung. Chỉ cần để khoảng vài tháng nữa bệnh sẽ chuyển sang giai đoạn 1, đòi hỏi điều trị khó hơn, gây nhiều tác dụng phụ đi kèm với tốn kém về chi phí điều trị.

{keywords}
Ảnh minh họa. 

Theo BS Phúc, thời điểm phát hiện đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều trị bệnh. Nếu sàng lọc dịnh kỳ, phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, việc điều trị chỉ cần phẫu thuật đơn thuần, tỷ lệ khỏi bệnh gần như tuyệt đối. Nếu phát hiện muộn, việc điều trị có thể kéo theo phác đồ điều trị phức tạp, phải phối hợp nhiều phương pháp như xạ trị, hóa trị... Khi đó, quá trình điều trị kéo dài hơn, tốn kém hơn mà phải đối mặt với tình huống tái phát, di căn.

Thủ phạm ung thư cổ tử cung

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Công Định – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết nguyên nhân chính của ung thư cổ tử cung là HPV. Nhiễm HPV từ 10 – 15 năm sẽ có nguy cơ tiến triển thành ung thư. Tuy nhiên vấn đề không ai biết mình nhiễm HPV từ khi nào, HPV tồn tại dai dẳng, có thể thành tế bào ung thư, vì thế, việc khám phụ khoa định kỳ, tầm soát ung thư, xét nghiệm HPV là rất quan trọng để theo dõi. Khi phát hiện HPV dương tính nguy cơ không phải là gây ung thư ngay, mà là cơ sở để bệnh nhân được theo dõi, tiên lượng bệnh. Khi phát hiện có thể sản sinh tế bào ung thư sẽ được can thiệp sớm ngay ở giai đoạn tiền ung thư.

BS Định cho biết HPV lây truyền kinh khủng từ quan hệ tình dục, qua đồ tắm, quần áo lót.

Nếu quan hệ tình dục có sử dụng bao cao su cũng không thể tránh hoàn toàn virus HPV và HPV vẫn lây từ nam sang nữ hoặc ngược lại.

Virus HPV là một mối nguy hiểm thầm lặng bởi đến 80% phụ nữ nhiễm HPV một lần trong đời. Ung thư cổ tử cung là do HPV gây ra và có đến hơn 100 chủng virus HPV, nhưng có 4 chủng được “nhận diện” nguy hiểm là chủng 16 và 18 là tác nhân gây ra 70% trường hợp ung thư cổ tử cung; chủng 6 và 11 dẫn đến 90% trường hợp có mụn sinh dục.

Tiêm phòng vắc xin ngừa ung thư cổ tử cung, bác sĩ Định cho biết dù bạn có tiêm nhưng không phải bạn sẽ không bao giờ bị ung thư cổ tử cung nữa. Hơn nữa, tiêm vắc xin hiện chỉ phòng 4 tuyp HPV còn hơn 1 tuyp khác vì vậy dù có tiêm phòng HPV vẫn phải tầm soát ung thư cổ tử cung nữa.

Ung thư cổ tử cung không di truyền như ung thư vú, ung thư buồng trứng. Nhưng HPV lại có thể lây nhiễm qua tiếp xúc nên có thể nguy cơ lây nhiễm HPV cũng rất lớn. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo phụ nữ đã có quan hệ tình dục nên sàng lọc ung thư cổ tử cung từ tuổi 21 đến 65 tuổi. 3 năm sẽ sàng lọc 1 lần.

Khánh Chi 

Những thực phẩm bình dân phòng chống ung thư hiệu quả

Những thực phẩm bình dân phòng chống ung thư hiệu quả

Thường xuyên ăn cà chua, cam, quýt, hay chỉ một tép tỏi, chút quế sẽ giúp bạn khỏe mạnh.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !