Tử vong vì suy gan nặng sau khi uống chè dây trôi nổi

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa có một ca tử vong tại bệnh viện do ngộ độc thực phẩm. Khai thác tiền sử bệnh nhân cho thấy bệnh nhân đã sử dụng một số lượng lớn chè dây mua trôi nổi.
Tử vong vì suy gan nặng sau khi uống chè dây trôi nổi - ảnh 1

Ảnh minh họa

Bác sỹ Nguyễn Trung Cấp – Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, ca bệnh tử vong do suy gan nặng.

Bệnh nhân 72 tuổi đến từ Hải Phòng được người nhà cho biết, trước lúc nhập viện, bệnh nhân và gia đình được một người thân đi Sapa về và biếu một gói chè dây. Cả nhà cùng uống nhưng bệnh nhân 72 tuổi là uống tích cực nhất trong mấy ngày liền.

Bệnh nhân phải nhập viện tại Hải Phòng trong tình trạng mệt mỏi, vàng da, vàng mắt. Bệnh viện đã kết luận bệnh nhân bị suy gan và sau đó bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị với trạng thái lơ mơ rồi hôn mê, mắt vàng đậm, suy gan, tan máu. Sau 2 ngày nhập viện thì bệnh nhân tử vong.

Các bác sỹ xác định bệnh nhân bị ngộ độc thức ăn. Khai thác thông tin cho thấy các thức ăn khác của bệnh nhân không có biểu hiện gì đặc biệt vì bệnh nhân cùng ăn với gia đình và trong gia đình không ai bị ngộ độc. Chỉ có điều đặc biệt là bệnh nhân uống rất nhiều chè dây.

Hiện Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã gửi mẫu chè dây bệnh nhân đang dùng để xét nghiệm. Theo Bác sỹ Nguyễn Trung Cấp, đây là trường hợp đầu tiên uống chè dây bị ngộ độc. Bác sỹ này cho rằng chè dây vốn lành tính và được nhiều đơn vị sản xuất thành các chế phẩm được nhiều người yêu thích.

Tuy nhiên, bác sỹ Cấp cũng cho rằng việc quảng cáo trên mạng về các loại thảo dược đang thiên theo hướng quá mức về công dụng nói chung. Việc này khiến nhiều người săn lùng mua hơn và dẫn đến tình trạng có thể có những người không có kinh nghiệm đi thu hái nên không loại trừ họ hái nhầm lẫn các loại cây khác. 

Hơn nữa, việc bán trôi nổi các loại đông dược trên thị trường không thể quản lý được quy trình sao tẩm, chế biến. Có thể đây chính là quá trình khiến thảo dược có thể bị lẫn các hóa chất bảo quản không kiểm soát được. Và đây có thể là nguyên nhân dẫn tới ngộ độc cho người sử dụng.

Như chúng tôi từng đưa tin, một bệnh nhân đã bị suy gan trầm trọng sau khi sử dụng nấm lim xanh. Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương vừa cho biết thêm, bệnh nhân này đã tử vong sau một thời gian điều trị.

Các bác sỹ cho biết, việc ngoojd dộc các loại thảo dược, thuốc dân gian “mách bảo” diễn ra khá thường xuyên. Nhiều ca bệnh không thể xác định được nguyên nhân do dùng vị thuốc nào vì có những loại thuốc tán thành bột bao gồm rất nhiều vị khác nhau.

Các bác sỹ đưa ra lời khuyên, nếu dùng các loại đông dược, người mua nên chọn các cơ sở sản xuất uy tín, tránh mua hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc để không rơi vào tình thế “tiền mất tật mang”.

Chi Tử

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !