Đào tạo trực tuyến cho bác sĩ sản về y học bào thai, thêm cơ hội chữa bệnh cho thai nhi

Ngày 16/12, 4 chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực y học bào thai của thế giới đã thực hiện đào tạo, cập nhật trực tuyến về kiến thức y học bào thai cho các y bác sĩ trong lĩnh vực sản khoa của 10 bệnh viện tại Việt Nam.

{keywords}
PGS Nguyễn Duy Ánh trả lời phỏng vấn.

Lợi ích của đào tạo từ xa

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là điểm cầu chính tổ chức buổi đào tạo này. Ngoài ra, 9 bệnh viện (BV) khác là BV Sản Nhi Đà Nẵng, BV Từ Dũ, BV Hùng Vương, BV Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, BV Mỹ Đức, trường Đại học Y Dược Huế, trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, BV Phụ sản Cần Thơ, trường Đại học Y Dược Thái Bình. 

PGS Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội cho biết buổi đào tạo này mang lại hiệu quả vô cùng lớn cho các bác sĩ sản khoa ở Việt Nam. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc đào tạo trực tuyến này sẽ giúp cả nghìn học viên Việt Nam được tiếp cận các kiến thức y học hoàn toàn mới.

Ở 10 điểm cầu (mỗi điểm có hàng trăm người tham gia), các học viên sẽ được tìm hiểu về y học bào thai, các chẩn đoán ý nghĩa đối với y học bào thai.

PGS Nguyễn Duy Ánh cho biết nếu so với trước đây, y học bào thai mang lại kỷ nguyên mới cho ngành sản khoa. Không chỉ dừng lại việc đỡ đẻ thông thường mà nó còn giúp sàng lọc trước sinh, mang lại nguồn dân số chất lượng.

Những năm trước, BV Phụ sản Hà Nội vẫn mời các chuyên gia của Pháp – cái nôi thực hành của y khoa thế giới về giảng dạy, đào tạo thì năm nay bệnh viện kết nối trực tuyến. Nhờ có kết nối trực tuyến có thể mở rộng các điểm cầu để học viên tại các bệnh viện khác cũng được tiếp nhận kiến thức.

Tại buổi đào tạo các học viên đã được nghe các Giáo sư trình bày về các nội dung rất quan trọng của các vấn đề y học bài thai như: Thiếu máu bào thai, tràn dịch màng phổi, tắc đường tiết niệu dưới, thoát vị hoành bẩm sinh, rối loạn nhịp tim ở thai, Hẹp eo động mạch chủ, Nứt đốt sống, Liệu pháp gen trong thời kỳ bào thai, nhiễm trùng bẩm sinh, Đa thai một bánh rau phức tạp...

{keywords}
Buổi đào tạo tại điểm cầu BV Phụ sản Hà Nội.

Coi bào thai như bệnh nhân

Theo Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội, y học bào thai hay chữa bệnh cho thai nhi từ trong bụng mẹ là một bước tiến mới của nền y học trong lĩnh vực sản phụ khoa thế giới. Đây là kỹ thuật cao nhất về sản khoa hiện nay trên thế giới. Chữa bệnh cho thai nhi từ trong bụng mẹ nhằm khắc phục những bệnh lý, bất thường của bào thai khi đã biết rõ những bệnh lý, bất thường này không thể chờ đợi đến khi trẻ chào đời, nếu tiếp tục chờ đợi, thai nhi sẽ tử vong trong tử cung hoặc chào đời với những dị tật, bất thường nặng hơn.

Vì thế, kỹ thuật này còn có ý nghĩa rất nhân văn. Trước đây, nếu không thực hiện kỹ thuật này thì những thai nhi không may mắn bị dị tật hoặc bất thường trong bụng mẹ, bác sĩ có biết cũng không thể làm gì mà đành phải phó mặc cho số phận. Còn hiện tại, với kỹ thuật khoa học hiện đại, nếu phát hiện sớm các dị tật và bất thường của thai nhi thông qua khám sàng lọc, chúng ta có thể cứu chữa được thai nhi với tỷ lệ thành công tới 90%, trẻ sinh ra sẽ không còn bị dị tật hoặc tử vong.

Tại Việt Nam, BV Phụ sản Hà Nội là Bệnh viện công đầu tiên của cả nước đã triển khai và thực hiện thành công kỹ thuật này.

PGS Nguyễn Duy Ánh cho biết thêm, để chuẩn bị cho sự ra đời của kỹ thuật can thiệp bào thai, từ năm 2015, BV Phụ sản Hà Nội đã cử các bác sĩ sang BV Necker - Trung tâm y học thai nhi lớn nhất của Pháp để học hỏi về kỹ thuật can thiệp thai nhi.

Cũng trong 2 năm qua, BV thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa học về y học bào thai với sự tham gia của các giáo sư đầu ngành. Năm 2019, BV Phụ sản Hà Nội đã phối hợp với trường Đại học Y Hà Nội và BV Necker cộng hoà Pháp tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật can thiệp bào thai cho các bác sĩ tại bệnh viện và các bác sĩ chuyên khoa sản trong cả nước.

Một số kỹ thuật trong rất nhiều kỹ thuật về y học bào thai đó là là song sinh có chung một bánh nhau (hội chứng song thai truyền máu), dây xơ buồng ối, truyền ối cho thai phụ thiểu ối…

Trong tương lai gần, BV Phụ sản Hà Nội sẽ tiến tới sẽ thực hiện các bệnh lý khác nhằm giúp thai nhi không may mắc các bệnh lý vẫn có thể phát triển tốt trong tử cung của người mẹ và chờ đến ngày chào đời. Ví dụ như các bệnh lý như thoát vị cơ hoành, ứ dịch màng phổi, ứ dịch thận, bệnh lý ở buồng tim và thoát vị não…

Khánh Chi

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !