Vì sao khi ăn no tuyệt đối không được 'yêu'?

'Yêu' đều đặn có thể giúp bạn phòng chống nhiều bệnh tật nhưng vẫn có những thời điểm các cặp đôi cần tuyệt đối kiêng kỵ chuyện chăn gối.

Chị Nguyễn Phương Thêm (Trần Bình, Hà Nội) cho biết hai vợ chồng chị cưới nhau được 14 năm. Trong 14 năm qua dù không cần ai nhắc nhưng hai vợ chồng đều tự động kiêng 'chuyện ấy' vào ngày Rằm, mùng Một, trái gió, trở trời bởi chị cho rằng 'có thời có thiêng, có kiêng có lành'. 

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, tình dục là một yếu tố quan trọng trong đời sống vợ chồng. Đã có nhiều lời khuyên rằng nên duy trì 'chuyện ấy' càng nhiều càng tốt.

Tuy nhiên, chất lượng cuộc yêu phụ thuộc vào rất nhiều vấn đề, trong đó phải kể đến tình trạng sức khoẻ, tâm lý của cả hai, không gian, bối cảnh có đủ lãng mạn hay không.

Trước kia, Đông y quan niệm các thời điểm nên tránh làm 'chuyện ấy' là mùng Một, ngày Rằm, Lễ, Tết... Một số thời điểm nên tránh 'yêu' cũng được viết trong nhiều cuốn sách về tình dục của thời xưa, bạn cần kiêng vào những thời điểm giao thời, trời dông sét.

Nhưng với y học hiện đại thì không có chống chỉ định tuyệt đối về thời gian, không gian. Tuy nhiên, có những vấn đề về sức khoẻ vẫn cần được lưu ý và tránh trong 'chuyện ấy'.

Ví dụ như khi tắm xong, lúc này các bộ phận của cơ thể đang ở trạng thái thư giãn. Bạn vào cuộc yêu ngay khiến cơ thể mệt mỏi, không sảng khoái như bạn nghĩ.

{keywords}
Ảnh minh họa. 

Ngoài ra, khi bạn vừa tắm xong, cơ thể mất một phần nhiệt lượng và khi hoạt động tình dục cường độ cao sẽ tiếp tục mất đi năng lượng nên nhập cuộc yêu ngay sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Theo bác sĩ Hoàng Sầm – Viện Y học Bản địa, Việt Nam, sách Tố Nữ kinh là cuốn sách tập hợp các kinh nghiệm dân gian về chuyện phòng the.

Tương truyền sách có từ 2.000 năm trước. Cho đến nay, dù nhiều điều trong cuốn sách chưa được khoa học làm sáng tỏ nhưng chúng vẫn được lưu truyền và nhiều người tin theo.

Trong chuyện ân ái thời khắc nào tốt, thời khắc nào nên tránh cũng rất quan trọng. Thực tế, bác sĩ Sầm đã từng điều trị cho bệnh nhân nam mắc chứng suy nhược cơ thể chỉ vì anh ta làm công việc ca 3 và hầu như quan hệ vợ chồng vào lúc 12h khuya.

Trong sách Tố Nữ kinh, người ta khuyên các thời khắc không nên quan hệ tình dục:

Thứ nhất, khi có sấm sét, mưa gió, động đất, mưa đá, trời đất sám xịt tuyệt đối không nên ân ái. Ngoài ra cũng không nên giao hoan trong đền chùa, nhà thờ, miếu mạo, nơi thờ cúng, cạnh bếp, nơi cầu cống, mồ mả… những nơi này được xem là thiên kỵ.

Nếu ân ái trong những thời khắc này sinh con ra tinh thần suy nhược, trầm cảm. Về phương diện tâm lý, đứa trẻ sinh ra sẽ đa sầu, đa cảm, luôn ủ dột...

Dù khoa học không giải thích rõ nhưng cá nhân bác sĩ Sầm vẫn khuyên các cặp đôi tốt nhất nên kiêng “chuyện ấy” trong những điều kiện không mấy thuận lợi như mưa to, sấm chớp hoặc chấn động đất trời…

Sở dĩ nên kiêng như vậy vì khi có mưa giông, gió bão, sấm sét… nhiệt độ thay đổi, dẫn đến áp suất không khí thấp hơn, do đó dễ gây ra cho con người cảm giác đau thắt ngực, khó thở.

Thứ hai, bác sĩ Sầm cho rằng không được giao hoan khi ăn uống quá no hoặc trong cơn say. Vì khi ăn no, dạ dày và ruột sẽ căng lên và xung huyết, máu lên não không đủ, do đó không thích hợp để quan hệ.

Nếu phạm cấm kỵ này thì khi ân ái người nam hay bị tổn thương nội tạng, nước tiểu đỏ, mặt tái xanh, đau lưng, mỏi cột sống, mình mẩy phù thũng, sức khỏe giảm sút, ảnh hưởng đến tuổi thọ. Sức khỏe của đứa trẻ sinh ra cũng không được tốt, hay ốm yếu.

Thứ ba, không làm 'chuyện ấy' khi vừa đi tiểu tiện xong. BS Sầm cho rằng ân ái là hoạt động rất phức tạp, đòi hỏi phải huy động toàn bộ các bộ máy trong cơ thể. Lúc này, đi tiểu vừa xong thì các mao mạch chưa thông, cơ thể chưa trở về trạng thái bình thường.

Vì vậy, bác sĩ Sầm cho biết sau khi đi tiểu bạn cần đợi ít nhất 15 phút mới được nhập cuộc yêu. Phạm điều cấm kỵ này, sách về tình dục của Trung Quốc Tố Nữ Kinh cho rằng đi tiểu tiện xong làm chuyện ấy luôn thì bạn sẽ ăn uống mất ngon, bụng trướng khó chịu, tâm thần luôn phiền muộn, có khi lơ đãng như người mất trí.

Thứ tư, tránh làm chuyện ấy khi người đã mất sức, mệt nhọc, vừa lao động nặng, vừa đi bộ, mệt mỏi chưa hồi phục. Nếu bạn cảm thấy cơ thể bải hoải cũng không nên cố quan hệ tình dục. Phạm điều cấm kỵ này người nam sẽ mắc bệnh suyễn, miệng khô, rối loạn bài tiết, tiêu hóa….

K.Chi 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !