Bệnh viện tìm kiếm F0 khỏi bệnh chăm sóc người nhiễm Covid-19

Trên các nhóm Giúp nhau mùa dịch, nhiều người tìm thuê các F0 đã khỏi bệnh để chăm sóc người nhà đang điều trị Covid-19 ở các bệnh viện dã chiến. Ngay các bệnh viện cũng có nhu cầu này...

Chuyên gia BV Bạch Mai chia sẻ bài tập phục hồi chức năng hô hấp cho F0

Chuyên gia BV Bạch Mai chia sẻ bài tập phục hồi chức năng hô hấp cho F0

Các kỹ thuật phục hồi chức năng hô hấp như các kiểu thở, các kỹ thuật tống thải đờm sẽ giúp đường hô hấp thông thoáng, dễ thở hơn.

Mấy ngày nay gia đình anh Đoàn Ngọc Kh. quận 7, TP.HCM tìm người là F0 đã khỏi bệnh để chăm sóc cho mẹ đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 8.

Anh Kh. cho biết mẹ anh ở Thủ Đức, bà sống 1 mình cùng giúp việc. Hiện tại cả hai bị nhiễm Covid-19 và đều không thể tự chăm sóc nên anh muốn tìm 1 người đã từng nhiễm Covid-19, hiện đã khỏe lại, có thể vào bệnh viện chăm sóc mẹ anh. Mức chi phí anh Kh. mong muốn hỗ trợ cho F0 là 500 nghìn đồng/ngày.

Sau khi đăng tải thông tin, anh Kh. đã nhận được tin của một người là F0 đã khỏi bệnh, cách ly y tế tại nhà đủ 14 ngày và có thể hỗ trợ anh Kh.

Trên cộng đồng nhóm công dân TP.HCM, rất nhiều người đăng tìm F0 khỏi bệnh để làm công tác hỗ trợ chăm sóc người nhà nhiễm Covid-19. Chị Nguyễn Nhân K. – quận 2, TP.HCM cho biết ba chị nhiễm Covid-19 nhưng không nặng, ông thở oxy mũi. Chị K. xin vào chăm sóc ba nhưng không được vì chị chưa nhiễm Covid-19. Chị K. muốn tìm người đã khỏi bệnh để hỗ trợ cha mình.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Châu – Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 8 tại TP.HCM, cho biết, do dịch bệnh phức tạp, chủng virus lây lan nhanh và số ca mắc mới cao, diễn biến nặng nên tạo áp lực cho xã hội, cho nhân viên y tế. Bác sĩ Châu đã kêu gọi F0 đã khỏi bệnh đồng hành cùng F0 đang điều trị.

{keywords}
Chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM. 

Những người là F0 đã điều trị khỏi bệnh nếu có nguyện vọng ở lại bệnh viện cống hiến công sức có thể đăng ký với điều dưỡng phụ trách khoa, làm đơn đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ F0 đồng hành cùng F0 đang điều trị. Mỗi người tham gia sẽ làm công việc chăm sóc bệnh nhân theo sự điều phối của nhân viên y tế. Thời gian tham gia chương trình là 1 tháng và người hỗ trợ sẽ được thanh toán chi phí 8 triệu đồng.

Tại Bệnh viện Covid-19 Củ Chi, TP.HCM, theo BS Trần Xuân Chánh – Giám đốc bệnh viện, hiện có một số bệnh nhân sau khi đã khỏi bệnh, có kinh nghiệm về các công đoạn chăm sóc người bệnh nên đã tình nguyện ở lại chăm sóc cho bệnh nhân F0 đang điều trị.

Những người là F0 đã khỏi bệnh sẽ được chọn là người có đủ sức khỏe để làm việc. F0 đã khỏi bệnh sẽ được huấn luyện cơ bản những kiến thức về theo dõi tình trạng oxy máu, tình trạng khó thở của người bệnh.

Điều này sẽ giúp các bệnh nhân chăm sóc và hỗ trợ lẫn nhau. Mặt khác, họ cũng giúp các y, bác sĩ giúp giảm áp lực cho lực lượng làm công tác chuyên môn.

Tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 Thành phố Thủ Đức cũng đang triển khai mô hình “tổ tự quản” ở các phòng bệnh với mục tiêu lấy những người là F0 đã được điều trị khỏi phụ giúp y, bác sĩ theo dõi các ca F0 khác đang điều trị.

Bác sĩ Lê Thành Tâm – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện dã chiến số 1 TP.HCM cho biết, nhiều gia đình có người nhà nằm viện tại đây muốn đăng ký vào chăm sóc người thân. Nhưng điều kiện người nhà vào chăm sóc là phải từng nhiễm Covid-19, người bệnh đang điều trị chỉ ở mức độ trung bình như thở oxy gọng mũi, thở oxy mặt nạ. Còn trường hợp bệnh nhân thở máy thì nhân viên y tế chăm sóc toàn diện.

Rất nhiều người nhà đăng ký nhưng bệnh viện phải xem xét người đang điều trị ở mức độ nào mới cần đưa người nhà vào chăm sóc.

Bác sĩ Tâm cho biết đến nay các nghiên cứu cho thấy kháng thể trong người các F0 đã khỏi bệnh mạnh, giống như đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin thậm chí kháng thể còn mạnh hơn. Tuy nhiên, họ vẫn có nguy cơ tái nhiễm nên khi tham gia vào hỗ trợ chăm sóc người bệnh Covid-19 vẫn phải tập huấn công tác phòng chống nhiễm khuẩn, mặc quần áo bảo hộ như nhân viên y tế. Những người khỏi bệnh họ vẫn phải tiếp tục thực hiện quy tắc “5K” cho đến khi làn sóng dịch qua đi.

Bác sĩ lên tiếng về thông tin F0 uống nước nóng, muối mặn để tiêu diệt virus

Bác sĩ lên tiếng về thông tin F0 uống nước nóng, muối mặn để tiêu diệt virus

Hiện có nhiều thông tin cho rằng F0 nên uống nước nóng; nước gừng, tỏi, sả thật nóng; nước muối để tiêu diệt virus…

Khánh Chi 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !