Tình dục từ nỗi sợ 'tội lỗi' đến xu hướng tự do thời hiện đại

Thời xưa tình dục bị hạn chế bởi tôn giáo, dần dần con người tiếp cận cởi mở hơn và tương lai có xu hướng tự do hơn nữa.

Theo Livescience, chim làm "điều đó", ong làm "điều đó", con người kể từ buổi bình minh của thời gian đã làm "điều đó". Nhưng tình dục đã thay đổi như thế nào qua thiên niên kỷ và trong những thập niên vừa qua? Con người có làm “chuyện đó” nhiều lên và tốt lên không? Các nhà khoa học đã phát hiện quan niệm về cuộc sống tình dục thay đổi trong những năm qua.

Con người cơ bản là giống nhau về mặt giải phẫu, trong khoảng 100.000 năm, khi tổ tiên của chúng ta còn sống trong hang động. "Cũng giống như cơ thể nói rằng chúng ta thích ăn gì, khi nào nên đi ngủ, khi nằm xuống thì ham muốn trỗi dậy", nhà tâm lý học Edward Shorter của Đại học Toronto nói. "Tình dục liên quan đến khung sinh học và luôn mang lại niềm vui”.

Ảnh: Theguardian

Con người, kể cả tất cả loài động vật, đều có dây thần kinh bản năng để tìm kiếm tình dục và thực hành thường xuyên. Đây có thể coi là nhu cầu sinh lý cơ bản. Theo các nhà nghiên cứu, con người cũng có những sự tiến hóa về ham muốn. Theo thời gian, con người càng thích quan hệ tình dục hơn so với 50.000 năm trước.

Tuy nhiên, có những ý kiến bác bỏ điều này. Tiến sĩ Buss cho rằng không có điều gì chứng minh con người quan hệ tình dục nhiều hơn so với quá khứ, chỉ là ngày nay vấn đề tình dục thẳng thắn và tự do hơn. Trong quá khứ, những hạn chế về văn hóa, tôn giáo ảnh hưởng mạnh mẽ đến lịch sử tình dục của chúng ta.

Những gì con người thực sự trải nghiệm luôn là một hỗn hợp của điều kiện sinh học và xã hội: Ham muốn dâng trào từ cơ thể, tâm trí. Các nhà tình dục học đồng tình rằng tôn giáo có ảnh hưởng mạnh mẽ trên thái độ của tâm trí đối với ham muốn của thân thể. Đàn ông và phụ nữ sống trong thời Trung cổ đạo đức chắc chắn bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ tội lỗi, điều đó làm giảm sự ham muốn cũng như khoái cảm trong tình dục.

Đến nửa sau thế kỷ 19, những trở ngại này mới bắt đầu được loại bỏ. Đột phá lớn trong vấn đề quan hệ tình dục được bắt đầu như giai đoạn khởi nguồn cho tình dục ở thế giới phương Tây. Với cuộc cách mạng công nghiệp đã làm nhiều người xích lại gần nhau hơn, trong những khu phố đông đúc thời đó, văn hóa hỗn độn, thái độ đối với tình dục cũng trở nên tự do hơn.

Sự tự do hóa tình dục bắt đầu mạnh mẽ hơn vào những năm 1960 với sự ra đời của thuốc tránh thai, cho phép phụ nữ có được niềm vui và hành động mong muốn mà không lo sợ điều không như ý xảy đến. Phụ nữ không coi tình dục với chức năng sinh sản mà là nhu cầu để thỏa mãn bản thân.

Dù vậy, theo các nhà nghiên cứu, xu hướng tình dục ngày càng có sự khác biệt lớn về thái độ ở mỗi quốc gia trên toàn thế giới. Người Thụy Điển có nhiều bạn tình trong cuộc đời, trong khi người Trung Quốc thường có rất ít.

Một cuộc khảo sát tình dục toàn cầu năm 2005 cho thấy chỉ 3% người Mỹ có cuộc sống tình dục đơn điệu, trong khi người Ấn Độ 26%, Na Uy 53% và người Bồ Đào Nha 81%.

Trong tương lai, nếu xã hội cởi mở hơn nữa thì sao? Các nhà khoa học dự đoán tình dục sẽ là một sự thoải mái mà chúng ta chưa tưởng tượng được.

Theo VNE

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !