Ai cần đi tiêm vắc xin Covid-19 mũi 4?

Nhiều địa phương đang triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 mũi 4 cho người dân 

Những ngày qua, anh Đỗ Văn Cận – Cẩm Phả, Quảng Ninh liên tục nhận được thông báo đi tiêm vắc xin mũi 4. Anh Cận đã tiêm 3 mũi và đã nhiễm Covid-19 vào tháng 3 nên đang băn khoăn có nên đi tiêm hay không?

Anh Nguyễn Mạnh Trung – quận 4, TP.HCM cho biết cả gia đình anh vừa đi tiêm mũi 4 về. Anh Trung cho biết cả nhà đều mắc Covid-19 năm ngoái. Tuy nhiên, khi có thông báo tiêm vắc xin mũi 4 vợ chồng anh và mẹ đẻ anh đã đi tiêm theo lịch hẹn. Anh Trung thường nói vui “đi tiêm ủng hộ phong trào”. Tuy nhiên, anh vẫn tin rằng tiêm sẽ tốt hơn nếu không may mình mắc bệnh lần nữa.
 
Tại TP.HCM, các địa điểm, ngày giờ tiêm chủng được địa phương thông báo từ nhiều nguồn khác nhau. Người dân có nhu cầu tiêm đều nắm được lịch tiêm và chỉ cần mang giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận tiêm chủng những mũi trước đó sẽ được tiêm.

Nhiều người đến tiêm chủng vì lo lắng sức khỏe yếu, muốn tiêm vắc xin mũi 4 để tăng cường kháng thể, hạn chế chuyển nặng nếu chẳng may nhiễm Covid-19 trong tình hình mới.

Theo Bộ Y tế, vắc xin sử dụng để tiêm mũi 4 là vắc xin mRNA (Pfizer hoặc Moderna), vắc xin AstraZeneca, vắc xin cùng loại với mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3). Lưu ý, khoảng cách tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) ít nhất là 04 tháng sau khi tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3). Riêng đối với người đã mắc Covid-19 sau khi được tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) thì sẽ trì hoãn tiêm chủng 03 tháng tính từ ngày mắc Covid-19.

{keywords}
Người dân tiêm vắc xin Covid-19 tại TP.HCM. 

Theo PGS Đỗ Văn Dũng – Trưởng khoa Y tế công cộng, trường Đại học Y Dược TP.HCM tiêm vắc xin mũi 4 là cần thiết nhất là với người từ 50 tuổi trở lên. PGS Dũng cho biết theo khảo sát tại Mỹ tỷ lệ người tiêm vắc xin mũi 4 nếu nhiễm Covid-19 giảm 50% nguy cơ trở nặng.

Vì vậy, tại một số quốc gia người ta tiêm vắc xin Covid-19 cho nhân viên y tế, người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, bệnh mãn tính, suy giảm miễn dịch để giảm nguy cơ trở nặng.

Hiện nay, PGS Dũng cho rằng dịch khó trở thành làn sóng nhưng có thể vẫn còn rải rác các ca mắc trong cộng đồng.

Việc tiêm vắc xin mũi 4 nên khuyến cáo vận động người dân, không nên sử dụng mệnh lệnh hành chính – PGS Dũng cho biết.

Ngoài ra, PGS Dũng cho rằng cơ quan y tế nên cung cấp thông tin cho người dân để họ tự lựa chọn có nên tiêm chủng hay không. Việc cung cấp thông tin đầy đủ, lợi ích của việc tiêm mũi 4 thì chắc chắn người dân chủ động đi tiêm.

PGS Dũng cũng cho biết thêm dù chưa có quy định về tiêm chủng bắt buộc với vắc xin Covid-19, nhưng để duy trì miễn dịch bền vững cần tiêm các mũi nhắc lại, mũi bổ sung như khuyến cáo. 

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, những người cần tiêm mũi 4 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.

Khánh Chi  

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !