Thanh niên đẹp trai, có điều kiện ngoài 30 vẫn không dám yêu ai, lý do nhiều trẻ mắc từ nhỏ

Vì chỉ có 1 tinh hoàn nên nam thanh niên dù cao to, đẹp trai vẫn không dám tìm bạn gái vì sợ bị bạn gái chê.

TS BS Nguyễn Đình Liên – Trưởng Khoa Thận tiết niệu và Nam học Bệnh viện E Hà Nội chia sẻ anh vừa tiếp nhận một trường hợp nam thanh niên “cầu cứu” bác sĩ vì bị chứng tinh hoàn ẩn.

Bệnh nhân tên N.H.K, 34 tuổi, ở Hà Nội dù thân hình cao to, đẹp trai lại có công việc ổn định, kinh tế khá giả nhưng anh K. vẫn độc thân. Càng lớn, anh càng tự ti không dám yêu ai vì thiếu 1 bên tinh hoàn.

Một lần anh K. đã đọc trên mạng internet về hiện tượng ẩn tinh hoàn, anh muốn tìm tới bác sĩ nhưng vẫn e ngại. Đến tuổi này, gia đình thúc giục gay gắt, cũng không còn trẻ anh K. mới đến gặp bác sĩ Liên.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ẩn tinh hoàn. Bệnh nhân có tiền sử mổ thoát vị bẹn hai bên. 

Bác sĩ Liên nhận định đây là trường hợp khó vì tinh hoàn ẩn tại người có vết mổ cũ, sẹo xấu. Anh K. rất lo lắng chỉ biết nắm tay “Bác sĩ cố gắng giúp em sớm để em về kiếm bạn gái”. May mắn là sau đó cuộc phẫu thuật thành công. Tinh hoàn ẩn đã được đưa về vị trí vốn có của nó.

Trường hợp khác là một nam bệnh nhân 30 tuổi ở Hà Nội cũng đến khám vì cưới vợ được hơn một năm nhưng chưa có con. Bệnh nhân này chỉ có 1 bên tinh hoàn, 1 bên lạc tại ổ bụng. Bác sĩ phát hiện tinh hoàn lạc chỗ đã bị ung thư hoá.

Kết quả chẩn đoán này khiến bệnh nhân sốc vì nghĩ rằng đó là hiện tượng bình thường khi thiếu 1 bên "cà". Bệnh nhân này chia sẻ do không có triệu chứng đặc biệt, một phần vì chủ quan, người bệnh không đi khám.

Tại Trung tâm Nam học, bệnh viện Việt Đức, bác sĩ cũng từng tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân 44 tuổi đã có vợ và 3 con. Từ nhỏ, bệnh nhân không thấy tinh hoàn phải trong bìu, tuy nhiên không khám hay điều trị gì. Khoảng 1 năm trở lại đây, bệnh nhân xuất hiện khối đau tức ở hố chậu phải nên đi khám. 

Kết quả chụp cộng hưởng từ phát hiện có khối u ở hố chậu phải, kích thước khoảng 7cm, theo dõi u tinh hoàn bên phải. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ khối tinh hoàn bên phải trong ổ bụng.

Theo bác sĩ Liên, tinh hoàn ẩn là những tinh hoàn dừng lại trên đường di chuyển của tinh hoàn từ bụng xuống bìu trong thời kỳ bào thai. Trong giai đoạn đầu của thai nhi nam, tinh hoàn nằm trong ổ bụng. Tinh hoàn ẩn là khuyết tật về sự phát triển thường gặp nhất ở nam giới. 

Trẻ có tinh hoàn ẩn nếu không được điều trị có thể gặp các nguy cơ như: ung thư hóa tinh hoàn, vô sinh, thoát vị bẹn, xoắn tinh hoàn hay chấn thương tinh hoàn hoặc tổn thương về tâm sinh lý do không có hay chỉ có một tinh hoàn dưới bìu. 

Về nguyên tắc, bác sĩ Liên cho biết phẫu thuật hạ tinh hoàn được tiến hành càng sớm càng tốt, càng giảm các nguy cơ nêu trên. Nếu bệnh nhân chỉ bị ẩn tinh hoàn một bên thì vẫn có khả năng có con. 

Khánh Chi

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !