Thanh niên đẹp trai không dám yêu ai chỉ vì căn bệnh khó nói này

Anh Nguyễn Minh Trung (32 tuổi, Hà Nội) rất đẹp trai nhưng chưa dám yêu ai chỉ vì mắc căn bệnh mang tên hôi miệng.

Bôi kem đánh răng lên 'cậu nhỏ' chữa xuất tinh sớm

Bôi kem đánh răng lên 'cậu nhỏ' chữa xuất tinh sớm

Nghe lời bạn, người đàn ông về nhà thoa kem đánh răng lên đầu 'cậu nhỏ' và thêm một ít nhét sâu vào lỗ tiểu để giảm nhạy cảm và kết quả khiến anh khóc dở, mếu dở...

Anh Trung đến khám tại phòng khám Hoàng Long trong tâm trạng buồn. Anh tâm sự hiện đang làm IT ở Cầu Giấy, Hà Nội. Gia đình đang giục lấy vợ nhưng anh vẫn chưa tìm được người yêu. Ngày sinh viên, anh Trung có yêu một người nhưng sau đó chia tay vì anh mặc cảm với căn bệnh mà mọi người hay nói - “hở nắp dạ dày”. 

Anh Trung cho biết từ khi học năm thứ nhất đại học anh phát hiện miệng mình rất hôi. Dù anh chủ động sử dụng các biện pháp như nhai kẹo cao su, vệ sinh răng miệng, lấy vôi (cao) răng nhưng tình trạng hôi miệng không đỡ.

Mẹ anh Trung nói đó là hiện tượng "hở nắp dạ dày" ngày xưa nhiều người cũng bị và phải sống chung với nó. Có lẽ vì quan điểm đó, anh Trung vẫn coi đó là bệnh bình thường. Mỗi lần ngồi cạnh ai anh Trung rất ngại giao tiếp vì hơi thở có mùi rất hôi.

Khi yêu, có một lần bạn gái anh từ chối không cho anh hôn vì kêu hôi miệng. Từ đó, cảm xúc của anh Trung không còn và anh rất tự ti với chứng hôi miệng của mình.

{keywords}
Ảnh minh họa. 

Khi công ty có lịch kiểm tra sức khỏe, anh Trung mới tâm sự với bác sĩ. Kết quả, bác sĩ cho biết anh bị hiện tượng trào ngược dạ dày thực quản gây ra hôi miệng chứ không có bệnh nào là "hở nắp dạ dày" như anh vẫn nghĩ.

Trào ngược dạ dày là tình trạng trào ngược từng dịch dạ dày lên thực quản. Bệnh nếu không được điều trị kịp thời có thể để lại những những biến chứng nguy hiểm như viêm thực quản, hẹp thực quản, ung thư biểu mô tuyến thực quản,...

Bên cạnh các triệu chứng điển hình như ợ hơi, ợ nóng, ợ chua, đau tức ngực, nóng dạ dày, ho, khàn giọng thì hôi miệng cũng là một triệu chứng khá thường gặp. Hôi miệng làm hơi thở luôn có mùi khó chịu, làm người bệnh mất tự tin khi giao tiếp.

Theo GS Đào Văn Long – nguyên Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai, một số người cũng có hiện tượng hơi thở hôi và họ thường nghĩ bệnh của răng miệng nhưng thực tế hơi thở hôi là do các bệnh ở đường tiêu hóa, chẳng hạn như bệnh đường ruột.

Những người có bệnh về đường ruột, chức năng tiêu hóa suy giảm hoặc hoạt động không hiệu quả, thực phẩm ăn vào sẽ không được tiêu hóa hết, chúng ở lâu trong dạ dày và đường ruột khiến cho vi khuẩn hoạt động, gây lên men. Khi mở miệng là khí hôi này sẽ đi lên theo đường thực quản lên miệng, giải phóng ra ngoài. Thậm chí mùi hôi này có thể bay tới những người xung quanh khiến “thân chủ” mất tự tin trong giao tiếp.

GS Long cho biết các bệnh đường tiêu hóa do nhiễm trùng hay vi khuẩn còn có vi khuẩn Helicobacter pylori trong ruột có thể gây ra hiện tượng sulfide như ở trên. Các sulfide sẽ làm tăng khí bốc lên khoang miệng nhiều hơn, nó sẽ hình thành chứng hôi miệng.

Khi mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản, thức ăn đang tiêu hóa dở trong dạ dày và acid dịch vị sẽ bị trào ngược lên thực quản, vòm họng và cả miệng khiến người bệnh bị hôi miệng.

Ngoài ra, khi bệnh để lâu ngày, người bệnh có thể bị viêm loét họng, thực quản. Tại những vị trí viêm loét này sẽ là nơi trú ngụ của vi khuẩn có mùi. Những điều này sẽ gây nên mùi hôi miệng đối với người bị trào ngược dạ dày.

Để phòng bệnh, bác sĩ Long khuyến cáo nên  hạn chế hút thuốc lá. Duy trì cân nặng hợp lý vì thừa cân, béo phì sẽ làm tăng áp lực lên cơ hoành bụng, thúc đẩy dạ dày gây trào ngược acid dạ dày, gây hôi miệng.

Ăn chậm, nhai kỹ, ăn đúng giờ và chia nhỏ bữa ăn, đây là cách làm này giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, giảm những tác động tổn thương lên dạ dày, từ đó ngăn chặn chứng trào ngược.

 K.Chi 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !