Thai phụ bạc cả người vì uống 4 lít nước, 4 quả dừa mỗi ngày

Có rất nhiều quan điểm trong sản khoa do chậm cập nhật các thông tin mới ở quốc tế dẫn tới nhiều sản phụ và thai nhi gặp nguy hiểm.

Tại Hội nghị Khoa học và Chỉ đạo tuyến sản phụ khoa Hà Nội ngày 24/12/2021, PGS Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết hiện nay còn rất nhiều quan điểm sai lầm trong chăm sóc và điều trị sản phụ khoa cần phải thay đổi.

PGS Ánh cho biết ông từng cấp cứu trường hợp 1 sản phụ mới mang thai hơn 6 tuần, đi siêu âm ối bằng đầu ngón tay cái nhưng bác sĩ tuyến dưới “phán” thiểu ối và cho người bệnh truyền dịch, uống 3 – 4 lít nước mỗi ngày. Với thể trạng bình thường uống quá nhiều nước, cộng với 4 chai dịch thì sản phụ nhanh chóng phải đi cấp cứu. Người bệnh tới trong trạng thái mệt mỏi, người bạc nhược vì uống quá nhiều nước.

Khi hỏi ra, bác sĩ Ánh giật mình vì lý do uống quá nhiều nước của thai phụ BS Ánh nhấn mạnh "ở thời buổi nào rồi còn có quan niệm cứ uống nước là nước sẽ chảy vào buồng ối, hay uống nước dừa làm trong ối".

Có sản phụ mới mang thai lần đầu mỗi ngày uống tới 3 - 4 quả dừa để hi vọng nước  ối trong, nhiều ối. PGS Ánh cho rằng đây đều là quan điểm sai lầm chỉ mang hại cho sức khỏe. Thiểu ối hay dư ối đều phải được theo dõi và điều trị đúng theo chuyên môn. Nếu hiểu nôm na thiếu nước ối thì uống nhiều nước, nước ối tăng lên thì không cần phải có các biện pháp kỹ thuật cao để truyền ối.

Khi bị thiểu ối, cách tốt nhất là truyền ối nhưng chỉ những bệnh viện đã triển khai kỹ thuật can thiệp bào thai mới có thể can thiệp được vào buồng tử cung…Nhiều mẹ bầu khi siêu âm có tình trạng thiểu ối vội vàng đến các cơ sở y tế truyền dịch để bù ối. Kỹ thuật này chỉ mang tính chất tâm lý và không có tác dụng cải thiện dung dịch ối trong buồng ối - PGS Ánh cho biết.

Không riêng gì về truyền ối, PGS Ánh cho biết trong chuyên ngành sản phụ khoa hiện nay còn tồn tại rất nhiều quan điểm tréo nghoe. Có sản phụ ối cạn nhưng bệnh viện vẫn giữ lại cho uống nước, truyền ối và khi lên tới tuyến trên thì ối đã cạn sạch, dù bác sĩ có cố truyền nước ối theo đúng kỹ thuật thì tỷ lệ thành công cấp cứu được thai nhi vô cùng thấp. Vì vậy, ông nhấn mạnh các bác sĩ cần điều trị theo khoa học, theo các phác đồ tiên tiến chứ không phải “hai xoa, ba đập” như hiện nay.

{keywords}
PGS Nguyễn Duy Ánh chia sẻ về sai lầm trong theo dõi sản phụ khoa.

Trong nhiều năm nay, BV Phụ sản Hà Nội luôn luôn tổ chức các hội nghị chỉ đạo tuyến chuyên ngành sản phụ khoa của thành phố như một công tác chỉ đạo tuyết quan trọng. PGS Ánh cho biết, để tuyến trên hoạt động hiệu quả có cơ hội cứu sống sản phụ và con phụ thuộc vào chẩn đoán ở tuyến dưới. Có không ít ca bệnh được tuyến dưới chẩn đoán quá muộn, bỏ qua thời gian vàng cấp cứu thì khi đến với bệnh viện tuyến trên đã không còn cơ hội nữa.

Đơn cử như trong hội chứng song thai truyền máu, nếu chẩn đoán muộn thì một bào thai sẽ bị biến chứng suy tim, suy não và tử vong trong bụng mẹ. Nếu tuyến dưới cùng chúng tôi hội chẩn và chúng tôi đưa ra yêu cầu chuyển viện ngay để can thiệp kịp thời thì sẽ cứu sống được cả hai bào thai. Hội chẩn từ xa bởi các bác sĩ đầu ngành về sản khoa chắc chắn sẽ giảm được ca chẩn đoán sai, giảm những xử lý sai lầm của tuyến dưới.

PGS Ánh tâm sự nhiều người quan niệm rằng chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới thì họ sẽ lấy hết bệnh nhân. Nhưng tôi quan niệm tuyến trên chỉ cần làm những kỹ thuật chuyên sâu còn lại để các bệnh viện tuyến dưới thực hiện. Vì vậy, với những kỹ thuật kể cả khó nhưng cơ sở làm được Bệnh viện Phụ sản sẽ chuyển giao hết.

K. Chi  

Thai phụ mắc Covid-19 phải thở máy, chạy ECMO, bác sĩ chỉ cách ngăn ngừa

Thai phụ mắc Covid-19 phải thở máy, chạy ECMO, bác sĩ chỉ cách ngăn ngừa

Tất cả thai phụ, sản phụ thở máy, chạy ECMO trong tuần qua đều chưa tiêm vắc xin Covid-19, chỉ 1-2 ngày đã diễn biến nặng, tiên lượng tử vong nếu không kịp thời điều trị tích cực. 

Vừa mới khỏi Covid-19 2 tuần thì có cần phải tiêm vắc xin mũi 3 hay không?

Vừa mới khỏi Covid-19 2 tuần thì có cần phải tiêm vắc xin mũi 3 hay không?

Hiện tại bác đã khỏi bệnh 2 tuần, thì bác có thể tiêm nhắc lại mũi 3, tuy nhiên, cần báo rõ tình trạng tiền sử với bác sĩ khám sàng lọc để chú ý theo dõi sau tiêm.

Các bài tập giúp F0 lấy lại vị giác, khứu giác

Các bài tập giúp F0 lấy lại vị giác, khứu giác

Mất vị giác, khứu giác là đặc trưng của bệnh Covid-19 so với các bệnh cảm lạnh, cảm cúm khác. Khi bị mất vị giác, khứu giác người bệnh sẽ phục hồi sau nhiễm, để nhanh hơn có thể thực hiện các bài tập.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !