Tăng cường tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho vùng dân tộc thiểu số

Do dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Đặc biệt, ưu tiên cho các buôn làng dân tộc thiểu số, nơi xuất hiện nhiều ổ dịch cộng đồng trong thời gian qua.

Theo ghi nhận của PV, hiện tại huyện Buôn Đôn đang tập trung đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin mũi 2 để phòng, chống Covid-19 và chủ trương của huyện Buôn Đôn là ưu tiên cho những điểm nóng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

{keywords}
Người dân xã Ea Nuôi không còn tâm lý e ngại khi tiêm vắc xin 

Trước đây người dân ở các buôn làng đều e ngại việc tiêm vắc xin nhưng hiên tại, sau khi được tuyên truyền, vận động sát sao nên bà con rất đồng tình ủng hộ và cùng nhau đi tiêm vắc xin khi địa phương tổ chức.

Vừa được tiêm xong mũi thứ 2 vắc xin phòng ngừa Covid-19 vào ngày 19/11, anh Y Dhuen Buôn Krông, người dân tộc Ê Đê, trú ở buôn Ea M’dhar, xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn) vui mừng chia sẻ với PV Infonet, đây đã là đợt tiêm vắc xin thứ tư tổ chức cho buôn của anh và đến nay, hầu như người lớn trong buôn đều đã được tiêm vắc xin, từ nay nỗi lo Covid-19 sẽ vơi bớt đi, mọi người sẽ yên tâm lao động, sản xuất để phát triển kinh tế.

“Bà con mừng lắm, trước đây nhiều người e ngại và rất sợ tiêm nhưng khi được cán bộ giải thích bà con hiểu ra cái lợi nên đã cùng nhau đi tiêm. Đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, việc tiêm vắc xin giúp bà con yên tâm lao động, sản xuất”, anh Y Dhuen Buôn Krông cho biết thêm.

{keywords}
Nhân viên y tế hướng dẫn bà con tiêm vắc xin

Còn bà H’Pôly Ê Ban, Buôn phó Buôn Ko Đung B, xã Ea Nuôl thông tin, sau 4 đợt chính quyền và ngành y tế tổ chức tiêm vắc xin ngừa Covid-19 tại cơ sở đã giúp gần như toàn bộ 700 người trên 18 tuổi trong buôn của bà đều đã được tiêm vắc xin.

Theo bà H Pôly, ban đầu người dân còn e dè, lo sợ trong việc tiêm vắc xin, khi đó chính quyền và ngành y tế đã tích cực vận động, tuyên truyền, giúp bà con nhận thức được lợi ích của việc tiêm vắc xin nên bà con đã rất tích cực hưởng ứng.

“Ban đầu người dân vẫn còn hoang mang về vấn đề tiêm vắc xin, họ cũng còn sợ nhưng sau khi được cán bộ thôn buôn… giải thích lợi ích của việc tiêm vắc xin có lợi cho bản thân, gia đình và xã hội, cho nên bà rất phấn khởi cùng nhau vui vẻ đi tiêm”, bà H Pôly chia sẻ thêm.

Đang điều hành một buổi tiêm vắc xin ngừa Covid-19 tại Buôn Ko Đung B, xã Ea Nuôl vào ngày 19/11, bà Phùng Thị Tý, Trạm phó Trạm Y tế xã xã Ea Nuôl cho biết, thời điểm này đang là mùa vụ của bà con cho nên công tác tiêm vắc xin cũng phải được tổ chức nhanh gọn để bảo công việc của bà con không bị ảnh hưởng, thường mỗi buôn cố gắng chỉ gói gọn hoàn thành trong một ngày.

“Trước khi tiêm vắc xin chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã và ban tự quản ở buôn làng lập danh sách đối tượng được tiêm, rồi thông báo rộng rãi để bà con nắm rõ lịch và chúng tôi cố gắng chia đối tượng làm sao buổi tiêm thời gian ngoài giờ nhiều hơn. Ví dụ như khung giờ buổi sáng chúng tôi có thể tiêm tới 12h, buổi chiều có thể tiêm đến 6h”, bà Tý cho biết thêm.

Ông Trịnh Quang Tấn, Chủ tịch UBND xã Ea Nuôl cho biết, toàn xã có hơn 13.000 dân, với khoảng 3.900 người trên 18 tuổi, tỷ lệ người dân thiểu số tại chỗ chiếm khoảng 50%. Hiện tại đang là đợt tiêm thứ 4 và sau đợt này, gần 100% người trên 18 tuổi ở xã đã được tiêm vắc xin.

Theo ông Tấn, để mỗi buổi tiêm tại buôn làng được an toàn, hiệu quả và đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, xã vừa tuyên truyền, vận động vừa nhắc nhở bà con đi tiêm đúng lịch, giữ đúng khoảng cách, đảm bảo nguyên tắc 5K để phòng, chống Covid-19.

“Chính quyền xã rất vui mừng khi thời gian gần đây lượng vắc xin ngừa Covid-19 được phân bổ về nhiều và Ban chỉ đạo của xã, huyện rất quan tâm, chỉ đạo sát sao đến từng thôn buôn, vừa tuyên truyền bằng tiếng kinh, vừa tuyên truyền bằng tiếng Ê Đê đến từng hộ gia đình, đồng thời phát tờ rơi đến từng người dân nhằm đảm bảo công tác phòng dịch. Chính vì thế đã giúp cho tỷ lệ bao phủ vắc xin tại xã rộng lớn”, ông Tấn thông tin thêm.

Bộ Y tế: Các tỉnh, thành rút ngắn thời gian hai mũi tiêm vắc xin AstraZeneca

Bộ Y tế: Các tỉnh, thành rút ngắn thời gian hai mũi tiêm vắc xin AstraZeneca

Bộ Y tế đề nghị các địa phương xem xét, phê duyệt việc rút ngắn thời gian tiêm vắc xin Covid-19 mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin AstraZeneca để đảm bảo tiến độ tiêm chủng.

Hải Dương

 

 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !