Tai biến y khoa tại ở Hoà Bình: Công ty Thiên Sơn không làm theo hợp đồng

Ngày 25/11/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hoà Bình đã công bố bản kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố các bị can trong vụ án chạy thận nhân tạo khiến 9 người tử vong ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình xảy ra 5/ 2017.

Vì sử dụng hoá chất cấm trong sục rửa màng lọc dẫn đến tai biến y khoa

Theo đó bị can Đỗ Anh Tuấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn. Theo điều lệ của Công ty Thiên Sơn thì Đỗ Anh Tuấn là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và trước pháp luật về các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày.

Trong thực hiện Hợp đồng 315/BVĐKT-TS ngày 25/5/2017 thì Đỗ Anh Tuấn là người có trách nhiệm phải tổ chức thực hiện các điều khoản đã ký kết nhưng không triển khai để Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn thực hiện mà tự thoả thuận (không báo cáo với Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình) với Bùi Mạnh Quốc mà chưa có quy định ràng buộc với Quốc để có trách nhiệm trong việc kiểm tra, báo giá, sửa sữa bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO2.

Mặc dù tại Điều 4 của hợp đồng 315/BVĐKT-TS nêu rõ trách nhiệm của bên B là Công ty Thiên Sơn cam kết cung cấp cho bên A đầy đủ các loại hàng hoá và dịch vị liên quan như đã nêu tại điều 1 của hợp đồng, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong hợp đồng”. Khoản 1 điều 8 của Hợp đồng này cũng nêu “việc hiệu chỉnh bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường hợp sau: Không hiệu chỉnh”.

Trong quá trình triển khai thực hiện theo hợp đồng 315, Đỗ Anh Tuấn không triển khai thực hiện trách nhiệm của bên Công ty CP Dược phẩm Thiên Sơn theo hợp đồng mà yêu cầu Bùi Mạnh Quốc tự thực hiện tất cả các khâu như khảo sát, báo giá, mua các vật tư thay thế, hoá chất tiệt trùng, sửa chữa thay thế. Do đó Đỗ Anh Tuấn không biết được Quốc mua và sử dụng vật tư thay thế, hoá chất tiệt trùng gì, ở đâu, có đảm bảo chất lượng và an toàn sử dụng không, không biết Quốc tiến hành sửa chữa hệ thống RO như thế nào có đảm bảo an toàn sử dụng hay không.
Điều này dẫn đến Bùi Mạnh Quốc tự ý sử dụng hoá chất HF, HLC để sục rửa màng lọc trong quá trình thao tác đã để tồn dư một lượng hoá chất gấp nhiều lần mức cho phép trong hệ thống lọc nước, bỏ mặc cho Đơn nguyên lọc máu sử dụng dẫ đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bản kết luận điều tra cũng ghi với những hành vi trên của Đỗ Anh Tuấn đã đủ yếu tố cấu thành tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999, nay được quy định tại Khoản 3, Điều 360 Bộ Luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Khánh Chi

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !