Suy gan, suy thận, hôn mê vì chữa viêm gan C bằng thuốc nam

Thuốc nam có tác dụng thanh nhiệt, giải độc nhưng không phải ai cũng có thể dùng thuốc nam, nhất là thời buổi thuốc nam được bảo quản bằng lưu huỳnh, chì như hiện nay.

Suy gan, suy thận, hôn mê vì chữa viêm gan C bằng thuốc nam - ảnh 1

Ảnh minh họa.

Suýt chết vì thuốc nam

Sau khi nghe bạn bè đồn thổi về loại thuốc nam giúp tăng cân, chị Hoàng Thị Hiền (Đầm Trấu, Hà Nội) không tiếc tiền nhờ người mua về uống. Chị Hiền luôn tự ti về hình dáng người dây của mình nên thấy ai tăng cân chị đều cuống quýt hỏi kinh nghiệm. 

Chị Hiền kể, bà cô bên chồng trước đây vẫn gầy giờ tự nhiên tăng cân vùn vụt. Chị hỏi ra mới biết bà cô này nhờ thầy lang cắt thuốc uống tăng cân ở tận Thái Nguyên. Chị Hiền cũng nhờ đặt thuốc. Chị Hiền hi vọng thuốc nam sẽ giúp chị tăng cân thêm một chút vì như chị gầy quá. Thuốc dạng gói đã bào chế sẵn dạng bột chỉ việc pha với nước là uống.

Khi mua thuốc về uống được 1 tuần chị Hiền có triệu chứng đau bụng nhưng chị Hiền vẫn cố uống. Uống được một tuần chị thầy chân tay to lên, mặt nặng nước như người bị phù. Sau đó các triệu chứng mệt mỏi bủn rủn chân tay xuất hiện. Chị Hiền lo lắng vào kiểm tra tại Bệnh viện Bạch Mai bác sĩ cho biết chị bị ngộ độc thuốc nam. Sau đó chị phải lọc máu và nằm viện 2 tuần mới hết bệnh. Đến nay, chị Hiền vẫn sợ và tuyên bố “cạch thuốc tăng cân đến già”.

Trường hợp của chị Hiền may mắn hơn chị Bùi Thị Cúc trú tại Văn Điển, Hà Nội. Chị Cúc vào viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, vàng da, xuất huyết dưới da, phù toàn thân vì suy thận, suy gan. Thủ phạm chính được người nhà chị Cúc cho biết là thuốc nam. Chị Cúc nghe bạn bè đi cắt thuốc nam về uống để trị nám da, tàn nhang. Nám da, tàn nhang chưa hết thì chị đã suýt mất mạng vì thuốc. Nằm viện cả tháng trời, chi phí điều trị lên tới cả trăm triệu đồng, khi ra viện chị Cúc thở dài với số tiền này chị có thể đến các thẩm mỹ viện triệt tàn nhang thoải mái không bị hại thân.

Tử vong vì bỏ viện về nhà uống thuốc nam

Sau khi bị viêm gan siêu vi C, ông H. lo lắng quá nên muốn điều trị bệnh cho khỏi. Khi nhập viện, ông H. mới ở giai đoạn chớm xơ gan và đang được điều trị duy trì sức khỏe ổn định theo đơn của bác sĩ. Tuy nhiên, được vài ngày, bệnh nhân tự ý xin về, bỏ điều trị tây y. Ông H. đã nhờ bạn bè mua thuốc của một thầy lang để đặc trị viêm gan C.

Được nửa tháng sau, gia đình lại đưa ông H,. vào viện trong tình trạng suy gan cấp, suy thận. Lúc này người thân của ông H. mới cho hay ông bỏ viện về nhà để uống thuốc nam trị bệnh. Nhưng bệnh không thuyên giảm mà ông H, rơi vào tình trạng mệt xỉu, hôn mê, suy tạng. Sau một thời gian nằm viện điều trị cấp cứu tích cực nhưng ông H. không qua khỏi.

Người thân của ông H. cũng không ngờ cha, chồng của mình lại ra đi nhanh thế không phải do bệnh viêm gan C mà do việc ông H. dùng thuốc nam và ngộ độc.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp- Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết thời gian qua bệnh viện tiếp nhận nhiều người bị ngộ độc thuốc nam vào cấp cứu. Hoặc có những trường hợp bị bệnh nhưng không chữa bằng thuốc tây y mà lại chọn thuốc nam vì hi vọng rằng thuốc nam có thể chữa khỏi bệnh cho họ.

Trường hợp của bệnh nhân Nguyễn C. T. trú tại ngoại thành Hà Nội bị chó dại cắn. Bệnh nhân đã đến thầy nam lấy thuốc đến khi phát bệnh dại, bệnh nhân mới được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi đó, bệnh nhân vẫn tin rằng mình sẽ không sao và đòi về nhà điều trị thuốc nam. Bác sĩ Cấp cho biết riêng với bệnh dại khi đã phát bệnh thì không thể nào cứu được nữa nên bệnh nhân đừng hi vọng gì ở thuốc nam.

Theo bác sĩ Cấp hiện nay người bệnh vẫn thường nghe nhiều lời đồn, thậm chí quảng cáo dưới nhiều hình thức của các thầy lang về chuyện chữa khỏi các bệnh nan y như ung thư, bệnh dại, xơ gan... Điều này rất nguy hiểm cho bệnh nhân bởi các tai biến cũng như mất thời gian vàng để được chữa bệnh của họ.

Thuốc nam vốn không độc nhưng do cách bảo quản bằng hóa chất, các vi nấm mốc trong thuốc nam có thể gây suy gan, suy thận. Do khí hậu nóng ẩm nếu không bảo quản, thuốc nam rất dễ hỏng. Đây chính là tác nhân gây ngộ độc thuốc nam. Đối với Tây Y, khi bào chế ra các dược chất các hãng dược đều phải có thời gian nghiên cứu, loại bỏ độc tố ở trong tinh chất chiết xuất từ thảo dược. Vì thế bệnh nhân đừng quá tin vào thuốc nam thần thánh để chữa lợn lành thành lợn què.
Khánh Ngọc

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !