Suýt mất mạng vì uống thuốc gia truyền chữa loét miệng của thày lang

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí có tiếp nhận một người bệnh nam H.N.T. 67 tuổi, trú tại Đức Chính – Đông Triều nhập viện cấp cứu do bị viêm gan cấp sau khi sử dụng thuốc nam.

Theo người bệnh cho biết, trước đó khoảng 1 tuần người bệnh có thấy đau rát lưỡi, loét miệng. Người bệnh không đi khám mà nghe một số người mách và dùng theo bài thuốc gia truyền của một thầy lang gần nhà kê.

Theo miêu tả của người bệnh thì đó là dạng thuốc ngậm hình tròn màu đen được bào chế từ gì thì không rõ.

Sau khoảng 3 ngày dùng thuốc thì thấy mẩn ngứa toàn thân kèm theo đó là sốt. Lúc này người bệnh mới đến khám tại Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều chuyển đến viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí với chẩn đoán viêm gan cấp.

{keywords}
Bệnh nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện.

Theo bác sĩ Khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện cho biết: Hàng năm chúng tôi tiếp nhận điều trị nhiều trường hợp người bệnh sử dụng thuốc như thuốc nam, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Người bệnh nhập viện trong tình trạng suy gan, suy thận, rối loạn đông máu…

Với trường hợp người bệnh T. nhập viện với chỉ số men gan tăng rất cao gấp 30- 50 lần chỉ số người bình thường. Cụ thể chỉ số AST là 186,44U/L (chỉ số thông thường là 5-34U/L), chỉ số ALT là 783,46U/L (chỉ số thông thường là dưới 50U/L). Nếu không được điều trị kịp thời người bệnh có thể đối mặt với các biến chứng như suy gan cấp, rối loạn đông máu nặng, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng.

Sau 4 ngày điều trị tích cực bằng các thuốc hỗ trợ tế bào gan, truyền dịch tăng thải độc gan, hiện sức khỏe người bệnh ổn định, chỉ số men gan đã giảm rất nhiều. Người bệnh được tiếp tục theo dõi và điều trị tại Khoa Nội tiêu hóa của Bệnh viện.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc, chưa được khoa học kiểm chứng. Khi tự ý sử dụng thuốc không đúng liều, đúng nguyên nhân gây bệnh, không theo chỉ định của bác sĩ sẽ không có tác dụng chữa bệnh mà còn tự đầu độc bản thân.

Hãy đến các cơ sở y tế để khám và nhận được tư vấn từ các bác sĩ khi có dấu hiệu bất thường của sức khỏe là cách để bạn bảo vệ sức khỏe của mình.

Phương Thúy

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !