Chuyên gia kiến nghị biện pháp phòng chống dịch

Hà Nội hiện có 8.425 F0 đang điều trị, trong đó 149 bệnh nhân nặng, nguy kịch điều trị ở tầng 3 (chiếm 1,76%); có 1.275 bệnh nhân điều trị tại tầng 2 (15,13%) và tầng 1 là 7.001 (83,09%).

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, giai đoạn thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP đến nay (11/10 - 18h00 ngày 14/12), Hà Nội ghi nhận 16.067 ca mắc (trung bình 251,04 ca/ngày), trong đó 6.080 ngoài cộng đồng (37,84%), 7.556 tại khu cách ly (47,02%), 2.402 tại khu phong tỏa (14,94%), 29 ca nhập cảnh (0,2%).

Trong ngày 14/12, toàn thành phố xét nghiệm 15.006 mẫu, kết quả phát hiện 900 trường hợp dương tính. Về công tác điều trị và cách ly, tổng số lượt đã điều trị: 21.313 người; hiện đang điều trị: 9.627 trường hợp F0.

Trong đó: Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương: 82 trường hợp; Bệnh viện Đại học Y Hà Nội: 175 trường hợp.

Tại các Bệnh viện thuộc Thành phố là 2.074 người (BVĐK Đức Giang: 183; BV Bắc Thăng Long: 71; BVĐK Gia Lâm: 138; Đông Anh: 80; BV Sóc Sơn: 54; BV Tâm thần HN: 28; BV Phụ Sản: 43; BV Tim: 7; Thanh Nhàn 102; BV Thanh Trì: 48; BV Phú Xuyên: 131; BVĐK Mê Linh: 132; BV Thạch Thất: 39; BV Ung Bướu: 10; BV Phổi: 13; Xanh Pôn: 31; BV YHCT Hà Nội: 50; BV Hoài Đức: 74; BV Quốc Oai: 42; BV Đan Phượng: 82; BV Phúc Thọ: 30; BV Hà Đông: 176; BV Sơn Tây: 29; BV Ba Vì: 41; BV Chương Mỹ: 94: BV Vân Đình: 93; BV Mỹ Đức: 118; BV Thanh Oai: 81; BV Đống Đa: 54.

Cơ sở thu dung điều trị thành phố: 3.737 người (Cơ sở điều trị Đền Lừ III: 793; cơ sở  KTX Phenikaa: 601; Cơ sở điều trị Thượng Thanh: 745; Cơ sở điều trị Pháp Vân - Tứ Hiệp: 1.598).

Tại các trạm Y tế lưu động: 2.832 người (Hoài Đức: 151; Đan Phượng: 101; Thanh Trì: 66; Mỹ Đức: 42; Sóc Sơn: 119; Long Biên: 50; Ba Vì: 30; Đông Anh: 107; Hà Đông: 147; Cầu Giấy: 77; Nam Từ Liêm: 95; Bắc Từ Liêm: 203; Phú Xuyên: 32; Chương Mỹ: 330; Phúc Thọ 10; Gia Lâm: 191; Thanh Oai :78; Thường Tín: 106; Hoàng Mai: 296; Mê Linh: 143; Tây Hồ: 90; Thanh Xuân: 188; Quốc Oai: 87; Thạch Thất: 68; Sơn Tây: 23; Ứng Hoà: 05; Hai Bà Trưng: 25; Hoàn Kiếm: 08; Ba Đình: 81).

Theo báo cáo, hiện thành phố có 727 F0 được theo dõi cách ly tại nhà. Tổng số bệnh nhân đã điều trị khỏi là 11.278 trong đó số bệnh nhân chuyển tầng điều trị 156, số bệnh nhân chuyển viện 1.213 người và tổng số bệnh nhân tử vong do Covid-19 là 62 trường hợp. 

{keywords}
"Chúng ta cần có biện pháp để người bệnh yên tâm- kết nối hỗ trợ về tâm lý, đảm bảo dinh dưỡng, hướng dẫn tập luyện kèm thêm thuốc. Trường hợp nào có thể thì để điều trị, cách ly tại nhà, trường hợp nào cần thiết thì nhập viện. Nếu làm được thế thì chắc chắn tử vong sẽ giảm", TS Nhung nói. 

Trước lo ngại số ca mắc tăng kéo theo tỷ lệ tử vong trên cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng tăng lên, PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho rằng cần phải rà soát hết những trường hợp thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương (người trên 50 tuổi, mắc các bệnh lý nền) chưa tiêm, chưa tiêm đủ mũi vắc xin để tiêm vét.

Lý do theo PGS. TS Nhung đưa ra cần phải rà soát nhóm này là bởi lúc trước, khi số F0 trong cộng đồng chưa nhiều thì chúng ta tiêm cho người trẻ- con, cháu trong gia đình. Họ không đem dịch về nhà, bảo vệ được người lớn tuổi.

Tuy nhiên, hiện nay số ca mắc trong cộng đồng nhiều dẫn đến lây các đối tượng này, nguy cơ tử vong cao, nhất là khi chưa được tiêm vắc xin", TS Nhung nói.

Tiếp đến là thuốc kháng virus. Theo PGS. TS Nhung hiện thuốc kháng virus đã được chứng minh có tác dụng giảm chuyển nặng, giảm tử vong. Đây là thuốc chưa được đăng ký, điều trị phải có kiểm soát. Vì thế, các địa phương phải quan tâm, tham gia vào chương trình nghiên cứu để người bệnh được tiếp cận thuốc. Bên cạnh đó, cần đảm bảo nguồn cung ứng thuốc.

Thứ ba là thay đổi trong điều trị. Hiện nay, y tế cơ sở vẫn tuân theo lối điều trị cũ là tập trung hết người bệnh vào một chỗ, rất khó đảm bảo về dinh dưỡng.

"Chúng ta cần có biện pháp để người bệnh yên tâm- kết nối hỗ trợ về tâm lý, đảm bảo dinh dưỡng, hướng dẫn tập luyện kèm thêm thuốc. Trường hợp nào có thể thì để điều trị, cách ly tại nhà, trường hợp nào cần thiết thì nhập viện. Nếu làm được thế thì chắc chắn tử vong sẽ giảm", TS Nhung nhấn mạnh.

Đồng tình với quan điểm này, một bác sĩ từng tham gia mạng lưới mạng lưới "Thầy thuốc đồng hành" hỗ trợ từ xa khẩn cấp cho các bệnh nhân Covid-19 khu vực Hà Nội thời gian trước cho rằng, điều cần làm nhất của Hà Nội thời điểm này là làm sao để người dân không có cảm giác bị “bỏ rơi” như những gì MXH phản ánh những ngày qua.

“Dù có thể đó chỉ là một vài trường hợp cá biệt nhưng là những dấu hiệu chỉ dấu y tế cơ sở đã phần nào quá tải. F0 không được giải thích cặn kẽ khiến họ sốt ruột, không yên tâm.

Chính vì thế, hơn lúc nào hết Hà Nội cần kích hoạt hệ thống khám chữa bệnh từ xa, mạng lưới tình nguyện viên có kiến thức chuyên môn để tư vấn cho người dân để họ yên tâm theo dõi sức khoẻ tại nhà”, vị bác sĩ này cho hay. 

Cuối cùng, PGS. TS Nhung cũng nhấn mạnh để giảm số người tử vong do Covid-19 cũng cần phải kiềm chế số ca mắc. "Sống chung" nhưng khi phát hiện ổ dịch thì phải dập ổ dịch đó, không để bùng phát lớn, số mắc có thể lên nhưng trong giới hạn nhất định.

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !