Sau Mai Phương, đến diễn viên Lê Bình mắc ung thư phổi
Diễn viên Lê Bình đã phát hiện ra bệnh ung thư phổi được 4 tháng |
Diễn viên Lê Bình cho biết, cách đây 4 tháng ông có những triệu chứng đau, sau khi đi khám thì phát hiện có khối u ác tính trong phổi. Sau một tháng tự điều trị tại nhà không đỡ, ông vào khám tại Bệnh viện Quân y 175 và được các bác sĩ yêu cầu nhập viện điều trị ngay để tránh khối u di căn vào xương, lên não.
Tính đến thời điểm này, ông đã tiến hành xạ trị một lần, vào thuốc 4 lần. Nằm cùng khoa với Mai Phương nên diễn viên Lê Bình vẫn sang thăm và động viên tinh thần Mai Phương.
Nghệ sĩ Lê Bình sinh năm 1953. Ông là một trong những nghệ sĩ kỳ cựu của sân khấu và màn ảnh miền Nam. Trong hơn 30 năm theo nghề, nghệ sĩ Lê Bình đã có hơn 200 vai diễn. Khán giả từng yêu mến ông qua hàng loạt vai diễn trong Mùa len trâu, Đất phương Nam, Cô gái xấu xí, Có căn nhà nằm nghe nắng mưa... Ngoài ra, ông còn là soạn giả, đạo diễn cho nhiều vở kịch.
Còn diễn viên Mai Phương vẫn đang được truyền thuốc chống hủy xương, bị tràn dịch màng phổi và vẫn tiếp tục theo dõi trong 10 ngày theo phác đồ điều trị. Mai Phương hiện đang điều trị song song hai liệu trình để bảo vệ xương bên cạnh việc ngăn tế bào ung thư di căn.
Ngoài ra, bệnh viện áp dụng thuốc “nhắm trúng đích” cho quá trình điều trị. Đây là loại thuốc trong điều trị ung thư được các bác sĩ chuyên khoa đánh giá cao và xem nó như phương pháp cuối cùng để điều trị bệnh ung thư giai đoạn muộn.
Nhiều người không khỏi băn khoăn, tại sao có những phụ nữ còn rất trẻ lại mắc ung thư phổi. Bởi lẽ, trong suy nghĩ của nhiều người, ung thư phổi thường hay xuất hiện ở nam giới vì liên quan tới hút nhiều thuốc. Tuy nhiên, các bác sĩ chuyên khoa ung bướu cho biết, ung thư phổi là căn bệnh ung thư phổ biến nhất ở nam giới nhưng đứng thứ 3 ở nữ giới. Bệnh diễn biến nhanh, tỉ lệ tử vong lớn nhưng lại khó phát hiện ở giai đoạn sớm.
Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 22.000 ca mắc mới ung thư phổi, trong đó gần 20.000 ca tử vong. Đây là ung thư phổ biến nhất ở nam giới và chiếm tỉ lệ tử vong hàng đầu trong các loại ung thư ở nam giới. Ở nữ, ung thư phổi phổ biến thứ 3, sau ung thư vú, dạ dày.
Ung thư phổi được chia thành 2 loại: Ung thư phổi tế bào nhỏ và ung thư phổi tế bào không nhỏ. Trong đó ung phổi tế bào không nhỏ phổ biến hơn, chiếm khoảng 80-85% ca bệnh.
Dù chiếm tỉ lệ mắc ít nhưng ung thư phổi tế bào nhỏ thường diễn tiến nặng hơn, hầu hết được chẩn đoán khi bệnh đã nặng. Đây là loại ung thư ác tính nhất, dễ di căn, lan từ phổi đến các hạch bạch huyết và các cơ quan khác trong cơ thể.
Các bác sĩ cho biết, chưa có nghiên cứu nào chỉ ra nguyên nhân thực sự của căn bệnh. Hút thuốc thụ động cũng có thể là một nguyên nhân khiến phụ nữ mắc ung thư phổi, tuy nhiên trên thực tế, người ta nghĩ đến nhiều nguyên nhân khác. Những người phụ nữ mắc căn bệnh này thường liên quan 60% đến biểu mô tuyến sau khi xét nghiệm có đột biến gene. Như vậy, vấn đề liên quan đến gene nhiều hơn, tức là thuộc yếu tố cơ địa.
Theo thống kê, ngay tại các nước phát triển, chỉ có khoảng 25% bệnh nhân ung thư phổi được chẩn đoán ở giai đoạn sớm (giai đoạn 1, 2). Nguyên nhân do triệu chứng lâm sàng khởi đầu của ung thư phổi rất nghèo nàn.
Các dấu hiệu như ho khan dai dẳng, sốt về chiều, sút cân, đau ngực, ho ra máu... đều không phải những dấu hiệu đặc hiệu của ung thư phổi, các triệu chứng này cũng dễ gặp trong viễm nhiễm phế quản phổi. Ở giai đoạn sớm, ung thư phổi không gây đau đớn nên khi phát hiện thấy các triệu chứng lâm sàng thì thường đã ở giai đoạn muộn.
Để phát hiện ung thư phổi có thể chụp X-quang, chụp CT, soi phế quản, thử nghiệm tế bào học chất đờm, thường khi phát hiện ra, khối u đã có kích cỡ 2-10 cm.