Quá sớm khi thử nghiệm thuốc chữa Ebola?
Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết hôm thứ Tư (7/8) rằng vẫn chưa có đủ thông tin về loại thuốc màu xanh lá cây có tên là Zmapp có thể chữa được bệnh Ebola.
Trước đó hai nhân viên cứu trợ người Mỹ bị dính virus này đã được tiêm loại thuốc này. Tình trạng sức khỏe của họ đã được cải thiện ở các mức độ khác nhau.
"Chúng ta phải để cho các nhà khoa học hướng dẫn cụ thể và tôi không nghĩ rằng tất cả các thông tin về loại thuốc này là hữu ích", ông Obama nói, "Virus Ebola, cả hiện tại và trong quá khứ, có thể kiểm soát được nếu ngay tại chỗ có cơ sở hạ tầng y tế công cộng mạnh".
Chỉ riêng ở Liberia, virus Ebola đã giết chết ít nhất 282 người. Virus này đã khiến 932 người trên toàn thế giới thiệt mạng. Ảnh: Al Zazeera. |
Tuy nhiên, ông cho biết: "Tại các nước đầu tiên xuất hiện dịch bệnh, các hệ thống y tế công cộng đã bị sốc. Họ không thể xác định ngay và cách ly các trường hợp (nhiễm bệnh) thật nhanh chóng. Kết quả là, nó lan truyền nhanh chóng hơn với kỳ dịch Ebola từng xảy ra trước đây."
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Tư (7/8) đã khẩn cấp yêu cầu chuyên gia y tế cho phép sử dụng các phương pháp điều trị thử nghiệm. Đến nay, vẫn chưa có một phương pháp chữa trị chính thức nào đối với virus Ebola.
"Các quan chức y tế công cộng đang làm tất cả có thể để khoanh vùng các ổ dịch. Trong quá trình này, các nhà chức trách có thể đánh giá xem loại thuốc mới hoặc phương pháp điều trị nào có thể có hiệu quả".
"Chúng tôi đang tập trung vào các phương pháp tiếp cận y tế công cộng ngay lập tức. Nhưng trước hết, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm thông tin về loại thuốc mới này", ông Obama nói.
Các quan chức y tế Mỹ đã cho phép thử nghiệm một loại thuốc chữa Ebola, do Lầu Năm Góc phát triển, với các nhân viên quân sự hiện đang ở nước ngoài, các nhân viên cứu trợ và ứng cứu khẩn cấp, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cho biết.
Các cơ quan y tế trên khắp Tây Phi hôm thứ Tư kêu gọi sự giúp đỡ khẩn cấp trong việc kiểm soát dịch bệnh tồi tệ nhất thế giới khi số người chết đã tăng lên 932 và Liberia tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
Trong một bài phát biểu, bà Ellen Johnson Sirleaf, Tổng thống Liberia, nói rằng "sự thiếu hiểu biết và nghèo đói, cũng như các hoạt động tôn giáo và hủ tục văn hóa, tiếp tục làm trầm trọng thêm sự lây lan của căn bệnh này".
Tình trạng khẩn cấp sẽ được duy trì tại Liberia trong 90 ngày, kể từ ngày 7/8. Liberia cũng đóng cửa một bệnh viện lớn, nơi mà một số cán bộ y tế đã bị nhiễm bệnh, trong đó có một linh mục người Tây Ban Nha.
Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin của tờ Al Zazeera, một tờ báo điện tử thuộc tập đoàn truyền thông do các thành viên hoàng gia ở Qatar làm chủ và đóng trụ sở tại Doha.