Phòng Covid-19 khi đi du lịch dịp Tết như thế nào?

Kỳ nghỉ Tết truyền thống là thời điểm mọi người sum họp, vui chơi, nghỉ dưỡng tăng cao hơn, đây cũng là thời điểm nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 cao, nhất là đối với biến chủng mới Omicron.

Khác với những năm trước, năm nay trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong cả nước, dù giao thông dễ dàng nhưng người dân luôn được khuyến cáo phải cẩn trọng, nhất là trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, nhu cầu di chuyển của người dân tăng cao hơn, ngoài việc phòng ngừa tai nạn giao thông và các nguy cơ khác thì việc đề phòng lây nhiễm dịch Covid-19 cũng được đưa ra hàng đầu. Trong những ngày Tết, nguy cơ nhiễm Covid-19 sẽ cao hơn, vì vậy bên cạnh việc luôn tuân thủ quy tắc 5K, người dân cũng nên có những phương án ứng phó nếu không may bị lây nhiễm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) việc di chuyển trên các phương tiện giao thông công cộng vẫn có nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Bộ Y tế cũng đã đưa ra nhiều khuyến cáo, đánh giá việc đi lại của người dân không phải là vấn đề lớn nhưng nếu không thực sự cần thiết thì vẫn không nên di chuyển, đi lại trong tình hình dịch Covid-19 vẫn còn đang căng thẳng.

Trong khi đó, không ít gia đình đã chọn cho mình kỳ nghỉ Tết ở các khu du lịch như Sapa, Phú Quốc… để có thời gian nghỉ ngơi sau 1 năm dịch bệnh, hạn chế đi lại.
 
ThS BS. Kiều Xuân Thy - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM- Cơ sở 3 cho biết đối với người dân có nhu cầu đi lại trong dịp Tết như đi chúc Tết, về quê Tết người thân, đi du lịch thì phải thực hiện những biện pháp phòng chống dịch cụ thể để đảm bảo an toàn cho cộng đồng địa phương.

{keywords}
Khi đi du lịch dịp Tết bạn cần tìm hiểu quy định phòng dịch của địa phương mình đến. 

Với sự xuất hiện của biến chủng Omicron có nguy cơ xâm nhập cộng đồng và khả năng lây nhiễm cao, người dân khi di chuyển cần chú ý tuân thủ:

Đảm bảo sức khỏe tốt trước khi tham gia giao thông. Nếu bạn có các triệu chứng nghi ngờ (mệt mỏi, nghẹt mũi, sổ mũi, sốt, ho, đau - rát họng…) bạn nên được xét nghiệm Covid-19 trước khi tham gia các phương tiện giao thông.

Khi đi lại, bạn cần lựa chọn phương tiện di chuyển phù hợp, ưu tiên phương tiện cá nhân và đảm bảo di chuyển an toàn. Bạn nên lên kế hoạch di chuyển trước để đảm bảo việc hạn chế tiếp xúc trên đường về.

BS Thy khuyến cáo người dân khi đi du lịch hay đến các địa điểm nào khác cần cố gắng không tụ tập đông người; nếu cần phải đến nơi cộng cộng, cố gắng giữ khoảng cách tối thiểu là 1 – 2 m khi đến bến tàu – xe hoặc sân bay, mang khẩu trang an toàn và sát khuẩn tay thường xuyên.

BS Thy cho biết mang khẩu trang an toàn là tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan y tế: mang khẩu trang suốt trong quá trình di chuyển, chỉ tháo khẩu trang trong trường hợp ăn hoặc uống, không để tay đụng chạm vào mặt ngoài của khẩu trang, chỉ nên tháo khẩu trang bằng cách gỡ dây đeo.

Khi đến bất kỳ địa phương nào, bạn hãy tìm hiểu quy định phòng chống dịch tại địa phương đến, nếu địa phương yêu cầu có cách ly y tế, bạn nên tuân thủ quy định, và lên kế hoạch để bản thân có thể đón Tết an toàn với gia đình mà không vi phạm quy định phòng, chống dịch. Khai báo y tế đầy đủ khi có yêu cầu của địa phương hoặc khi có triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh.

Tại các khu du lịch còn tổ chức lễ hội, tuy nhiên, bạn tránh tụ tập hội họp cuối năm và dịp Tết, không chủ quan dù bản thân đã tiêm đủ vắc xin hoặc đã từng nhiễm Covid-19, hạn chế giao lưu và chỉ nên trong phạm vi gia đình. Cân nhắc việc tham gia các sinh hoạt tôn giáo, lễ hội, phong tục,… diễn ra ở nơi đông người.

Ngoài ra, bản thân bạn cũng nên nhắc nhở người thân và những người xung quanh cùng tuân thủ để di chuyển an toàn.

Các chuyên gia cho rằng trong thời điểm lễ Tết đông đúc, nhất là đã có sự xuất hiện của biến chủng mới, người dân nên hạn chế du lịch xa nhà. Nên tìm hiểu kỹ về các quy định cách ly tại địa phương trước khi đến bởi sẽ có địa phương cho phép khách du lịch tự cách ly tại khách sạn và cũng có nơi bắt buộc phải cách ly tập trung khi nhiễm Covid-19.

Khánh Chi 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !