Phát động cuộc thi 'Check-in lan toả lá chắn kép'

Bộ Y tế phát động cuộc thi “Check-in lan toả lá chắn kép” nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Tích cực triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chuyển hướng sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, Bộ Y tế phát động cuộc thi “Check-in lan toả lá chắn kép” dành cho các cán bộ ngành y lan tỏa hiệu quả đến cộng đồng với khuyến cáo: Hãy luôn trong tâm thế chủ động phòng bệnh và duy trì “5K+vắc xin”.

“Check-in lan toả lá chắn kép” là hoạt động đầu tiên nằm trong chiến dịch “Thiết lập lá chắn kép”, mang thông điệp truyền thông: “Cả nhà sạch khuẩn, hoà nhịp sống vui” do Bộ Y tế thực hiện.

{keywords}
Nhân viên Y tế Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM chia sẻ những hình ảnh đẹp.

Thông qua “cầu nối” và lời kêu gọi đến cộng đồng từ các cán bộ ngành y luôn nâng cao ý thức duy trì “5K và chủ động tiêm vắc xin” khi bước vào bình thường mới. Bộ Y tế khuyến cáo tầm quan trọng của việc thiết lập “lá chắn kép”. Cụ thể là, nếu ví 2 mũi vắc xin tạo nên “lá chắn” thứ nhất mang đến khả năng phòng và giảm nhẹ bệnh từ bên trong, thì “5K” chính là lớp “lá chắn” kiên cố thứ hai có nhiệm vụ ngăn chặn hiệu quả mầm bệnh tiếp cận với cơ thể từ môi trường bên ngoài. Việc thiếu đi một trong hai yếu tố này đều sẽ kéo giảm đáng kể khả năng phòng bệnh của mỗi người, thậm chí là của cả cộng đồng. Do đó, việc chủ động tiêm vắc xin ngay khi đến lượt song song với duy trì thực hiện “5K”, đặc biệt là giữ tay và cơ thể sạch khuẩn, kể cả khi đã hoàn thành 2 mũi vắc xin là cực kỳ quan trọng.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 28/10/2021 đến hết ngày 11/11/2021, với tổng giải thưởng lên đến 72.500.000 đồng. Cuộc thi dành cho nhân viên y tế.

Hơn cả một cuộc thi đơn thuần, “Check-in lan toả lá chắn kép” là hoạt động vô cùng ý nghĩa khi “mượn” những “cầu nối” đáng tin cậy là các cán bộ y tế để nhắc nhở cộng đồng không nên lơ là phòng bệnh trong thời điểm cả nước “Kiên định, vững vàng chuyển sang trạng thái bình thường mới” - giai đoạn mà tất cả chúng ta sẽ sống chung an toàn với đại dịch, từng bước khép lại “Thời Covid-19”. Biến Covid-19 từ căn bệnh có tỉ lệ tử vong cao trở thành căn bệnh thông thường, không còn tính đe dọa. Nếu lúc trước, điều này gần như là một giấc mơ khó thành hiện thực, thì giờ đây, chúng ta đã thành công kéo giảm rõ rệt số ca nhiễm mới cũng như số ca tử vong, song song với việc phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội bằng “lá chắn kép 5K+ vắc xin”.

Khánh Chi

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !