PGS Nguyễn Trường Sơn: Mỗi ca bệnh Covid-19 tử vong chúng tôi như bị xát muối

Đó là chia sẻ của PGS Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế về dịch Covid-19 xảy ra ở Đà Nẵng. PGS Sơn cho biết mỗi ca tử vong là nỗi đau của mọi người.

Từ ngày 23/7 khi tiếp nhận thông tin ca bệnh 416 ở Bệnh viện C Đà Nẵng, đây là ca đánh dấu phát hiện ra các ca khác nằm tại BV Đà Nẵng. Ngay sau đó, Bộ Y tế đã đề xuất phong tỏa bệnh viện C. Khi dịch xảy ra như thế có rất nhiều lo ngại vì có thể lây nhiễm sang nhân viên y tế, người bệnh đang điều trị bệnh tại bệnh viện.

Sau Bệnh viện C Đà Nẵng lại đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và Phục hồi Chức năng.

Ngay sau đó, hàng loạt các ekip từ BV Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai đã vào hỗ trợ Đà Nẵng để cấp cứu bệnh nhân nặng. Các y bác sĩ ở các địa phương đều nhanh chóng vào Đà Nẵng. Tất cả với tinh thần “Vì Đà Nẵng thân yêu”.

PGS Sơn cho biết tinh thần của các y bác sĩ luôn được ông trân trọng. Trong dịch lần này có quá nhiều bệnh nhân nặng. Bệnh nhân đều là những người có sẵn bệnh lý nền như suy tim, suy thận mãn họ mắc thêm Covid-19 như giọt nước tràn ly.

Theo PGS Sơn “chúng tôi đánh giá tiên lượng tử vong tương đối chính xác. Chúng tôi như bị xát muối trong lòng khi có các ca tử vong. Chúng tôi cần cố gắng hết sức để giảm nhận những tin đau buồn như thế. Chúng tôi cố gắng hết sức cứu chữa những bệnh nhân đó. Đến nay, đã có các kết quả bước đầu, dịch Covid-19 ở Đà Nẵng đã có sự kiểm soát hơn”.

{keywords}
PGS Nguyễn Trường Sơn: Mỗi ca bệnh Covid-19 tử vong chúng tôi như xát muối

Trong thời gian tới dịch không thể ngày một, ngày hai là xong nhưng với sự quyết liệt hi vọng dịch sẽ chấm dứt ở Đà Nẵng.

GS Nguyễn Gia Bình – nguyên trưởng khoa Hồi sức Tích cực Bệnh viện Bạch Mai – Tổ trưởng tổ điều trị Bệnh nhân Covid-19 nặng cho biết bệnh Covid-19 lần này rơi vào các khoa đều có bệnh nhân nặng trong Bệnh viện Đà Nẵng. Ngay từ đầu, các chuyên gia đều đánh giá các ca bệnh này rất nặng và dự đoán có thể lên tới hơn 30 trường hợp tử vong.

Nhưng đến nay số ca tử vong là 26 trường hợp bao gồm cả bệnh nhâ 418 đã âm tính với Covid-19 4 lần là sự cố gắng. GS Bình cho biết bệnh nhân đều bị bệnh nền, suy giảm miễn dịch và điều trị Covid-19 lại cộng thêm nhiễm trùng các vi khuẩn kháng thuốc nên rất khó khăn.

Theo GS Bình có bệnh nhân suy thận cả chục năm, có bệnh nhân đái tháo đường nặng chỉ còn 30 kg thì để sống bình thường đã khó nên mắc thêm Covid-19 với họ sẽ càng nguy hiểm hơn.

Các y bác sĩ đều cập nhật tình hình bệnh nhân hàng ngày để đưa ra việc điều trị phù hợp với từng cá thể bệnh nhân. Có bệnh nhân đáp ứng điều trị nhưng có bệnh nhân không đáp ứng với một phương pháp điều trị nào. Mỗi bệnh nhân tử vong các bác sĩ đều rất đau lòng nhưng thực sự không thể cứu được họ.

Khánh Chi

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !