Nhiễm whitmore, tiên lượng 90% tử vong, nữ bệnh nhân thoát chết thần kỳ

Bệnh viện đa khoa Sơn Tây (Hà Nội) vừa tìm ra bệnh và cứu sống nữ bệnh nhân nhiễm  whitmore, bị sốc nhiễm khuẩn nặng. Những ngày đầu nhập viện, bác sĩ tiên lượng nguy cơ tử vong lên đến hơn 90%.

{keywords}
Bệnh nhân Đinh Thị T. đã thoát án tử.

Vài tháng trước, bệnh nhân Đinh Thị T (62 tuổi, ở Cổ Đông, Sơn Tây) điều trị ở một số bệnh viện do vết thương viêm tấy ở bàn chân trái có hoại tử xương trên nền bệnh nhân tiểu đường tuyp II, tăng huyết áp, suy tuyến thượng thận.

Mới đây, bệnh nhân bị ngã, đập cánh tay bên trái xuống nền nhà vệ sinh. Sau ngã, cánh tay bên trái sưng nề, bầm tím, có hoại tử cơ.

Bệnh nhân được Bệnh viện đa khoa Sơn Tây tiếp nhận trong tình trạng sốt cao kéo dài, rét run, mạch nhanh, huyết áp thấp, khó thở.

Qua thăm khám, chẩn đoán, bác sĩ chỉ định theo dõi sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi, hoại tử cơ cánh tay trái trên nền bệnh nhân tiểu đường, tăng huyết áp và suy tuyến thượng thận. Bệnh nhân đã được các bác sỹ khoa Hồi sức cấp cứu và khoa Ngoại chấn thương kết hợp điều trị vừa phẫu thuật vừa hồi sức tích cực, đồng thời cấy máu tại khoa Vi sinh thì phát hiện trong máu bệnh nhân có vi khuẩn Burkholderia pseudomallei (còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người) gây ra bệnh Whitmore.

TS.BS. Đặng Đức Hoàn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Sơn Tây thông tin, trong quá trình hồi sức, đôi lúc tưởng chừng không qua khỏi do bệnh nhân có nhiều bệnh lý kết hợp và bệnh mãn tính. Sau gần một tháng điều trị, với sự nỗ lực của các y bác sĩ, bệnh nhân đã thoát sốc, các chỉ số sinh tồn trở về trạng thái bình thường.

Hiện tại, bệnh nhân đã khỏe lên rất nhiều, tự sinh hoạt. Sau khi đánh giá tổng thể sức khoẻ, ngày hôm nay (28/8), bệnh nhân đã được xuất viện.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Sơn Tây cho biết, whitmore là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn gây nên và mọi lứa tuổi đều mắc bệnh với tỷ lệ tử vong từ 40 đến 60%.

Người có nguy cơ nhiễm bệnh nhiều nhất là nông dân, người có tiền sử đái tháo đường, người nghiện rượu, người có bệnh mãn tính về phổi hoặc thận.

Đáng chú ý, bệnh không có triệu chứng lâm sàng rõ ràng và dễ nhầm với nhiều bệnh khác như viêm phổi, lao phổi, áp xe cơ, nhiễm trùng huyết do tụ cầu, liên cầu.

“Không chỉ khó khăn về chẩn đoán bệnh mà cả việc điều trị cũng hết sức phức tạp vì phải dùng kháng sinh tiêm tấn công liều cao kéo dài liên tục và duy trì từ 3 đến 6 tháng”, TS Đặng Đức Hoàn nói.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, Trưởng khoa vi sinh Bệnh viện đa khoa Sơn Tây, những người thường xuyên tiếp xúc với đất như nông dân, công nhân làm gạch và làm xây dựng là đối tượng có nguy cơ mắc bệnh whitmore cao vì vi khuẩn gây bệnh này sống ở đất, vi khuẩn xâm nhập từ vết thương ngoài da vào cơ thể.

Khi cơ thể có vết nhiễm khuẩn lâu khỏi, nguy cơ hoại tử, BS Phúc khuyến cáo người dân nên đến viện, thực hiện cấy máu sẽ phát hiện ra nguyên nhân gây bệnh và điều trị được triệt để căn nguyên.

N. Huyền

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !