Vì sao các địa phương dù vùng xanh vẫn có thể 'đổi màu'?

Theo PGS Phu, khi tỷ lệ tiêm vắc xin chưa đồng đều, còn thấp thì bất cứ địa phương nào cũng có thể xuất hiện các ổ dịch ở trong cộng đồng. Chính vì thế, các địa phương không được lơ là, chủ quan

Phân biệt sốt xuất huyết với sốt sau tiêm vắc xin Covid-19

Phân biệt sốt xuất huyết với sốt sau tiêm vắc xin Covid-19

Hiện nay, song song với dịch Covid-19 thì sốt xuất huyết cũng đang lan rộng, có nhiều trường hợp nhầm lẫn sốt xuất huyết với các triệu chứng sau tiêm chủng vắc xin Covid-19.

Liên tiếp hai ngày (19-20/10) tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có trường hợp về từ các tỉnh có ca bệnh (F0) như: Nam Định, TP Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhiều người bệnh đi từ vùng dịch về nhưng không tuân thủ theo dõi y tế tại nhà mà có lịch trình đi lại tại địa phương phức tạp.

Tại Phú Thọ những ngày qua tỉnh này cũng liên tiếp ghi nhận các ca trong cộng đồng đặc biệt là nhiều ổ dịch không phát hiện rõ nguồn lây từ đâu điều này sẽ khiến cho việc truy vết khó hơn.

Tại một số tỉnh Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Bình Định cũng liên tiếp thêm ca nhiễm mới sau nhiều ngày không có ca mắc trước đó.

Các tỉnh miền Tây Nam bộ vốn đang chịu tác động mạnh của Covid-19, khi người dân kéo về, số lượng F0 tiếp tục tăng nhanh, nhiều người lo ngại “vùng đỏ” lại tái phát ở những nơi này. 

Lo ngại nguy cơ bùng phát dịch ở những địa phương có đông người di cư về là điều hiện hữu khi ở nhiều tỉnh, thành tỷ lệ tiêm chủng còn thấp, sẽ có người về không khai báo hoặc khai báo không trung thực, giấu tình trạng sức khỏe... gây khó khăn cho việc phân loại, kiểm soát ban đầu.

{keywords}
Ảnh minh họa. 

PGS Trần Đắc Phu – Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng các sự kiện Y tế khẩn cấp của Bộ Y tế, cho biết trước tình hình thực tế hiện nay tỷ lệ tiêm vắc xin chưa cao thì nguy cơ bùng phát các ổ dịch hoàn toàn có thể xảy ra.

Có 3 lý do được PGS Phu đưa ra:

Thứ nhất, tỷ lệ tiêm vắc xin tại các địa phương chưa đồng đều, nhiều tỉnh còn thấp.

Thứ hai, tiêm vắc xin rồi vẫn có nguy cơ mắc Covid-19 và có khả năng lây lan cho người khác và đặc biệt quan ngại nếu người đó chưa tiêm vắc xin, người mắc bệnh nền, người già.

Thứ ba, những người dưới 18 tuổi chưa được tiêm vắc xin.
 
PGS Phu cho rằng các ổ dịch xảy ra chúng ta đã được dự báo từ trước. Các địa phương không được lơ là, chủ quan.

Các tỉnh vẫn phải tiến hành truy vết, xét nghiệm đánh giá nguy cơ, phong toả nhỏ nhất có thể để ít ảnh hưởng tới kinh tế và an sinh xã hội.

Hiện nay, các tỉnh đều “mở cửa” theo Nghị định 128 của Chính phủ, người dân đi lại dễ dàng hơn, người dân ở các tỉnh phía Nam trở về quê. Các địa phương cần phải quản lý thật chặt chẽ người từ các tỉnh, thành có số ca mắc Covid-19 cao trong thời gian vừa qua vì tại các địa phương này đã có lây nhiễm sâu trong cộng đồng…

Tâm lý người dân sau 1 thời gian dài giãn cách xã hội khi được đi lại thoải mái thì họ sẽ đi lại nhiều hơn. Các tỉnh bỏ kiểm soát người ra vào thì người dân về quê sẽ tranh thủ đi chơi mà không tuân thủ theo dõi sức khoẻ tại nhà như hướng dẫn của Bộ Y tế.

Người đã tiêm đủ hai mũi vắc xin chủ quan cho rằng mình đã có vắc xin bảo vệ có thể vô tình mang mầm bệnh lây cho cộng đồng. Vì vậy, người dân, chính quyền địa phương vẫn tuân thủ theo hướng dẫn phòng chống dịch của Bộ Y tế.

PGS Phu nhận định nếu lơ là, biến chủng Delta lây lan nhanh thì bất cứ tỉnh nào cũng có thể bùng phát dịch bệnh dù nhiều tỉnh cho rằng địa phương mình là vùng xanh.

Khi bùng phát dịch bệnh, tỷ lệ người dân chưa được tiêm vắc xin còn nhiều thì nguy cơ bùng dịch và quá tải cho hệ thống y tế có thể xảy ra. Quá tải hệ thống y tế sẽ đối mặt với nguy cơ tử vong do Covid-19 tăng lên.

Bất cứ địa phương nào cũng có thể đứng trước nguy cơ này. Vì vậy, khi vắc xin chưa được bao phủ thì địa phương vùng xanh hay vùng vàng đều vẫn không thể chủ quan, luôn giám sát người về từ vùng dịch để kiểm soát nguy cơ.

Nếu phát hiện ổ dịch nhỏ lẻ tiến hành xét nghiệm, truy vết, phong toả và dập dịch ngay không để lan rộng. Người dân đi từ vùng dịch về phải có ý thức tự bảo vệ sức khoẻ cho mình, gia đình và cộng đồng, đặc biệt thực hiện nghiêm ngặt 5K.

K.Chi

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hồi sức Covid-19 lần đầu tiên 'ế' bệnh nhân

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hồi sức Covid-19 lần đầu tiên 'ế' bệnh nhân

Từ khi đi vào hoạt động, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM do BV Chợ Rẫy phụ trách tại Thủ Đức, TP.HCM chưa bao giờ ngơi quá tải. Tuy nhiên, những ngày này các phòng bệnh đã trống trải hơn.

Cần làm gì để không trở thành F0 khi đi máy bay?

Cần làm gì để không trở thành F0 khi đi máy bay?

Hiện nay các tỉnh đã có phương án đón người dân của mình từ các tỉnh phía nam về. Ngoài ra, khi hàng không nội địa mở cửa sẽ có nhiều người có nhu cầu đi lại bằng phương tiện này.

 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !