Người bệnh không phải 'rồng rắn' lên tuyến trên
Nếu như trước đây, người bệnh ung thư ở các tỉnh phải đổ dồn về các tuyến trên để điều trị thì hiện tại những người bệnh ung thư có thể điều trị ngay tại địa phương.
Phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư dạ dày. |
Yên tâm điều trị tuyến dưới
Trường hợp bệnh nhân Đinh V. H. (63 tuổi, ở Quảng Ninh) được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn IV di căn não hồi tháng 4/2020 tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh. Ông H. lo lắng muốn lên Hà Nội điều trị. Tuy nhiên, sau khi được bác sĩ của bệnh viện tư vấn ông và gia đình quyết định lựa chọn điều trị tại địa phương.
Với các trang thiết bị hiện đại và trình độ chuyên môn của bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy, ông H. được xạ trị điều trị triệu chứng tại não.
Gần đây bệnh nhân đau nhiều vùng cột sống thắt lưng, đi lại đau tăng, tê bì xuống hai chân, vận động hạn chế vùng lưng. Sau xạ hình xương với Tc99-MDP phát hiện hình ảnh tổn thương di căn nhiều xương cột sống ngực, bệnh nhân được chỉ định xạ trị xương cột sống và truyền chống hủy xương để kiểm soát tình trạng ung thư di căn.
Trường hợp khác là bệnh nhân Lăng T. H. (78 tuổi, cũng ở Quảng Ninh) bị ung thư cổ tử cung, đã điều trị xạ trị.
Kết quả xạ hình xương với Tc99m-MDP tại Bệnh viện Bãi Cháy phát hiện tổn thương di căn xương chậu, sau đó bệnh nhân được xạ trị vùng xương chậu và truyền chống hủy xương.
Bà L. tâm sự trước đây bà vô cùng lo lắng nhưng sau khi được điều trị tại tỉnh, bà đã yên tâm hơn và tin vào y tế địa phương.
Tại Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy, từ năm 2014, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đầu tư xây dựng Trung tâm Ung bướu, thuộc Bệnh viện Bãi Cháy nhằm nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh về ung thư, giảm tải cho tuyến trung ương.
Giai đoạn I (2014-2016), tỉnh đã đầu tư trên 85 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ điều trị ung thư bằng phương pháp xạ trị. Giai đoạn II (2017-2018) tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện Trung tâm Ung bướu, với tổng mức đầu tư trên 181 tỷ đồng. Đền nay, Trung tâm đã hoàn thiện với khối nhà điều trị nội trú, bố trí 200 giường bệnh đạt tiêu chuẩn. Đồng thời có nhiều trang thiết bị hện đại như máy gia tốc tuyến tính, hệ thống CT mô phỏng, máy xạ trị SPECT...
Triển khai nhiều kỹ thuật cao
Bác sĩ Lê Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy cho biết bệnh viện đã từng bước làm chủ các phương pháp điều trị ung thư hiện đại nhất như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, nút mạch, đốt u bằng công nghệ vi sóng, điều trị giảm nhẹ, điều trị đích...
Nhờ đó, bác sĩ có thể phối kết hợp các phương pháp này trong điều trị đa mô thức làm tăng hiệu quả thành công, bảo tồn các cơ quan và chức năng của cơ quan, cải thiện thời gian sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh ung thư.
Theo bác sĩ Dũng để người bệnh được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng hơn, tiết kiệm chi phí, thời gian tới, các y bác sĩ của Bệnh viện tiếp tục triển khai các kỹ thuật tiên tiến để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; xây dựng kế hoạch xin đầu tư các thiết bị mới, như hệ thống máy PET/CT. Đồng thời, phải luôn ý thức thái độ phục vụ người bệnh theo phương châm “Đến đón tiếp niềm nở, ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chu đáo.
Đặc biệt trong chăm sóc giảm nhẹ, bệnh viện đã triển khai kỹ thuật giảm đau sau phẫu thuật bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng, PCA tĩnh mạch, áp đông thần kinh, block phân nhánh thần kinh, giảm đau bằng kĩ thuật gây tê đám rối thần kinh cổ nông.
Hiện, Trung tâm Ung bướu đã nhanh chóng ứng dụng triển khai kỹ thuật xạ trị điều biến liều (IMRT) trong điều trị ung thư. Ưu thế vượt trội của IMRT là có thể nâng liều cao tại khối u, vì vậy khả năng tiêu diệt khối u nhanh hơn, hạn chế tác dụng phụ của xạ trị, triển khai kỹ thuật xét nghiệm đột biến gen EGFR.
Bệnh viện Bãi Cháy cũng là đơn vị đầu tiên triển khai những phương pháp can thiệp ít xâm lấn tối thiểu với mục tiêu tránh cho người bệnh một cuộc đại phẫu với nhiều biến chứng nặng nề như chảy máu, nhiễm trùng vết mổ...
Khánh Chi