Người mắc Covid-19 giao hơn 100 đơn hàng ở chung cư, hiểm họa chợ online tự phát

“Việc các chợ online hoạt động tự phát tại các chung cư rất nguy hiểm. Một hộ bán hàng tại chung cư mắc Covid-19 mà phải phong toả cả khu chung cư thì ảnh hưởng rất lớn”-chuyên gia Trần Đắc Phu nhận định.

Liên quan đến ca mắc Covid-19 tại chung cư Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân), người dân trong chung cư  cho biết  từ tối 9/9, toà nhà đã bị cách ly tạm thời để rà soát, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan.

Người dân sinh sống tại chung cư này cho biết, theo thông báo từ Ban quản lý toà nhà, trường hợp dương tính SARS-CoV-2 có tham gia buôn bán trên chợ  online của toà nhà.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, đến chiều 10/9, đã có 3 người là F1 của người bán hàng online chung cư này dương tính với SARS- CoV- 2.

Qua công tác truy vết, trường hợp F0 này đã giao hơn 100 đơn hàng cho cả hai toà A, B của chung cư.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên người bán hàng online được phát hiện dương tính ở Hà Nội.

Trước đó, ngày 3/9 Hà Nội cũng ghi nhận một ca dương tính sinh năm 1990 ở An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ. Bệnh nhân bán bún ốc online, ngày 28/8 xuất hiện sốt, ho, đau họng. Ngày 1/9, khai báo với trung tâm y tế được lấy mẫu ho sốt cộng đồng và có kết quả dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 2/9. Nhiều ca dương tính sau đó phát hiện từ ca chỉ điểm này.

Hiện nay, tại các chung cư thường có các chợ online phục vụ cư dân tại toà nhà. Đây là hình thức mà nhiều cư dân cho rằng an toàn, tiện lợi hạn chế việc ra ngoài. 

{keywords}
Chợ online giữa người bán và người mua cùng chung cư nở rộ trong mùa dịch

Trao đổi với phóng viên Infonet, PGS. TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cảnh báo “việc buôn bán online tự phát rất nguy hiểm”.

PGS. TS Trần Đắc Phu cho rằng đây là lây trong chuỗi cung ứng. Vừa qua Hà Nội cũng đã phát hiện các trường hợp tương tự.

Ví dụ như trường hợp ở Hà Đông có người bán hàng online cả nhà 5 người mắc mà không tìm được nguồn lây hay trường hợp đưa bún ở Ba Đình cũng là dạng bán hàng online, hay trường hợp bán trang thiết bị y tế tại một chung cư trên phố Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân) … đều là những người bán hàng online hoặc liên quan tới chuỗi cung ứng.

“Có chỗ kiểm soát được, nhưng có chỗ không kiểm soát được. Nhóm người này có sự đi lại giao lưu nhiều, sự tiếp xúc với F0 là có thể xảy ra sau đó lại tiếp xúc với khách hàng sẽ làm lây lan dịch”, PGS. TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh.

Theo đánh giá của ông Phu, việc bán hàng onilne hiện ở Hà Nội đang xảy ra ở nhiều nơi “thậm chí một người bán hàng ở chung cư này còn bán cho nhiều chung cư khác chứ không phải một chung cư”.

"Việc này rất nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh", ông Phu nói và giải thích thêm, vì người bán hàng  trong quá trình lấy hàng có thể tiếp xúc với những người đi từ vùng dịch về (ví dụ như lái xe đường dài). Quá trình này rất có thể gặp phải những F0 sau đó bị nhiễm bệnh.  Rồi lại tiếp tục bán hàng cho nhiều người thì  sẽ làm lây lan dịch bệnh - có thể lây theo hình thức tiếp xúc gần với khách hàng hoặc lây qua tiếp xúc với hàng hoá.

Do đó, theo ông Phu các chung cư hình thành chợ online cần phải được nằm trong hệ thống chuỗi cung ứng được quản lý bởi chính quyền (cho phép) đặc biệt kiểm soát được đầu vào (đơn vị cung ứng – ai được vận chuyển) chứ không phải tự phát.

“Việc các chợ onlie tự phát rất nguy hiểm. Những người khác không được phép cũng cần nghỉ bán hàng không nên vì lợi nhuận từ việc bán hàng mà ảnh hưởng đến người khác.

Một hộ bán hàng online tại chung cư mắc Covid-19 mà phải phong toả cả khu chung cư thì ảnh hưởng rất lớn”, ông Phu nhận định.

Đối với người dân, PGS. TS Trần Đắc Phu cũng khuyến cáo trong lúc này những mặt hàng chưa cần thiết thì không nên mua. Người dân chấp hành chủ chương đi chợ có tổ chức, theo quy định (được quy định tại phiếu mua hàng đã được chính quyền phát tới từng hộ dân).

“Nếu người dân đặt mua hàng online nên chọn đơn vị  mà người giao hàng là đội ngũ shipper được phép hoạt động. Tránh không nên mua hàng ở những cơ sở tự phát, không kiểm soát được nguồn lây”, ông Phu nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Việt Hùng - Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội cho rằng người kinh doanh online cũng phải nhận hàng và đi giao hàng.

Do đó,PGS TS Nguyễn Việt Hùng đặt ra một loạt câu hỏi:

Bảo vệ toà nhà biết nhưng có hướng dẫn giám sát quy trình khi nhận giao hàng hay không? Toà nhà có quy trình giao nhận an toàn không?

Liệu có việc người bán hàng này đi giao hàng tới từng nhà (trong và ngoài khu chung cư hay không? Có cấm việc đi không? Hoặc có kiểm soát việc đó hay không?

Đánh giá tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn từ việc này, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội khuyến cáo:

Nghiêm cấm việc nhận hộ hàng hoặc giao hàng tới các hộ trong và ngoài chung cư.

Việc giao hàng, nhận hàng phải theo đúng quy định giãn cách, đảm bảo không tiếp xúc.

Theo đó, quy trình giao hàng tại khu chung cư là: (1) người giao hàng mang khẩu trang đúng cách, đặt gói hàng lên mặt bàn; (2) người giao hàng hoặc bảo vệ phun dung dịch cồn 70% lên toàn bộ mặt ngoài của gói hàng; (3) nếu thanh toán bằng tiền mặt, người nhận hàng đặt tiền lên mặt bàn và nhận hàng, đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với người giao hàng. Nên thanh toán qua chuyển khoản.Toàn bộ quá trình giao nhận hàng phải được bảo vệ toà nhà giám sát

Đối với việc các cư dân thực hiện mua bán tại các hộ trong toà nhà, theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng là “vi phạm quy định giãn cách, các cư dân trong toà nhà không được giao tiếp với nhau trong thời gian giãn cách”.

“Việc để xảy ra như vậy cần xem xét trách nhiệm của ban quản lý toà nhà, BQL chung cư hoàn toàn có thể giám sát việc này thông qua hệ thống camera có sẵn”, PGS. TS Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh.

N. Huyền 

Hà Nội: Người phải tiêm vắc xin ở bệnh viện đăng ký như thế nào?

Hà Nội: Người phải tiêm vắc xin ở bệnh viện đăng ký như thế nào?

Nhiều người sau khi đi tiêm vắc xin Covid-19 tại phường được thông báo không đủ điều kiện, phải lên bệnh viện tiêm vắc xin nhưng không được hướng dẫn tiêm ở bệnh viện nào, đăng ký như thế nào?

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !