Lý do bất ngờ khiến chị em viêm phụ khoa

Khi một chiếc yên xe nóng quá mức, phụ nữ ngồi lên đó trong một thời gian sẽ làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, mắc bệnh phụ khoa…

Những ngày gần đây, ngoài trời ở một số nơi như một lò lửa khổng lồ với mức nhiệt trung bình 36- 37 độ C, thậm chí có lúc lên 41-42 độ C.

Những chiếc xe máy phơi ngoài nắng không được che đậy gần như ‘bốc hoả' trở thành cơn ác mộng với những người lái xe.

Một trong những thứ gây nên nỗi sợ hãi của nhiều người trong thời tiết mùa hè là ngồi lên chiếc yên xe máy nóng bỏng.

Không ít người lo lắng việc này có thể gây ảnh hưởng tới sức khoẻ sinh sản, đặc biệt đối với chị em, liệu có làm “bỏng trứng” hay viêm nhiễm phụ khoa không?

{keywords}
Lý do bất ngờ khiến chị em viêm phụ khoa

Trả lời những băn khoăn này, Ths. BS Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết, nhiệt độ luôn là nhân tố ảnh hưởng sâu sắc tới các hoạt động sinh lý trong cơ thể, đặc biệt là hoạt động sinh sản.

“Không riêng đối tượng nào, việc ngồi trực tiếp lên yên xe nóng ảnh hưởng tới tất cả các đối tượng và lứa tuổi với các mức độ khác nhau”, BS Phan Chí Thành cho hay.

Vì thế trong những ngày hè này, BS Chí Thành khuyến cáo mọi người nên có các biện pháp chống nắng nóng để tránh các tác hại dưới đây:

Bỏng da, những ngày nắng nóng ở Thủ đô, nhiệt độ yên xe máy có thể lên tới 50- 60 độ C, hơn nữa do ở vùng yên ngựa lại nhạy cảm hơn các vùng da khác nên dù đã cách tối đa tới hai ba lớp vải thì vùng da này cũng hoàn toàn có thể bị bỏng và tổn thương ở mức nhiệt trên.

Giảm chất lượng tinh trùng ở nam giới, nhiệt độ nóng trực tiếp ảnh hưởng tới việc tạo tinh trùng và chất lượng tinh trùng. Do cấu tạo sinh lý, tinh trùng cần được ổn định với mức nhiệt độ là thấp hơn nhiệt độ cơ thể khoảng 1 độ C (tại tinh hoàn) vì thế việc ngồi lên yên xe nóng sẽ phá huỷ môi trường thuận lợi để sinh tinh trùng.

Tăng nguy cơ viêm nhiễm vùng kín ở phụ nữ, khi một chiếc yên xe nóng quá mức, phụ nữ ngồi lên đó trong một thời gian khiến cho những vi khuẩn có lợi bị ảnh hưởng, bị tiêu diệt hết nên không thể bảo vệ vùng kín được nữa, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, mắc bệnh phụ khoa

Theo một nghiên cứu đăng trên trang Auto-cat, thường xuyên ngồi trên yên xe nóng, phụ nữ sẽ nhanh chóng phát triển các khối u lành, gây ảnh hưởng sức khoẻ “vùng nhạy cảm”.

Phụ nữ đang mang thai và trẻ nhỏ cũng bị ảnh hưởng sức khoẻ. Theo các chuyên gia, phụ nữ mang thai 7 tuần đầu nên hạn chế ngòi yên xe quá nóng (cả ô tô lẫn xe máy) vì có thể gây dị tật ống thần kinh thai nhi, thậm chí còn gây sảy thai.

Trẻ nhỏ dưới 3 tuổi cũng không nên ngồi yên xe nóng quá nhiều vì trẻ ở độ tuổi này chưa hình thành phản ứng điều hoà thân nhiệt, do đó sẽ khiến trẻ khó chịu trong người, bị bỏng, rát mà bố mẹ không biết.

Có thể thấy, tác hại của việc ngồi lên yên xe nóng do để ngoài nắng rất nguy hiểm. Vậy nên, vào những ngày nắng nóng các bạn hãy thực hiện những biện pháp sau để hạn chế phải ngồi lên yên xe nóng. Dùng những tấm che chuyện dụng để phủ lên yên xe khi trời nắng.

“Nếu yên xe quá nóng, các bạn nên xịt nước hoặc dùng khăn ướt lau qua khoảng 1-2 phút để làm hạ nhiệt độ của yên xe. Mặc những trang phục có độ dày nhất định để da không bị bỏng rát”, BS Phan Chí Thành hướng dẫn.

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !