Nghi ngộ độc tập thể tại Tân Phú: 11 bé phải chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Liên quan đến vụ việc nghi ngộ độc tập thể xảy ra chiều 28/10 trên địa bàn quận Tân Phú (TPHCM), đến sáng nay đã có 11 ca phải chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị.

Các bệnh nhi nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện quân Tân Phú

Ngày 29/10, bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, khoảng 14h ngày 28/10, Bệnh viện quận Tân Phú có gọi điện báo có nhiều trường hợp trẻ nghi ngộ độc thực phẩm hàng loạt cần chuyển viện. Mặc dù là ngày chủ nhật nhưng giám đốc bệnh viện đã trực tiếp vào chỉ đạo cấp cứu.

Tính đến tối ngày 28/10, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tiếp nhận 11 ca, trong đó có 6 ca cấp cứu, 5 ca nhẹ điều trị tại khoa Tiêu hóa. Các bệnh nhi trong độ tuổi từ 5 – 9 tuổi, nhập viện trong tình trạng ói mửa, tiêu chảy nhiều. Trong 6 ca cấp cứu có 4 ca diễn tiến nặng với các dấu hiệu ói mửa, tiêu chảy, sốc, trụy mạch.

Xác định các bệnh nhi bị tiêu chảy cấp, rối loạn tiêu hóa, mất nước nặng, các bác sĩ đã khẩn trương truyền dịch tấn công, đến sáng nay, các bé đều đã qua cơn nguy kịch, bớt ói, bớt tiêu chảy, tình trạng tạm ổn và vẫn đang được tiếp tục truyền dịch theo dõi. Bệnh viện đã lấy dịch ói, dịch phân của các bệnh nhi và đang đợi kết quả xét nghiệm.

Một trường hợp nặng đang điều trị tại khoa Tiêu hóa Bệnh viện Nhi đồng 1

Theo bác sĩ Phương, đây là trường hợp nhiễm trùng tiêu hóa hàng loạt đầu tiên trong năm 2018. Mặc dù chưa thể khẳng định do ngộ độc thực phẩm nhưng với các biểu hiện nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, nhức đầu thì đã có thể bước đầu xác định do nhiễm trùng đường tiêu hóa.

Tại khoa Tiêu hóa, bố của bé N.T.T (7 tuổi) cho biết: “Trưa hôm qua, sau buổi lễ tại nhà thờ, bé được phát ổ bánh mì ngọt, bên trong có chà bông (ruốc) và trứng cút. Sau khi ăn khoảng 30 phút thì bé bắt đầu ói và tiêu chảy liên tục, uống nước, uống thuốc đều ói ra hết nên gia đình vội đưa bé đi cấp cứu. Bữa xế sáng qua bé chỉ ăn ổ bánh mỳ đó và uống nước lọc chứ không có ăn thêm gì khác”.

Trước đó, từ khoảng 11h đến tối 28/10, khoa Cấp cứu Bệnh viện quận Tân Phú tiếp nhận khoảng 40 trường hợp đau bụng, nôn ói, đi tiêu phân lỏng, mệt mỏi. Hầu hết các bệnh nhân là trẻ em trong độ tuổi từ 7 đến 12 tuổi. Thông tin ban đầu từ người nhà bệnh nhân cho biết, sáng hôm đó, khi dự buổi lễ tại một nhà thờ trên địa bàn phường Tân Quý, các bé có ăn bánh mì chà bông (ruốc) do một cơ sở cung cấp thức ăn phân phối. Sau khi ăn, đến khoảng 11h bắt đầu có một vài bé có dấu hiệu ngộ độc như đau bụng, nôn ói, đi tiêu phân lỏng.

Tại Bệnh viện quận Tân Phú hiện còn 36 ca đang tiếp tục theo dõi vì vẫn còn các triệu chứng nôn, tiêu chảy. Trong sáng cùng ngày, Thanh tra Ban an toàn thực phẩm Thành phố phối hợp với các quận huyện kiểm tra cơ sở sản xuất bánh mì Đồng Tiến (ở quận Tân Phú). Đây là cơ sở được cho là cung cấp bánh mì cho nhóm trẻ em nghi bị ngộ độc nói trên.

An Nhiên

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !