Nghệ An: Bé trai 2 tuổi bị chó nhà cắn rách mặt, tổn thương mắt

Trong lúc đang chơi đùa, một bé trai 2 tuổi ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) bất ngờ bị chó nhà tấn công, cắn gây thương tích nặng ở vùng mắt và mặt.

Bé gái 6 tuổi đã dậy thì, nguyên nhân tình trạng bệnh lý này

Bé gái 6 tuổi đã dậy thì, nguyên nhân tình trạng bệnh lý này

Sự phát triển nhanh chóng, dậy thì sớm về thể chất ở trẻ em đang trở thành nỗi lo sợ với nhiều cha mẹ, bởi tình trạng này rất dễ ảnh hưởng tới tâm sinh lý của con trẻ.

Ngày 21/12, thông tin từ khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, khoa vừa tiếp nhận cháu V.D.P (2 tuổi, trú tại thị xã Hoàng Mai) nhập viện trong tình trạng bị thương tích nặng ở vùng mặt và mắt do bị chó tấn công. 

Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám và chẩn đoán bé bị đứt lệ quản mi dưới mắt trái, đi kèm đa vết thương vùng mặt do bị chó cắn. 

Bệnh nhi nhanh chóng được các bác sĩ khoa Răng Hàm Mặt và khoa Mắt xử lý vết thương, truyền dịch, dùng kháng sinh, giảm đau và hội chẩn chuyển mổ cấp cứu để nối lệ quản và khâu tạo hình vùng mặt cho bé. 

{keywords}
Bệnh nhi P. bị chó cắn gây tổn thương nặng ở vùng mặt.

Sau hơn 1 tiếng phẫu thuật, các vết thương của bệnh nhi P. đã được kiểm soát. Hiện tại sức khỏe đã dần ổn định. 

Bác sĩ Nguyễn Quang Hà, Khoa Răng Hàm Mặt (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) cho biết, hầu hết các trường hợp bị chó nhà cắn thường là do chủ quan từ phía gia đình nuôi con vật. Bản chất vết cắn từ động vật rất nguy hiểm, có thể lây truyền tạp khuẩn, virus bệnh dại, đặc biệt có khả năng gây tử vong nếu tổn thương khí đạo mạch máu lớn vùng cổ. 

Để hạn chế tai nạn thương tâm, các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh nên hạn chế nuôi chó khi nhà có trẻ nhỏ, nếu có thì tuyệt đối không để bé chơi một mình với chó mà không có người lớn quan sát.

Vật nuôi cần tiêm phòng đầy đủ, đeo rọ mõm khi ra đường, xích cẩn thận khi không có người trông giữ. Nếu trường hợp chó cắn trẻ, phụ huynh cần rửa sạch vết thương và đưa đến Trung tâm y tế gần nhất để được tư vấn, điều trị đúng cách. 

Bảo Trâm 

Bị ho phải kiêng thịt gà, tôm, rau cần: Đúng hay sai?

Bị ho phải kiêng thịt gà, tôm, rau cần: Đúng hay sai?

Thời tiết lạnh như hiện nay khiến số lượng những ca bệnh ho, sốt gia tăng. Có rất nhiều người có quan niệm rằng khi bị ho cần kiêng tôm, thịt gà, rau cần... điều đó đúng hay sai?

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !