Các lý do cần tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em

Theo ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. HCM, từ ngày 27/10, Quận 1 và huyện Củ Chi sẽ khởi động tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ em, sau đó là toàn TP.HCM.

Hiện, ngành y tế TP.HCM sẽ  phối hợp với ngành giáo dục hai địa phương này rà soát, nếu đáp ứng các điều kiện, đảm bảo an toàn sẽ tiêm chủng ngày mai (27/10). Việc chọn hai địa phương này dựa trên đề nghị của Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM, trên cơ sở một quận nội thành, một huyện ngoại thành.

Dự kiến, đợt này có 780.000 trẻ từ 12-17 tuổi sẽ được tiêm chủng. Số liệu này dựa trên thống kê báo cáo của các sở, ban, ngành. 

TS BS Lê Nguyễn Thanh Nhàn – trưởng phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, cho rằng với biến chủng Delta thì tỷ lệ miễn dịch cộng đồng phải đạt 90 %, không còn 70 % như biến chủng cũ.

Vì vậy, khi đã đạt tỷ lệ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên thì việc tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi là cần thiết. BS Nhàn cho biết để đạt miễn dịch cộng đồng thì TP.HCM cần tiêm cho các đối tượng này.

{keywords}
Ảnh minh hoạ. 

Các lý do cần tiêm vắc xin cho trẻ

Theo BS Nhàn mặc dù ở trẻ em tỷ lệ nặng ít hơn người lớn nhưng vẫn có trường hợp nặng và tử vong nên việc trẻ em tiêm vắc xin là cần thiết để bảo vệ trẻ trước dịch bệnh. Ngoài ra, trẻ em nếu mắc bệnh vẫn trở thành nguồn lây cho người khác.

Khi mở cửa trở lại, trẻ em phải đến trường, biến chủng mới của virus lây lan rất nhanh nếu trẻ không được tiêm chủng thì trẻ sẽ là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao nhất.

TS Nhàn cho rằng nếu tiêm cho người lớn là điều kiện cần thì tiêm vắc xin cho đối tượng 12 – 18 tuổi là điều kiện đủ để đạt miễn dịch cộng đồng và đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Chọn vắc xin tiêm cho trẻ, hiện có 3 loại vắc xin công nghệ bất hoạt, công nghệ mRNA, công nghệ tiểu định vị. Việc chọn vắc xin nào dành cho trẻ em sẽ do Bộ Y tế cân nhắc.

Việc chống chỉ định tiêm vắc xin cho trẻ, theo hướng dẫn mới nhất về khám sàng lọc thì chống chỉ định của vắc xin là dị ứng với bất cứ thành phần nào của vắc xin. Thực tế, người bị dị ứng, sốc phản vệ với mũi 1, mũi 2 mới hoãn không tiêm.

Khi chưa đủ vắc xin, TS Nhàn cho rằng, có thể chọn các trường hợp có nguy cơ cao hơn đó là trẻ có bệnh nền, trẻ béo phì vì đây là các đối tượng dễ bị trở nặng khi mắc Covid-19 hơn.

Hiện nay, Sở Y tế cùng Sở Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC) phối hợp lập danh sách các điểm tiêm có địa chỉ cụ thể, trung tâm y tế chịu trách nhiệm về điều kiện tiêm chủng của địa điểm này, có kế hoạch về số lượng trẻ tiêm theo từng ngày.

Ngoài ra, những trẻ chưa đi học nhưng trong độ tuổi đủ điều kiện tiêm ngừa, địa phương phối hợp với phụ huynh lập danh sách để tránh bỏ sót trẻ không được tiêm.

Theo bác sĩ Hưng, điểm tiêm nào đảm bảo đầy đủ các điều kiện mới triển khai tiêm. Nếu chưa đáp ứng, thì chưa triển khai mà tiếp tục rà soát. Trẻ em trên toàn thành phố sẽ được tiêm mũi một trong 5 ngày, ưu tiên tiêm trước cho lứa tuổi 16-17 và sau đó hạ dần độ tuổi.

Ngày 25/10, Sở Y tế đã gửi văn bản đề nghị Viện Pasteur TP. HCM chấp thuận cho phép sử dụng vắc xin của Pfizer tiêm cho trẻ 12-17 tuổi và hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, sớm có ý kiến chỉ đạo để thành phố có cơ sở thực hiện trong bối cảnh Bộ Y tế chưa có hướng dẫn cụ thể loại vắc xin, chưa có hướng dẫn khám sàng lọc trước khi tiêm.

Khánh Chi  
 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !