Nắng nóng, người già ùn ùn nhập viện

Những ngày này, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến là 35-38 độ C. Nắng nóng đã ảnh hưởng rất lớn tới sức khoẻ của con người, đặc biệt là người già.

Tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương, các bác sĩ cho biết số lượng bệnh nhân vào viện tăng lên. Bệnh nhân vào viện với các bệnh lý thường gặp là đột quỵ não, viêm phổi hoặc rối loạn điện giải... do nắng nóng kéo dài, đặc biệt là đợt nắng đầu mùa.
 
Bệnh nhân N.T.B (72 tuổi, Hà Nội) vào viện cấp cứu vì tình trạng hôn mê. Bệnh nhân B. vốn mắc bệnh đái tháo đường, mấy ngày nắng nóng thấy mệt mỏi, ăn uống kém dần đi, ít uống nước, gia đình thấy cụ mệt nên để nằm nghỉ.

Thấy bệnh nhân lơ mơ, người thân vội đưa đi cấp cứu, đến lúc này đã trong tình trạng gọi hỏi đáp ứng chậm, tăng áp lực thẩm thấu (thiếu dịch), không đo được huyết áp và rơi vào hôn mê…

Các bác sĩ đã điều trị hồi sức theo phác đồ, truyền dịch, truyền insulin… Sau 2 ngày điều trị tích cực, các chỉ số gần về bình thường, tỉnh táo hơn.

{keywords}
Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương. 

Trường hợp khác là N.V.A (75 tuổi, Hà Nội) được gia đình nhập viện trong tình trạng hôn mê. Kết quả chụp CT, ông A. bị nhồi máu não.

Người nhà cho biết ông A. có bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường. Buổi sáng, ông xuất hiện các triệu chứng yếu tay chân, cầm nắm đồ vật không chắc như trước, nói khó… nhưng người thân đi làm hết, ông ở nhà không ai biết các dấu hiệu của nhồi máu não, đến chiều con cháu về thì tình trạng ông đã nặng. Khi đưa vào cấp cứu bệnh nhân đã hôn mê, bác sĩ cho biết đã quá giờ vàng can thiệp đột quỵ. Các bác sĩ cố gắng điều trị hồi sức cấp cứu, đặt nội khí quản cho bệnh nhân.

Các trường hợp đột quỵ đã quá giờ vàng điều trị thì khi bệnh nhân thoát khỏi cửa tử di chứng để lại vẫn rất nặng nề.

Theo bác sĩ Trần Đình Thắng (Khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Lão khoa Trung ương), đợt nắng nóng này khiến số bệnh nhân tăng gấp đôi, thậm chí có ngày tăng gấp 3 so với ngày thường. Đột quỵ chiếm 30-40% số bệnh nhân nhập viện, tỷ lệ nặng nhiều hơn trước, do người bệnh chần chừ, đến viện muộn.

Ngoài đột quỵ, bác sĩ cũng gặp khá nhiều các ca rối loạn điện giải. Nguyên nhân của tình trạng này là do nóng quá, nhiệt độ lên cao, tình trạng thoát mồ hôi nhiều gây mất nước. Mặt khác là tình trạng viêm phổi do thay đổi nhiệt độ đột ngột, bệnh nhân đang ở phòng điều hoà mát, khi ra ngoài trời nóng bị thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Để tránh tình trạng mất giờ vàng cấp cứu, bác sĩ Thắng lưu ý với các gia đình có người già, người có bệnh mãn tính: Nếu người thân có biểu hiện như nói khó, cầm nắm không vững…. ho, sốt hay tình trạng thay đổi ý thức, huyết áp tăng, buồn nôn, chóng mặt, hoặc bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, cũng cần đến bệnh viện khám, không tự điều trị tại nhà hoặc tối thiểu cần tham vấn bácsĩ điều trị của mình.

Bác sĩ khuyến cáo thêm, với người cao tuổi, hạn chế thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột, bởi chênh lệch nhiệt độ quá đột ngột dễ gây đột quỵ. Với các gia đình, trong ngày nắng nóng, việc sử dụng điều hòa làm mát là cần thiết nhưng không quá lạm dụng. Theo đó, nên để nhiệt độ từ 27-29 độ C, thêm quạt thông gió. Vào những khoảng thời gian có thời tiết dịu mát nên tắt điều hòa, mở cửa để phòng thông thoáng… vì môi trường kín dễ phát triển vi khuẩn gây bệnh.
 
Trong điều kiện nắng nóng, mọi người cần chú ý bổ sung đủ nước mỗi ngày, tối thiểu khoảng 2-2,5 lít. Với người cao tuổi, gia đình cũng nên chú ý để bổ sung đủ nước, dinh dưỡng. Tăng cường các thực phẩm dễ ăn, loãng như canh, súp. Với người làm việc ngoài trời nắng, cố gắng bổ sung nhiều nước, có thể uống oresol bù điện giải tránh rối loạn điện giải có thể gây tình trạng sốc nhiệt.

Để tránh sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khi vừa đi nắng về, không nên vào phòng lạnh ngay, mà cần vào một phòng trung gian không bật điều hòa. Điều này giúp cơ thể thích nghi dần với sự chênh lệch nhiệt độ giữa môi trường bên ngoài và môi trường trong nhà. Cùng với đó, chúng ta có thể tập một vài động tác nhẹ nhàng ở vùng cổ hoặc đi lại, trước khi vào phòng điều hòa để tránh tình trạng co mạch đột ngột do chênh lệch nhiệt độ gây hậu quả nghiêm trọng về tim mạch.

K.Chi
 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !