Mua pháo trên mạng về nghịch, 4 bé trai bị thương nặng, một bé chấn thương sọ não, mắt

Mua pháo không rõ nguồn gốc về nghịch 1 bé bị chấn thương sọ não, mắt; 1 bé bị thương thấu ngực; 1 bé bị vết thương thấu bụng thủng ruột, tràn khí màng phổi…Hai bé nặng nhất phải chuyển tuyến Trung ương. 

 

Tết Nguyên đán càng đến gần, tai nạn do pháo nổ càng gia tăng, trong đó có nhiều trường hợp tai nạn thương tâm do mua pháo trên mạng về nghịch.

Khoảng 19h tối ngày 26/1, 4 bé trai (từ 12-14 tuổi, trú tại Xuân Vân - Yên Sơn - Tuyên Quang) được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Các bác sỹ Trực tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết: Kíp trực cấp cứu đã khẩn trương thăm khám, nỗ lực cấp cứu hồi sức tích cực, xử lý nhanh các tổn thương.

{keywords}
Mua pháo trên mạng về nghịch, 4 bé trai bị thương nặng, một bé chấn thương sọ não, mắt; 1 bé bị thương thấu ngực

Cụ thể: 1 bé bị chấn thương sọ não và mắt; 1 bé bị vết thương thấu ngực; 1 bé bị vết thương thấu bụng thủng ruột, tràn khí màng phổi và 1 bé bị vết thương bụng và bàn tay.

Trong đó, 2 bé nặng nhất đã được chuyển tuyến về Bệnh viện tuyến Trung ương, 1 bé đang được phẫu thuật cấp cứu tại khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên trẻ gặp tai nạn do pháo nổ. Nguy hiểm là vậy, song thực trạng đáng báo động này vẫn thường xuyên tái diễn, nhất là dịp cận Tết và chủ yếu là các đối tượng thanh thiếu niên.

Trước đó, vào ngày 31/12/2021 bệnh nhi T.Đ.A. 15 tuổi trú tại Thanh Sơn – Uông Bí, cũng phải cấp cứu tại BV Việt Nam- Thuỵ Điển Uông Bí với vết thương vùng bàn tay trái và hai mắt.

Theo gia đình cho biết, trước vào viện khoảng 30 phút, trẻ có tự chế pháo tại nhà không may phát nổ. Trẻ bị đau, chảy máu vùng bàn tay trái, đau rát vùng mặt, 2 mắt cộm, chói, chảy nước mắt. Gia đình đã nhanh chóng đưa trẻ đến viện để cấp cứu.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hai mắt có nhiều dị vật kết – giác mạc, bỏng kết – giác mạc độ 1, vết thương bàn tay trái, bỏng xây xát da mặt độ 1-2. Các bác sĩ đã tiến hành xử trí cho bệnh nhi.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết: Pháo nổ chứa nhiều chất độc hóa học không chỉ tỏa nhiệt gây bỏng mà còn sinh ra khí độc, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp. Hơn nữa, đối với những trường hợp tự chế tạo pháo, người bệnh thường phải tiếp xúc gần với các loại thuốc nổ, nên khi nổ rất dễ bị tổn thương nặng như: đứt ngón tay, mù mắt, điếc, bỏng, thậm chí giập nát và gãy xương…

Trong khi đó, theo Thạc sĩ Nguyễn Thạch Hải – khoa Ngoại lồng ngực-Chỉnh hình-Bỏng, Bệnh viện đa khoa Bắc Giang vết thương do pháo nổ là loại hoả khí, gây tổn thương mô mềm rất nhiều. Việc chăm sóc sau phẫu thuật thường phức tạp do nhiễm trùng lớn và quá trình điều trị lâu dài, hồi phục chức năng khá lâu. 

Qua đây, các bác sĩ cảnh báo đã có rất nhiều trường hợp gặp tai nạn đáng tiếc khi trẻ nghịch pháo do đó,các gia đình cần quan tâm đến trẻ vị thành niên và trẻ nhỏ.  Đặc biệt không nên mua pháo trên mạng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không tự chế pháo...tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !