Mù mắt vì chơi thể thao trong những ngày Tết

Trong quá trình chơi golf, không may quả bóng golf đập thẳng vào mặt và mắt trái. Cú đập bất ngờ và quá mạnh với khoảng cách gần đã khiến ông Nam bị vỡ nhãn cầu, toàn bộ tổ chức nội nhãn bị lòi ra.

Tranh thủ những ngày nghỉ Tết kéo dài, ông Nam (Tây Hồ, Hà Nội) đã cùng những người bạn đi chơi golf. Trong quá trình chơi golf, không may quả bóng golf đập thẳng vào mặt và mắt trái. Cú đập bất ngờ và quá mạnh với khoảng cách gần đã khiến ông Nam bị vỡ nhãn cầu, toàn bộ tổ chức nội nhãn bị lòi ra ngoài.

Mù mắt vì chơi thể thao trong những ngày Tết - ảnh 1

Ảnh minh họa

Đây là ca bệnh diễn ra đúng vào những ngày nghỉ Tết cách đây một năm được các bác sĩ  Bệnh viện Mắt Trung ương nhắc nhiều nhất mỗi lần giao ban. Là người trực tiếp cấp cứu ca bệnh này, Ths. BS Hoàng Cương, Bệnh viện Mắt TW nhớ lại: Bệnh nhân đến viện khi các tổ chức của mắt bị chấn thương, dập nát nhãn cầu. Tổn thương quá lớn nên bệnh nhân không thể ghép giác mạc.

Một tuần sau điều trị bệnh nhân xuất viện trong tình trạng mắt trái bị mù vĩnh viễn do hỏng giác mạc, vỡ toàn bộ nhãn cầu. 

Một vụ tai nạn do chơi thể thao khác cũng “oái oăm” không kém. Đó là một bệnh nhân nam, 53 tuổi, ở Hà Nội. Trong khi chơi tennis đã bị quả bóng tennis bay vào mắt. 

Chủ quan vì ngay lúc đó bệnh nhân chỉ thấy hơi choáng váng, lại cận Tết nên không đi khám. Khoảng một tuần sau, bệnh nhân mới thấy mắt sưng đỏ, mờ dần và không nhìn thấy. Đến viện, các bác sĩ phải chỉ định phẫu thuật cấp cứu do sang chấn võng mạc, xuất huyết dịch kính, nghi ngờ hoại tử nội nhãn và gần như đã mất hoàn toàn thị lực. 

Ths Cương cho biết thêm, nhiều người chọn các môn thể thao hay du lịch, dã ngoại làm thú vui trong những dịp nghỉ lễ, Tết kéo dài. Tại Viện Mắt TW nhiều ca chấn thương nặng, thậm chí mù vĩnh viễn được ghi nhận vào dịp Tết. 

“Thống kê cho thấy tai nạn về mắt  có thể xảy ra mọi lúc mọi nơi, nhưng tỷ lệ mắc ở nhà chiếm nhiều nhất (47%) kế đến là do công việc (16%), đứng thứ 3 là do chơi thể thao (15%). 

Như vậy, có thể thấy số người gặp tai nạn mắt khi chơi thể thao tương đối lớn. Trong khi đó chấn thương mắt khi chơi thể thao là nguyên nhân phổ biến gây mù loà vĩnh viễn vì những tương tác khi chơi thể thao là rất mạnh” – Ths Cương nhấn mạnh. 

Các chuyên gia cảnh báo, khi tham gia những môn thể thao như bóng rổ, bóng đá cũng như những môn thể thao dưới nước và những môn có dùng vợt (tenis, cầu lông…) người chơi  có thể gặp phải những chấn thương nghiêm trọng về mắt nếu không bảo vệ mắt đúng cách. 

Vì vậy, để phòng tránh tai nạn về mắt ThS Cương cho rằng mọi người cần chủ động dùng những dụng cụ bảo vệ mắt thích hợp cho từng môn thể thao. Khi đi chơi xa cần chuẩn bị bộ sơ cứu y tế trong đó có nước muối sinh lý 0,9%, bông băng và thuốc sát khuẩn. 

Đặc biệt, nếu chẳng may bị chấn thương mắt, mọi người cần nắm vững nguyên tắc sơ cứu: không  ấn đè mạnh hay day dịt vết thương ở mắt; không nên cố gắng tự lấy dị vật đang ở trên mắt. Khi bị chất lỏng vào mắt gây bỏng nên rửa mắt dưới vòi nước khoảng 15 phút; không tự tra nhỏ thuốc hay tra thuốc mỡ vào mắt.

“ Với vết thương có chảy máu chỉ nên băng che, vết thương có sưng nề và bầm tím có thể đắp đá hoặc nước lạnh. Nếu bị bụi vào mắt có thể nhúng mắt vào bát hoặc cốc nước, mở mắt to và chớp mắt 4-5 lần để bụi trôi ra. Nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, đừng chần chừ người gặp nạn về  mắt cần nhanh chóng đi khám mắt ở cơ sở chuyên khoa gần nhất” - Ths Cương nói.

Châu Anh

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !