Một cháu bé 9 tuổi ở Đắk Lắk mắc bệnh "vi khuẩn ăn thịt người"

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện một cháu bé 9 tuổi mắc Whitmore rất nguy hiểm và thường được gọi là bệnh "vi khuẩn ăn thịt người".

Sáng nay (8/6), thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ghi nhận một trường hợp mắc bệnh Whitmore nguy hiểm. Cháu bé mắc bệnh tên N.T..T.V. (SN 2013), ngụ xã Ia Lốp, huyện Ea Súp.

{keywords}
Ảnh min họa

Theo lời kể của mẹ cháu V. thì con của chị phát bệnh trước khi nhập viện khoảng 10 ngày với triệu chứng sốt cao kèm sưng, đau vùng mang tai 2 bên.

Gia đình đã đưa cháu V. đi khám tại phòng khám tư nhân ở huyện Ea Súp và được chỉ định uống thuốc 3 ngày. Tuy nhiên bệnh tình của cháu V. ngày càng trở nặng.

Do cháu V. bệnh tình không thuyên giảm nên ngày 4/6, người nhà đã đưa cháu V. đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Ngay sau đó cháu V. được chỉ định phải nhập viện trong tình trạng sốt 39 độ C. Ngoài ra tuyến mang tai 2 bên sưng to, góc hàm có điểm ấn mềm hóa mủ, đau nhiều…

Đến ngày 7/6, cháu V. sốt cao và bị áp xe liên tục ở 2 tuyến mang tai, rỉ mủ máu, đi vệ sinh lỏng 5 lần/ngày.

Kết quả xét nghiệm cho thấy cháu V. đã dương tính với vi khuẩn Burkholderia Pseudomallei. Chẩn đoán: Hậu phẫu áp xe tuyến mang tai 2 bên/nhiễm trùng huyết do vi khuẩn Burkholderia Pseudomallei/TD viêm màng não.

Bệnh Whitmore thường được gọi là bệnh “vi khuẩn ăn thịt người”, bệnh này do vi khuẩn Burkholderia Pseudomallei gây ra. Việc điều trị cũng vô cùng khó khăn và có nguy cơ tử vong cao dù được chẩn đoán đúng bệnh.

Đây là căn bệnh truyền nhiễm rất khó phát hiện do dễ nhầm lẫn với các bệnh khác và không được điều trị kịp thời sẽ dẫn tới nguy cơ tử vong.

Trao đổi với Infonet một lãnh đạo CDC Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đang cho người vào xác minh, điều tra yếu tố dịch tễ và sẽ thông tin cho báo chí sau khi có kết quả cụ thể.

Còn ông Nguyễn Thiên Văn - Bí thư huyện ủy Ea Súp cũng xác nhận thông trên và cho biết, cháu bé mắc bệnh "vi khuẩn ăn thịt người" trú tại thôn Chiềng, xã Ia Lốp. Bệnh này rất hiếm gặp trên thế giới và lây lan qua môi trường.

Theo ông Văn thì cháu bé bị sốt rồi chuyển lên tuyến trên, ban đầu chưa phát hiện ra bệnh và phải chờ mấy ngày sau mới phát hiện.

"Trong chiều nay CDC Đắk Lắk sẽ vào điều tra yếu tố dịch tễ và địa phương đang chờ hướng dẫn từ CDC Đắk Lắk để có phương án xử lý tiếp theo", ông Văn cho hay.

Ông Đoàn Viết Thuận - Chủ tịch UBND xã Ia Lốp cho biết, đã nắm thông tin cháu V. bị mắc vi khuẩn ăn thịt người và ngay trong sáng nay đã cho lực lượng y tế xuống tận nhà phun thuốc khử trùng và chờ ý kiến chỉ đạo tiếp theo của cấp trên.

Phát hiện vi khuẩn có gen kháng thuốc kháng sinh ở Nam Cực

Phát hiện vi khuẩn có gen kháng thuốc kháng sinh ở Nam Cực

Các nhà khoa học bất ngờ khi phát hiện loại vi khuẩn có gen kháng thuốc kháng sinh ở Nam Cực.

Hải Dương 

 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !