Mỗi lần 'lên đỉnh' đầu đau như búa bổ

Đau đầu khi đạt cực khoái tình dục không phải là hiếm, có trường hợp bệnh nhân sợ tình dục vì mỗi lần có cực khoái là đau đầu như búa bổ.

 

Tìm tới bác sĩ, chị Lê Thị Loan (31 tuổi, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) lo lắng vì khoảng 8 tháng trở lại đây mỗi lần ân ái vợ chồng, đặc biệt khi đạt được cực khoái thì chị lại bị đau đầu.

Vì sợ đau đầu, chị Loan và chồng cũng ít ân ái hơn. Chị Loan đã đi kiểm tra chụp CT sọ não nhưng không có bất thường. Bác sĩ cho rằng có thể do rối loạn thần kinh thực vật. Chị Loan kể nếu 'chuyện ấy' chị không “cùng nhịp” với chồng mà làm theo kiểu “khúc gỗ” thì không thấy đau đầu nhưng nếu chị có biểu hiện kích thích, lên đỉnh là cơn đau đầu ập đến. Xong 'chuyện ấy', triệu chứng đau đầu kéo dài thêm 30 – 40 phút nữa mới hết.

Hay trường hợp của anh Đỗ Viết Nghĩa (45 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) cầu cứu bác sĩ cũng vì hiện tượng lên đỉnh là đau đầu. Anh Nghĩa cho biết triệu chứng này xuất hiện khoảng 4 năm nay. Mỗi lần xuất tinh là anh có cảm giác đau đầu. Sau đó, anh nằm nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng là hết. Vì triệu chứng này nên anh Nghĩa luôn lo lắng, đặc biệt mỗi lần gần lên đỉnh là cảm giác đau ở hai thái dương khiến anh chùn lại không còn muốn “làm nốt”.

Theo bác sĩ Lê Thị Kim Dung – chuyên khoa Sản, Trung tâm y tế lao động Thái Hà, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho rằng tình trạng đau đầu khi lên đỉnh không phải là hiếm. Bản thân bác sĩ Dung từng tiếp nhận nhiều trường hợp như vậy.

Đau đầu cực khoái thường gặp ở nam giới nhiều hơn và ở cả người trẻ tuổi. Cơn đau đầu này có thể kéo dài vài phút nhưng nó cũng có thể kéo dài lâu. Nhiều bệnh nhân than phiền với bác sĩ không dám ân ái. Cơn đau có thể xuất hiện trong cả quá trình ân ái hoặc chỉ xuất hiện khi đạt cực khoái.

{keywords}
Ảnh minh hoạ. 

Bác sĩ Dung cho biết, tình trạng đau đầu có thể do có cảm xúc quá mạnh mẽ trước khi lên đỉnh dẫn đến bị co mạch, thiếu máu nên não, gây đau đầu. Tuy nhiên, nhiều trường hợp bác sĩ cũng không loại trừ trường hợp có liên quan tới các bệnh về thần kinh, tim mạch.

Bác sĩ Dung cho rằng có thể phân biệt cơn đau đầu chỉ xuất hiện khi “hành sự” và cơn đau đầu khi bạn thay đổi tư thế, cảm xúc để đánh giá. Tốt nhất, người có triệu chứng này nên tới các cơ sở y tế sàng lọc các bệnh lý mạch máu não, thiếu máu não hoặc các chứng đau đầu khác nhau.

Với người bị đau đầu khi làm chuyện ấy, BS Dung khuyến cáo bạn nên chia sẻ với vợ, chồng hoặc bạn tình vì nó có thể ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai người. Thậm chí, BS Dung từng gặp một nam giới rất trẻ đến khám vì cứ xuất tinh là đau đầu nên sợ. Bạn gái thì cho rằng anh ta 'bất lực'.

Theo bác sĩ Hoàng Sầm –  Chủ tịch Viện Y học Bản địa Việt Nam, kinh nghiệm từ dân gian nếu bạn bị đau đầu chỉ xuất hiện khi 'lên đỉnh' thì có thể kê cao gót chân lên giường khoảng 30 cm thì triệu chứng này sẽ hết.

Trường hợp đau đầu khi 'lên đỉnh' nếu sau 60 – 90 phút sau hết thì bình thường nhưng nếu đau kéo dài hơn, đau nhói ở một vùng đầu thì bạn cần tới bác sĩ kiểm tra.

Lý giải hiện tượng 'lên đỉnh' gây đau đầu, BS Sầm cho biết khi ân ái bạn phải sử dụng rất nhiều nhóm cơ đặc biệt là cơ vùng chậu. Cơ hành hang, ngồi hàng co thắt nhịp nhàng có nút thớ trung tâm đáy chậu co - giãn liên tục theo nhịp vận động chung.

Khi đó, động mạch thẹn và động mạch tiểu khung giãn nở mạnh để dồn máu toàn thân về cơ quan sinh sản. Máu được bơm vào vật hang, vật xốp (ở nam giới), âm vật (ở nữ giới) gây cương tức.

Lúc lên đỉnh, áp lực máu ở vùng dương vật và âm vật tăng lên bằng hoặc tăng hơn huyết áp tối đa. Máu cơ bơm vào, cơ thắt tĩnh mạch attadi co thắt lại để chống thoát lưu, duy trì cương cứng, chống “xìu”.

Khi đột ngột “lên đỉnh” cơ attadi mở ra tức thì, máu ở tiểu khung thoát lưu ồ ạt vào hệ tĩnh mạch gây thiếu máu não đột ngột, tạm thời nên bạn có thể bị đau đầu.

BS Sầm cho biết với người trẻ cần theo dõi thêm nhưng người từ 45 tuổi trở lên nếu có cơn đau đầu khi ân ái cần kiểm tra có thể là vấn đề của tim mạch, huyết áp.
 
K.Chi 
 
 
 
 
 
 
 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !