Sự thật sau bức ảnh nhiều trẻ em mặc đồ bảo hộ đi cách ly tập trung ở Phú Yên

Cha mẹ các bé này là F0 hoặc nghi là F0 nhưng không có biểu hiện xấu về sức khỏe, các bé thì có bé là F0, bé là F1 và do còn nhỏ tuổi nên gia đình đề nghị được đi cùng cha mẹ để có điều kiện chăm sóc.

{keywords}
Lý do  thực sự những trẻ em mặc đồ bảo hộ đi cách ly tập trung ở Phú Yên


Bức ảnh chụp nhiều cháu bé mặc đồ bảo hộ người lớn rộng thùng thình chuẩn bị đi cách ly tập trung đang gây “bão” trên MXH với nhiều bình luận gay gắt như  "đưa trẻ em vào khu cách li... dễ sang chấn tâm lý vì xa cách người thân", “sao không cho cha mẹ F1 ở nhà trông chúng nó. Máy móc quá”… Những hình ảnh này xảy ra ở huyện Sơn Hoà (Phú Yên).

Tối 29/6, trao đổi với phóng viên Infonet, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên Nguyễn Thị Mộng Ngọc cho biết, Bộ Y tế  đã có quy định đối với trẻ em dưới 5 tuổi nếu gia đình có đủ điều kiện thì cách ly tại nhà nếu không có đủ điều kiện thì tạm thời cách ly tập trung.

Bà Mộng Ngọc nói “tôi thực sự rối vì công việc quá tải, không còn chút thời gian để ăn uống nghỉ ngơi huống chi đọc báo”.

Do đó, nếu có hiện tượng như phản ánh, bà Ngọc cho rằng “chứng tỏ các anh em ở địa phương họ thấy gia đình nào chưa có đủ điều kiện, trong lúc chờ đợi các gia đình sắp xếp đủ điều kiện cách ly tại nhà theo quy định thì trước mắt tạm thời đưa các bé đi cách ly tập trung để giữ đảm bảo an toàn cho phòng chống dịch”.

“Tinh thần của mọi người trước mắt đảm bảo an toàn tuyệt đối đã sau đó sắp xếp lại sau. Đợi gia đình sắp xếp khi nào có đủ điều kiện thì đón các cháu về”, bà Mộng Ngọc cho biết.

Được biết nhóm trẻ này có 6 cháu, nhỏ nhất 15 tháng, lớn nhất 5 tuổi, trong đó có 1 bé F0, còn lại là F1 của cha mẹ.

Cha mẹ các bé này là F0 hoặc nghi là F0 nhưng không có biểu hiện xấu về sức khỏe, trong khi các bé có bé là F0, có bé là F1 và do còn nhỏ tuổi nên gia đình đề nghị được đi cùng cha mẹ để có điều kiện chăm sóc các bé. Những trường hợp trẻ em diện cách ly của Sơn Hòa đều là F1, F2 của cha mẹ.

Chia sẻ thêm với phóng viên, bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh & xã hội tỉnh Phú Yên cho rằng “người dân bình tĩnh, không bi kịch hóa việc trẻ em đi cách ly khi chỉ xem qua vài hình ảnh mà không nắm chắc toàn bộ câu chuyện”.

Bởi trên thực tế, trẻ nhỏ thì được cách ly tại nhà, còn trẻ lớn đều được cách ly, điều trị với những điều kiện tốt hơn, đặc biệt hơn với người lớn về điều kiện ăn ở, chế độ dinh dưỡng, chăm sóc.

Theo bà Hiền tính đến chiều 29/6, toàn tỉnh Phú Yên có 105 trẻ em phải cách ly phòng dịch Covid-19 tại các khu cách ly tập trung và cách ly y tế điều trị. Virus SARS-CoV-2 không chừa một ai, nên trẻ em cũng phải đi cách ly, điều trị theo quy định.

Trước đó, để tiếp tục chủ động công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời đảm bảo điều kiện sinh hoạt an toàn, thuận lợi cho trẻ em Bộ Y tế đã có Công văn số 897/BYT-MT ngày 7/2/2021 về việc hướng dẫn cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi.

Cụ thể, đối với trẻ dưới 5 tuổi, thực hiện cách ly y tế tại nhà riêng khi đảm bảo đủ các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Trường hợp trẻ từ 5 tuổi đến 15 tuổi, thực hiện cách ly y tế tập trung trong 7 ngày. Sau khi có kết quả xét nghiệm ba lần âm tính với SARS-CoV-2 (lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 3 và lần 3 vào ngày thứ 7), cho phép thực hiện cách ly y tế tại nhà riêng khi đảm bảo đủ các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Trong quá trình di chuyển phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

 

 N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !