Lịch trình đi lại phức tạp của 2 bệnh nhân số 749 và 750, phong tỏa nơi sinh sống ở Quảng Trị

Sau quá trình di chuyển phức tạp và có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng, tỉnh Quảng Trị đã phong tỏa nơi sinh sống và khẩn trương truy vết, cách ly những người liên quan đến bệnh nhân Covid-19 số 749, 750.

{keywords}
Bệnh nhân Covid-19 số 749 và 750 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

Ngày 7/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã thông báo lịch trình đi lại và khẩn trương truy vết, cách ly những người tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân Covid-19 số 749 và 750 vừa được Bộ Y tế công bố sáng nay (7/8).

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị, bệnh nhân Covid-19 số 749 và số 750 có lịch trình di chuyển phức tạp, gặp rất nhiều người. Cụ thể, bệnh nhân 749 là chị H.T.H. (27 tuổi, trú xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đi xe khách từ Quảng Trị vào Đà Nẵng vào khoảng 20h ngày 17/7 và đến thăm chị gái tại khoa Ngoại thần kinh (Bệnh viện Đà Nẵng) rồi về nhà trọ của em trai trên đường Lê Công Kiều (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Lúc 6h30 ngày 18/7, chị H.T.H. đón xe đến tỉnh Thừa Thiên - Huế (không nhớ tên xe) và được bạn đến đón đi làm răng tại Phòng khám Nha khoa Pháp Việt (số 45 đường Hai Bà Trưng, TP Huế) rồi đi ăn trưa tại quán cơm Liễu (đường Hai Bà Trưng, TP Huế) cùng bạn. Sau đó, được bạn chở bằng xe máy ra nhà vào chiều 18/7 tại xã Vĩnh Hòa (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị)

Từ ngày 20/7 đến 26/7, chị H.T.H. đi làm bình thường tại cơ quan và về nhà. Thời gian từ 21/7 đến 24/7, bệnh nhân có sốt nhẹ, đau họng, mỏi người nhưng nghĩ là cảm cúm thông thường nên không điều trị gì. Đến ngày 25/7 vẫn không ho, không sốt và không đau ngực.

Các ngày 20/7, 23/7, 24/7, chị H.T.H. đến công tác tại Trạm y tế xã Vĩnh Hà (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Ngày 21/7, đến công tác tại các Trạm Y tế Hồ Xá, Vĩnh Nam, Vĩnh Trung, Vĩnh Tú, Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Ngày 26/7, tham gia dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn cùng Đoàn thanh niên TTYT Vĩnh Linh và Công an huyện Vĩnh Linh.

Đến ngày 27/7, chị H.T.H. thực hiện cách ly tại nhà sau khi có thông báo yêu cầu cách ly của Sở Y tế tại công văn số 1067/SYT-NVY. Đến 18h ngày 1/8, chị H.T.H. được chuyển đến cơ sở cách ly tập trung tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng. Sau khi có kết quả xét nghiệm sàng lọc nghi ngờ nên được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi (Quảng Trị).

Bệnh nhân 750 là anh D.H.L. (28 tuổi, trú tại Khu phố 1, phường Đông Lễ, TP Đông Hà) có tiếp xúc gần với bạn gái là chị H.T.H. (bệnh nhân số 749) vào ngày 18/7 và ngày 26/7.

Khoảng 20h các ngày 18/7, 24/7, 25/7, anh D.H.L. đi ăn cháo tại quán cháo bò đường Hải Triều (TP Đông Hà). Ngày 19 và 20/7 đi làm tại Công ty Bảo Châu (221 Lê Duẩn , TP Đông Hà) và ngày 20/7, anh D.H.L. và bệnh nhân 749 có đi uống cà phê với nhau ở quán cà phê Chíp Còi (thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Ngày 29/7, anh D.H.L. vào tòa nhà G tầng 6, buồng bệnh 5 (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị) thăm chị gái và ngày 30/7 ghé quán cà phê CAMON (đối diện Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Quảng Trị) uống cà phê với bạn. Vào khoảng 19-20h ngày 31/7 đi ăn tối tại quán mì cay SO HOT (số 20, đường Ngô Quyền, TP Đông Hà) và ăn sáng lúc 8h ngày 1/8 tại quán phở Hằng (đường Lê Đại Hành, TP Đông Hà).

Đến 10h ngày 1/8, anh D.H.L. xem phim tại rạp Cinemax (đường Nguyễn Du, TP Đông Hà) và ngày 2/8 được đưa vào khu cách ly tại Trung tâm Y tế TP Đông Hà theo quy định.

Ông Võ Văn Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thông tin, sau khi Bộ Y tế công bố địa phương có 2 ca mắc Covid-19, tỉnh Quảng Trị đã phong tỏa khu phố 1 (phường Đông Lễ, TP Đông Hà), khối nhà Trung tâm Y tế dự phòng cũ của huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) và thôn Đơn Duệ (xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Qua điều tra dịch tễ, ban đầu xác định có hàng chục người là F1 của bệnh nhân Covid-19 số 749 và 750. Hiện những người này được đưa vào cơ sở cách ly tập trung và các trường hợp F2 cách ly tại nhà dưới sự theo dõi, giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Quảng Trị khuyến cáo những người liên quan đến lịch trình di chuyển cũng như có tiếp xúc gần với hai trường hợp kể trên cần khẩn trương liên hệ ngay với cơ quan y tế để được tư vấn, hỗ trợ.

Hà Oai

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

Bluezone - Contact detection

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !