Lại có trẻ cấp cứu vì uống thuốc trừ sâu và cách xử trí giúp trẻ thoát chết

Uống nhầm xăng, dầu hỏa, dung dịch cọ rửa, axít, thuốc diệt cỏ... là tai nạn nguy hiểm, thường gặp ở trẻ nhỏ. Dù được cảnh báo nhiều lần nhưng tình trạng này vẫn xảy ra.

 

{keywords}
Loại thuốc khiến bé trai 2 tuổi phải nhập viện cấp cứu

Người lớn sơ sểnh, trẻ em đối diện cái chết

Ngày 21/11/2020, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) tiếp nhận, cấp cứu bé trai 2 tuổi nhập viện vì bị ngộ độc thuốc trừ sâu.

Gia đình cho biết, đang chơi phía ngoài nhà đột nhiên nghe bé ho nhiều, sặc sụa, người nhà chạy ra thấy bé cầm lọ thuốc trừ sâu đã mở nắp. Sau đó trẻ nôn nhiều lần ra dịch màu xanh bẩn, có mùi thuốc trừ sâu, gia đình nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện cấp cứu.

Tại phòng cấp cứu bé nhanh chóng được rửa dạ dày, uống hỗn dịch than hoạt tính, truyền dịch thải độc. Bé được nhập viện khoa Hồi sức cấp cứu điều trị tích cực, tiếp tục uống hỗn dịch than hoạt tính, truyền dịch thải độc.

Lọ thuốc trừ sâu bé uống nhầm được gia đình mang đến bệnh viện là thuốc trừ sâu Emaben có hoạt chất Emamectin benzoate 20g/l. Là một loại thuốc trừ sâu sinh học có tác dụng diệt các loại sâu bệnh trên cây lúa, rau, cây ăn quả. Hiện tại sau 1 ngày điều trị tích cực sức khỏe của bé đã được cải thiện, không nôn, ăn uống tốt.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên trẻ bị ngộ độc thuốc trừ sâu. Trước đó, vào trung tuần tháng 4 chỉ trong 3 ngày liên tiếp (từ 17- 19/4), Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cũng tiếp nhận 2 bé Triệu Ngọc A (2 tuổi) và bé Triệu Kim H (4 tuổi) ở Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh nhập viện vì uống nhầm dẫn đến ngộ độc thuốc diệt trừ sâu, thuốc diệt cỏ.

Gia đình cho biết trước đó bé uống nhầm thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ đựng trong một chai nước ngọt. Sau đó gia đình phát hiện nên đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, sau khi xác định được hoạt chất hóa chất gây ngộ độc ở trẻ, các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu rửa dạ dày, bơm than hoạt tính và theo dõi biến chứng của hóa chất với các cơ quan nội tạng của trẻ. Rất may, cả hai trẻ đến viện sớm nên được cấp cứu kịp thời.

Để thuốc ngoài tầm với, không đựng vào chai nước ngọt

Nói về hai trường hợp trẻ uống nhầm thuốc trừ sâu, diệt cỏ mà bệnh viện từng cấp cứu, bác sĩ Phí Xuân Thi, Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh cho biết, khi mới uống vào, cơ thể trẻ chưa có biểu hiện gì ngoài rát họng. Tuy nhiên, nếu trẻ đến viện muộn, không kịp rửa dạ dày thì có thể độc chất đi vào trong máu nhiều, gây tổn thương các cơ quan như thần kinh, gan, thận,..

Thông thường, trẻ uống nhầm hóa chất sẽ ho sặc sụa, cơ thể tím tái, hơi thở có mùi hóa chất, có thể có vết bỏng quanh vùng miệng tái nhợt (loại chất độc có tính ăn mòn). Nếu không được cấp cứu, điều trị kịp thời bệnh nhân sẽ đối mặt với nguy cơ tử vong.

Do đó, cha mẹ khi thấy trẻ uống nhầm hóa chất cần xử trí bình tĩnh, tránh hoảng loạn để hành động chính xác. Sai lầm trong sơ cứu có thể khiến tình trạng người bệnh trầm trọng hơn, để lại di chứng, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng. Điều đáng lưu ý đó là các bậc phụ huynh cần giữ lại vỏ thuốc, hộp chứa các dung dịch uống phải và mang theo khi đi cấp cứu để các bác sĩ có hướng xử lý phù hợp.

Ngoài ra, với mỗi loại uống nhầm thì có cách xử lý khác nhau. Đối với trường hợp uống nhầm xăng, axit, chất tẩy rửa: Các bậc phụ huynh tuyệt đối không được gây nôn. Nên đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Trước khi đưa tới bệnh viện có thể cho nạn nhân uống vài ngụm nước nhỏ để tránh bỏng rát cổ họng. Phải uống từ từ, tránh bị sặc nước nếu không tình trạng càng nguy kịch hơn.

Nếu trẻ uống nhầm thuốc diệt cỏ thì lại phải gây nôn càng sớm càng tốt. Theo đó, người nhà cần cho trẻ uống nước và kích thích họng gây nôn. Khi nôn nên đặt đầu trẻ thấp để tránh bị sặc vào phổi, đồng thời nằm nghiêng để tránh chất độc chảy vào khí quản gây tắc thở. Sau đó cho trẻ uống than hoạt tính hoặc uống đất sét hấp thụ paraquat để giảm bớt độc tố và đưa trẻ đến ngay trung tâm chống độc của các bệnh viện.

Để tránh trẻ bị ngộ độc với hoá chất nêu trên, các bác sĩ lưu ý phụ huynh cần thực hiện tốt một số biện pháp phòng ngừa ngộ độc ở trẻ nhỏ, như: Để thuốc và hóa chất ngoài tầm với của trẻ; đóng chặt nắp chai, hộp để trẻ không dễ dàng mở được; không để hóa chất trong vỏ chai các loại nước uống; luôn có người giữ trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, vì tuổi này trẻ rất thích tìm hiểu thế giới xung quanh và “thử” bất cứ thứ gì trẻ cầm được.

Ngoài ra, để tránh nhầm lẫn, không nên để thuốc, hóa chất gần thức ăn, thức uống; không cất giữ hóa chất nếu không cần đến; không đựng trong các chai nước ngọt tránh trẻ uống nhầm đặc biệt không nói dối với trẻ thuốc là kẹo, vì sau này trẻ nghĩ các loại thuốc là kẹo, có thể ăn và bị ngộ độc.

 N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !