Kỹ thuật mới đưa người “từ cõi chết” trở về

Nếu như trước kia với các bệnh nhân suy gan cấp, viêm tuỵ cấp, gan nhân tạo, suy đa phủ tạng, sốc nhiễm khuẩn, 10 người may ra chỉ có 1 người sống, thì đến nay số bệnh nhân được cứu sống đã tăng lên rất nhiều.
Kỹ thuật mới đưa người “từ cõi chết” trở về - ảnh 1

Cấp cứu tích cực cho bệnh nhân suy gan cấp

Kỳ diệu gan nhân tạo

Bị suy gan cấp do viêm gan B, anh Nguyễn Văn B. 30 tuổi, Hưng Yên không tin rằng mình có thể sống sót được khi bước qua cửa phòng bệnh hồi sức tích cực. Nhờ có kỹ thuật lọc máu hiện đại được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai dày công nghiên cứu mà anh may mắn sống sót.

Cùng với đó, hàng chục bệnh nhân khác được ra viện trước ngày 2/9 bởi vì họ đã được chạy lọc máu. Nếu như hơn 10 năm trước, mắc bệnh này có lẽ họ khó có thể sống sót trở về bên gia đình thì giờ đây mọi việc đã khác.

Nói đến cuộc “cách mạng” trong điều trị tích cực, giáo sư Nguyễn Gia Bình – Trưởng khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Bạch Mai không thể nào không nhắc tới kỹ thuật lọc máu hiện đại trong hồi sức tích cực. 

Với trường hợp như của anh B. trước đây, sự sống của anh vô cùng mong manh. Anh chỉ sống được nhờ ghép gan. Nhưng ghép gan không phải dễ vì không có người hiến gan và chi phí ghép gan cũng cao, chưa kể chi phí điều trị thải ghép. Nay anh B. không cần ghép gan mà được áp dụng kỹ thuật lọc máu hiện đại.

Theo GS Bình, kỹ thuật lọc máu hấp thụ phân tử liên tục tái tuần hoàn hay còn gọi là gan nhân tạo (MARS) giúp thay thế chức năng khử độc của gan, lọc bỏ các chất độc tan trong nước cũng như các chất độc gắn kết với protein, làm giảm độc tính huyết tương và tạo điều kiện để tế bào gan hồi phục.

Nơi không còn là cửa tử

Giáo sư Bình cho biết, những năm 2003 khi có dịch SARS đến 2005 khi dịch cúm H5N1 tràn vào Việt Nam, các bác sĩ đã bất lực nhìn bệnh nhân ra đi mà không thể cứu được. 

Lúc đó, là bác sĩ, GS Bình trầm ngâm nghĩ: “Không lẽ cứ để bệnh nhân của mình chết như thế”. Rồi ông bắt đầu lao vào nghiên cứu. Trên thế giới đã có kỹ thuật lọc máu liên tục dành cho các bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn suy đa phủ tạng, suy gan gấp, viêm tuỵ cấp… và ông đã thực sự hi vọng có thể đưa về Việt Nam.

Những chuyến công tác ở nước ngoài dày hơn, thậm chí các bác sĩ bỏ tiền túi để tìm hiểu về những kỹ thuật này. Rào cản lớn nhất đó là chi phí máy móc quá cao mà ở Việt Nam thì khó thực hiện vì y tế còn đầu tư bởi ngân sách của nhà nước.

Nhờ có “chương trình xã hội hoá”, được bệnh viện ủng hộ về mặt pháp lý, các bác sĩ đã đi kêu gọi các công ty tài trợ để mua máy về cứu chữa bệnh nhân và thật may mắn, từ bệnh nhân đầu tiên cho đến nay, đã có 9000 bệnh nhân được áp dụng kỹ thuật này. Số bệnh nhân sống sót đã tăng lên rõ rệt. 

Nhờ thế, bệnh viêm tuỵ cấp, ngày xưa khi mắc phải thì 2 người nhập viện chỉ cứu được 1, đến nay bác sĩ đã cứu được 9/10 người bệnh. Với bệnh lý sốc nhiễm khuẩn cứu được 3/10. Suy gan cấp nặng ngày xưa 10 người chết 9 nay đã cứu được 5/10 bệnh nhân. 

Công trình y học Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật lọc máu hiện đại trong hồi sức cấp cứu bệnh nhân nặng và ứng phó một số dịch bệnh nguy hiểm là công trình duy nhất trong lĩnh vực y, dược vừa đạt Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2016.

P.Thuý

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !