Kỹ sư chuyên ngành thiết bị y tế bị 8 chú ong vàng 'hạ gục'

Tai nạn ong đốt thường khiến người bệnh rơi vào tình trạng sốc phản vệ nhanh chóng, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm tới tính mạng.


Khoảng16h ngày 14/6, trong lúc dọn vườn anh Nguyễn Xuân T. (40 tuổi trú tại xã Chí Đám, Đoan Hùng, Phú Thọ) bị 8 con ong vàng tấn công. Đây là loại ong nhỏ, ít độc, thường người bị đốt chỉ mẩn ngứa sau ít phút sẽ tự hết.
 
Tuy nhiên trong trường hợp này thì ngược lại, sau khi bị đốt ít phút bệnh nhân cảm giác hồi hộp, hụt hẫng, tức ngực khó thở.
 
Anh T. là kỹ sư chuyên ngành thiết bị y tế và làm tại bệnh viện nên anh biết mình đã rơi vào trạng thái phản vệ với nọc ong, nếu không nhanh chóng cấp cứu rất có thể sẽ bị sốc nặng và nguy kịch. Anh nhanh chóng vào viện.

Dù nhà chỉ cách bệnh viện hơn 1km vậy mà khi tới phòng cấp cứu nạn nhân đã rơi vào trạng thái tiền hôn mê, thở rít , Sp02 dưới 80% mạch nhanh, nhỏ, huyết áp tụt, da, niêm mạc toàn thân tím tái ...
 
Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Phú Thọ đã nhanh chóng cấp cứu bệnh nhân theo phác đồ cấp cứu sốc phản vệ. Bệnh nhân được sử dụng kịp thời các thuốc vận mạch, chống sốc mà trong đó chủ lực vẫn là Adrenalin chỉ sau ít phút bệnh nhân đã thoát sốc, các chỉ số sinh tồn dần ổn định, bệnh đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc tại đơn vị hồi sức tích cực .
 
Trước đó, bệnh nhân nữ 21 tuổi (Tiêu Sơn – Đoan Hùng – Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng phản vệ mức độ nguy kịch do ong đốt. Bệnh nhân cho biết mình có tiền sử dị ứng côn trùng từ trước đó.

Theo lời kể, khoảng hơn 1 giờ trước khi vào viện, bệnh nhân bị ong vằn đen vàng đốt vào vai bên trái. Ngay sau đó, bệnh nhân xuất hiện đau tại vị trí bị đốt kèm nổi ban đỏ ngứa toàn thân dày đặc và các dấu hiệu khó thở… 

{keywords}
Bệnh nhân bị ong vàng đốt phải cấp cứu. 

 
Theo ghi nhận của các y bác sĩ, khi tiếp nhận bệnh nhân đã có dấu hiệu bị nổi ban, sần đỏ toàn thân, mạch nhanh, nhỏ, phù nề nhiều vùng da toàn thân và mí mắt, huyết áp tăng, khó thở, có tiếng rít thanh quản, có cảm giác bóp cổ, tâm lí hoảng sợ.

Nhận định nhanh bệnh nhân đang rơi vào tình trạng phản vệ mức độ nguy kịch, ekip y bác sĩ tại hiện trường đã tiến hành cấp cứu theo phác đồ sốc phản vệ: tiêm bắp Adrenalin, cho bệnh nhân thở oxy và đặt đường truyền tĩnh mạch.
 
Sau lần tiêm ½ ống Adrenaline đường bắp (thuốc chống sốc phản vệ) đầu tiên, bệnh nhân vẫn trong trạng thái khó thở, rít thanh quản. Bệnh nhân tiếp tục được tiêm bắp ½ ống Adrenaline lần hai sau 3 phút.

Bác sĩ theo dõi thấy bệnh nhân có dấu hiệu giảm khó thở, đỡ rít thanh quản hơn, còn ban sần trên da, tinh thần bình tĩnh hơn sau đó khoảng 5 phút.
 
Theo các bác sĩ, sốc phản vệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và hậu quả vô cùng nguy hiểm nếu không được cấp cứu kịp thời. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo khi cơ thể có dấu hiệu bất thường sau khi tiếp xúc với các dị nguyên như: ong đốt, kiến đốt, tiêm, uống thuốc, ăn các loại thực phẩm... người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.
 
Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh, ong là loài động vật không xương sống, thuộc ngành chân đốt (Arthropoda), bộ cánh màng (Hymenoptera) bao gồm 2 họ chính là Vespidae (họ ong vò vẽ) và Apidae (họ ong mật).

BS Tiến cho biết tai nạn do ong đốt cũng rất nguy hiểm cho con người và súc vật do các độc tố có trong nọc ong như  Melittin, Phospholipase A, B, Hyaluronidase, Histamine, Serotonin, Acetylcholine, Acid phosphatase, Apamin,… tổn thương thận, gan, hủy cơ, tán huyết, rối loạn đông máu, tổn thương phổi gây suy hô hấp,…

Nếu bị ong đốt, bạn cần lấy vòi chích ra, bằng cách khều nhẹ, dùng nhíp lấy ra, tránh nặn ép bằng tay vì có thể làm nọc độc lan ra, rửa sạch vùng bị chích bằng xà bông và nước ấm, đắp băng lạnh lên vết cắn để giảm đau và giảm sưng, đưa nạn nhân đến cơ sở y tế nếu:

– Nổi mề đay
– Than mệt, tay chân lạnh
– Tiểu đỏ, tiểu ít
– Bị ong vò vẽ đốt >10 vết

Đề phòng ong đốt bằng cách tránh mặc đồ màu sắc sặc sỡ khi đi chơi du ngoạn miền quê, trong rừng, tránh leo trèo hái trái cây có thể bị tai nạn do té và bị ong tấn công do vô tình hay cố ý chọc phá tổ ong, kiểm soát phát quang những tổ ong xung quanh nhà và trong vườn.

Khánh Chi  
 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !