Kiêng cữ quá lâu vì sợ hậu sản, chồng trở nên liệt dương

Sau khi sinh, nhiều chị em kiêng quan hệ tình dục đến hết cữ vì sợ “hậu sản”. Đằng sau việc kiêng cữ này gây nên nhiều câu chuyện dở khóc, dở cười.
Kiêng cữ quá lâu vì sợ hậu sản, chồng trở nên liệt dương - ảnh 1

Chuyện chăn gối thưa dần sau khi sinh.

Chồng lạnh lùng ngủ riêng

Chị Nguyễn Thúy An – trú tại Yên Sở, Hà Nội sinh con được 1 năm. Tuy nhiên, chị An kể chuyệ,n hai vợ chồng chị vẫn kiêng như lúc có bầu. Chị kể từ khi mang bầu, chị bị bánh nhau thấp nên đi siêu âm, bác sĩ bảo phải kiêng quan hệ tình dục. Vì thế, vợ chồng chị kiêng đến hết thai kỳ.

Sau khi sinh, hai vợ chồng chị lại kiêng thêm 3 tháng 10 ngày. Chị An kể dù không muốn kiêng vì biết đàn ông không nhịn được lâu nhưng vì tương lai và sức khỏe của mình sau sinh, chị vẫn cố giữ phong tục kiêng đến hết cữ.

Tuy nhiên sau hết cữ, hai vợ chồng trở nên lạnh nhạt chuyện ấy. Chồng chị An chỉ thích ngủ riêng. Nhiều lần chị An gợi ý nhưng anh lạnh lùng, thậm chí có khi cả tuần hai vợ chồng gần gũi 1 lần cho xong rồi anh lại bỏ ra giường ngoài ngủ.

Chị An giận dỗi cho rằng chồng có người mới ở bên ngoài nhưng chồng chị cho rằng vợ ghen bóng, ghen gió, anh khẳng định không có ai và nhu cầu giảm hơn trước chứ không phải có người thứ 3.

Trường hợp nhà anh Nguyễn Bình Trung ở TP. Thái Nguyên cũng tương tự. Anh Trung tìm đến bác sĩ nam khoa với trạng thái vô cùng lo lắng. Anh Trung kể vợ chồng anh cũng kiêng cữ chuyện ấy trong thời gian bầu bí và ở cữ. Tuy nhiên, sau hai năm con cái đã lớn mà vợ chồng anh không lấy lại được chuyện yêu như trước.

Anh Trung kể bản thân mình không còn “hăng hái” như trước. Nhiều lần anh e ngại không biết có phải bị bệnh gì không. Hôm nào có hơi men vào, anh cũng cảm thấy chuyện ấy không kéo dài được bao lâu. Vợ anh cũng giúp chồng nhiều về mặt tâm lý nhưng anh thấy điều đó không lấy lại được phong độ. 

Anh Trung đi khám nam khoa, bác sĩ chẩn đoán rối loạn cương do tâm lý. Nhưng các biện pháp trị liệu đều không ăn thua. 28 tuổi, với tần suất 1 lần /tuần, anh Trung lo có thể mình bị rơi vào trạng thái yếu sinh lý.

Càng điều trị, càng mệt mỏi và yếu hơn anh Trung cho rằng trong thời gian uống thuốc, anh phải kiêng bia rượu nên vợ anh cũng đi chia sẻ với nhiều người về việc chồng đang uống thuốc chữa “yếu”. Mỗi khi có khách cần phải uống bia, uống rượu giao lưu thì vợ anh hằn học không cho chồng uống, thậm chí bạn gái của vợ còn ùa vào bắt anh không được uống, cứ như cô ấy biết tỏng chuyện nhà anh. Anh Trung thấy tự ti vì chuyện chăn gối của mình vợ cũng tâm sự với người khác.

Làm thế nào để hăng hái trở lại?

TS Nguyễn Thành Như – nguyên trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM cho biết ông gặp khá nhiều cặp vợ chồng rơi vào trạng thái thưa dần quan hệ dục sau khi sinh con. Nhiều quý ông còn bỏ bẵng chuyện ấy vì cảm thấy vợ yêu thương con hơn mình. Với những cặp vợ chồng trẻ như anh Trung 1 tuần quan hệ 1 lần là hơi ít, vì so với các cặp vợ chồng ở tuổi đó thường từ 2-3 lần mỗi tuần. Có nhiều cặp vợ chồng tần suất quan hệ còn nhiều hơn tùy vào sức khỏe. 

Đối với những người vợ như chị An, thấy chồng hờ hững, lạnh nhạt chuyện ấy, chị An cần giải tỏa mọi ức chế nếu có: ngại nhà chật, ngại con thức, ngại vợ mệt nên không đủ sức lo cho con nhỏ, ráng làm kiếm tiền lo cho con...

Nếu "thư giãn" hết rồi mà chồng chị vẫn thấy nhu cầu không nhiều so với trước khi có con thì chị An nên khuyên chồng đi khám nam khoa xem có trục trặc gì không. Các thứ thuốc giúp quý ông "hăng hái" hơn cần được bác sĩ xem xét kỹ, chỉ định phù hợp chứ không nên tự uống như nhiều gia đình hiện nay. 

Tuy nhiên, nhiều chị em phụ nữ khi thấy chồng lạnh lùng chuyện ấy lại hăng hái hơn chồng rồi chỉ ra điểm yếu của chồng, hay nghi ngờ chồng càng làm cho tình hình nặng hơn. Các chị em nên biết với quý ông, không hoàn thành chuyện chăn gối họ cũng tự ti mất đi bản lĩnh đàn ông và trong lòng họ cũng lo lắng. Vì thế, họ cũng không thích nhiều người biết điểm yếu của mình. 

Theo TS Như có nhiều nguyên nhân gây bất lực như do tâm lý: bực bội, ức chế, cấm kỵ tôn giáo… nên tìm nguyên nhân để tháo gỡ từ từ thay vì vội vàng truy cứu vì sao thế này, vì sao thế khác.

Khánh Ngọc

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !