Khuyến cáo của WHO về hoạt động phun khử khuẩn ngoài trời

WHO đưa ra các khuyến cáo về hoạt động phun khử khuẩn ngoài trời, cũng như đeo găng tay ở nơi công cộng để phòng chống đại dịch Covid-19.

Trong bộ tài liệu về làm sạch và khử trùng bề mặt tại những khu vực không phải là cơ sở y tế để phòng chống đại dịch Covid-19 hồi tháng 5/2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra các khuyến cáo về việc có nên phun thuốc khử trùng ở ngoài trời như tại khu chợ mở hay đường phố. 

Theo WHO, "việc phun hóa chất khử trùng quy mô lớn ở không gian ngoài trời như tại các khu chợ mở hay đường phố để phòng chống dịch Covid-19 hoặc những mầm bệnh khác là không được khuyến cáo”.

{keywords}
Binh sĩ Hàn Quốc phun khử khuẩn ở một nhà ga tại Daegu trong chiến dịch ngăn chặn đại dịch Covid-19. (Ảnh: AP)

Cũng theo WHO, đường phố và vỉa hè không được xem là nơi làm lây lan Covid-19. Do đó, việc phun khử khuẩn ở môi trường bên ngoài có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người như gây dị ứng mắt và da hay co thắt phế quản.

WHO cho rằng, hoạt động phun khử khuẩn ngoài trời sẽ không đạt hiệu quả là do các bề mặt dính quá nhiều bụi bẩn và các chất khác trong không khí có thể làm vô hiệu hóa chất khử trùng.

Đáng nói, dù loại bỏ yếu tố bụi bẩn hay các chất trong không khí, hoạt động phun hóa chất khử khuẩn cũng khó có thể bao phủ đầy đủ tất cả bề mặt, cũng như đủ thời gian để kích hoạt hóa chất tiêu diệt mầm bệnh.

Vậy những khu vực nào nên được ưu tiên khử khuẩn?

Theo WHO, hoạt động khử khuẩn là điều quan trọng để giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại những khu vực không phải là cơ sở y tế như tại nhà, văn phòng, trường học, phòng gym, các tòa nhà công cộng, các trung tâm cộng đồng, khu chợ, giao thông vận tải, khu kinh doanh và nhà hàng.

Những bề mặt hay tiếp xúc cần được ưu tiên khử khẩn bao gồm cánh cửa và tay nắm cửa, nhà bếp và khu vực chế biến thực phẩm, bề mặt nhà tắm, nhà vệ sinh, vòi nước, các thiết bị cá nhân, bàn phím và bề mặt tại chỗ làm việc.

WHO cũng khuyến cáo không phun thuốc khử trùng trên các bề mặt trong nhà vì một nghiên cứu từng chứng minh hoạt động này không có hiệu quả. Do đó, “chỉ nên dùng vải thấm chất khử trùng để lau các bề mặt".

Việc đeo găng tay ở những nơi công cộng như đi siêu thị có nên?

Theo WHO, chuyện này là không. Việc sử dụng găng tay ở những nơi công cộng không được khuyến cáo và cũng không được chứng minh là có hiệu quả phòng Covid-19. Bởi đeo găng tay không thể thay thế việc khử khuẩn tay. Nó cũng không được xem là biện pháp tăng cường nhằm ngăn chặn nguy cơ mắc Covid-19 thay cho hoạt động rửa tay thường xuyên.

Nguyên nhân là do găng tay không thể bảo vệ bàn tay hoàn toàn khỏi bị nhiễm khuẩn do mầm bệnh vẫn có thể bám vào da tay thông qua những lỗ hổng li ti ở trên găng tay hoặc trong quá trình người sử dụng tháo bỏ găng tay.

Thậm chí, người dân có thể truyền mầm bệnh từ bề mặt này sang bề mặt khác khi đeo găng tay và cả đưa mầm bệnh lên miệng, mũi hay mắt nếu như họ vô ý để găng tay chạm lên những bộ phận này trên cơ thể.

Nên dừng việc phun hoá chất ngoài trời phòng ngừa Covid-19?

Nên dừng việc phun hoá chất ngoài trời phòng ngừa Covid-19?

Theo các chuyên gia việc sử dụng hoá chất phun ngoài đường, phun lên cây, không trung, hoàn toàn không có tác dụng tiêu diệt vi rút gây bệnh Covid-19 mà làm tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Minh Thu (lược dịch)

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !