Khàn tiếng đi khám ra căn bệnh ung thư mẹ con cùng mắc

Ung thư tuyến giáp được cảnh báo đang gia tăng ở Việt Nam, đặc biệt nhiều trường hợp còn trẻ đã mắc ung thư tuyến giáp, có gia đình hai vợ chồng, mẹ con cùng mắc ung thư tuyến giáp.

Đi khám khàn tiếng phát hiện ung thư

Trường hợp của bà Nguyễn Thị Thủy, 47 tuổi, ngoại thành Hà Nội, bị khàn tiếng khoảng 3 tuần, uống thuốc không đỡ. Bà Thủy đến Bệnh viện An Việt Hà Nội khám khi nội soi thanh quản không thấy có biểu hiện u xơ hay viêm dây thanh quản nhưng siêu âm tuyến giáp thì phát hiện u tuyến giáp chỉ điểm ác tính cao nên được khuyến cáo chọc hút tế bào. Kết quả, bà Thủy bị ung thư tuyến giáp thể nhú.

Sau đó bác sĩ giới thiệu bà Thủy vào Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương kiểm tra chuyên sâu. Tại đây, bác sĩ vẫn chẩn đoán ung thư tuyến giáp và chỉ định phẫu thuật.

Trong thời gian bà Thủy ở viện, hai con gái đang học ở Hà Nội vào chăm mẹ. Nhìn qua, bác sĩ thấy có nhân tuyến giáp nên chỉ định đi kiểm tra siêu âm tuyến giáp và có u tuyến giáp nên chọc sinh thiết tế bào.

Kết quả, một con gái của bà Thủy cũng mắc ung thư tuyến giáp nhưng ở giai đoạn sớm nên bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Kết quả giải phẫu tế bào học ung thư tuyến giáp keo nên bác sĩ cho bệnh nhân điều trị iot 131.

Ung thư tuyến giáp xảy ra khi những tế bào bình thường ở tuyến giáp biến đổi thành những tế bào bất thường và phát triển không tuân theo sự kiểm soát của cơ thể. Tuyến giáp là một tuyến nội tiết nằm ở giữa cổ, gồm 2 thùy nối với nhau qua eo giáp trạng, có chức năng tiết ra hormone giúp cơ thể tăng trưởng và phát triển.

Ung thư tuyến giáp có nhiều loại khác nhau: hay gặp là ung thư tuyến giáp nhú, thể tủy, thể không biệt hóa, trong đó thể tủy và thể không biệt hóa có tiên lượng xấu hơn. Tuy nhiên, ung thư tuyến giáp đặc biệt là thể biệt hoá là bệnh ung thư tiên lượng rất tốt.

{keywords}
PGS Nguyễn Thị Hoài An tư vấn bệnh nhân về ung thư giáp

Dấu hiệu ung thư tuyến giáp 

Theo PGS Nguyễn Thị Hoài An – Bệnh viện Đa khoa An Việt, hiện nay tỷ lệ mắc ung thư tuyến giáp thể nhú ở Việt Nam đã tăng lên, trở thành 1 trong 10 loại ung thư thường gặp nhất.

Theo thống kê của GLOBOCAN 2018, ở Việt Nam trong năm nay có tới 5.418 bệnh nhân ung thư tuyến giáp mới được phát hiện, tỷ lệ mắc được chuẩn hóa theo tuổi là 1,6/100.000 người ở nam và 7,8/100.000 người ở nữ. Bên cạnh đó các kỹ thuật chẩn đoán ung thư tuyến giáp không quá phức tạp, câu hỏi đặt ra là liệu có nên đưa ung thư tuyến giáp vào chương trình sàng lọc quốc gia hay không.

Bệnh ung thư tuyến giáp hay gặp ở những người có tiền sử phơi nhiễm bức xạ liều cao, tiền sử có người ung thư tuyến giáp trong gia đình và trên 40 tuổi. Tuy nhiên, đối với phần lớn bệnh nhân vẫn chưa có nguyên nhân cụ thể nào gây ra ung thư tuyến giáp.

PGS An cho biết trong quá trình khám bệnh nhiều bệnh nhân chỉ tình cờ phát hiện khi đi khám sức khỏe định kỳ và phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm (giai đoạn I) khi đó việc điều trị sẽ thuận lợi hơn về nhiều mặt.

Vì vậy, PGS An khuyên bản thân mỗi người dân cần có ý thức khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ là điều nên làm, không chỉ giúp phát hiện ung thư tuyến giáp mà còn các bệnh khác. Đồng thời cũng cần chú ý đến ảnh hưởng của yếu tố môi trường đối với sự phát sinh bệnh lý tuyến giáp nói chung và ung thư tuyến giáp nói riêng.

PGS An cho biết bệnh ung thư tuyến giáp ở giai đoạn sớm, bệnh thường không gây ra triệu trứng.

Khi ung thư tuyến giáp có triệu chứng, thường bạn sẽ sờ thấy một khối ở tuyến giáp. Ngoài ra, các dấu hiệu và triệu chứng khác của ung thư tuyến giáp bao gồm: Khàn tiếng, nuốt vướng khi u chèn ép vào thực quản, khó thở khi u xâm lấn vào khí quản

Những người bệnh ở giai đoạn muộn hơn, có thể sờ thấy hạch cổ hoặc các triệu chứng của di căn xa như đau xương trong di căn xương... Đôi khi, bệnh nhân tự phát hiện thấy u vùng cổ khi soi gương, đóng khuy cổ áo hoặc đeo dây chuyền. 

Chồng 'khốn khổ' vì vợ bỗng dưng yêu đời - một dấu hiệu tâm thần

Chồng 'khốn khổ' vì vợ bỗng dưng yêu đời - một dấu hiệu tâm thần

Bỗng nhiên yêu đời như thích hát hò, làm thơ, mua sắm có thể là biểu hiện của một bệnh tâm thần dạng rối loạn hưng cảm và nếu không điều trị kịp thời có thể bệnh sẽ nặng hơn, khó điều trị hơn.

Khánh Chi 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !