Huế: Tích hợp trong giảng dạy, xây dựng trường học không khói thuốc

Sau khi xây dựng “môi trường công sở và nhà trường không khói thuốc”, tình trạng hút thuốc trong trường học và cơ sở giáo dục ở thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã giảm và tạo được sự chuyển biến tích cực.

Trường THCS Hồ Văn Tứ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) không khói thuốc.

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về việc phòng chống tác hại thuốc lá cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và tăng cường thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá trong ngành giáo dục hướng đến xây dựng “môi trường công sở và nhà trường không khói thuốc”.

Từ năm học 2015 – 2016 đến nay, Phòng GD&ĐT thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc phòng chống tác hại thuốc lá đến tòan thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tiến hành thường xuyên liên tục. Cụ thể hóa các nội dung về phòng chống tác hại thuốc lá vào trong các cơ quan, đơn vị, trường học và đặc biệt là việc tích hợp trong hoạt động giảng dạy cho học sinh.

Cụ thể, Phòng GD&ĐT thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên – Huế) xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá các cấp và tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, đánh giá thi đua các tập thể, cá nhân trong ngành GD&ĐT. Tuyên truyên phổ biến về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá như tập tập trung vào việc thực hiện môi trường không khói thuốc tại cơ sở giáo dục, nơi làm việc, quyền của người không hút thuốc lá, trách nhiệm của người hút thuốc lá.

Trong những năm qua, Phòng GD&ĐT thị xã Hương Trà cấm toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và thực hiện ký cam kết không hút thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, trường học. Nhiều trường học đã được truyền thông trực tiếp, tổ chức hội thi và hướng dẫn giáo viên giảng dạy trong các hoạt động ngoại khóa về phòng chống tác hại thuốc lá.

Đồng thời, trong các phiên họp của hiệu trưởng, Phòng GD&ĐT thị xã Hương Trà triển khai các Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và kế hoạch của UBND thị xã Hương Trà về tăng cường phòng chống tác hại thuốc lá để nhắc nhở đội ngũ lãnh đạo trường phổ biến đến 62 trường học trên địa bàn. Thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong phạm vi khuôn viên nhà trường, các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Cấm bán thuốc lá trong trường học, căn tin, nhà ăn tập thể bên ngoài cổng các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông (cách 100m).

Ngoài ra, tại các trường học, cơ sở giáo dục thuộc Phòng GD&ĐT thị xã Hương Trà triển khai thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch, bổ sung quy định cấm hút thuốc lá vào nội quy, quy chế của nhà trường, đánh giá thi đua các tập thể cá nhân thực hiện tốt hướng đến xây dựng “nhà trường không khói thuốc”.

Biển "Cấm hút thuốc" và "Cơ quan không khói thuốc lá" ở phòng GD&ĐT thị xã Hương Trà.

Theo Phòng GD&ĐT thị xã Hương Trà, các trường học, cơ sở giáo dục thực hiện lồng ghép kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá vào các hoạt động ngoài giờ, thường xuyên kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, là các em học sinh nam ở bậc THCS nên đến nay, nhận thức, ý thức và hành động về việc phòng, chống tác hại thuốc lá ở cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đã tạo được sự chuyển biến tích cực.

Trao đổi với PV, ông Phan Huy Hoàng – Phó trưởng phòng GD&ĐT thị xã Hương Trà cho biết, qua các đợt kiểm tra liên tục, phòng GD&ĐT thị xã Hương Trà chưa phát hiện trực tiếp tình trạng học sinh hút thuốc lá cũng như các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các trường học, cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, vẫn phát hiện một số tàn thuốc lá nằm trong các nhà vệ sinh nam ở bậc THCS.

Trong năm học 2018 – 2019, phòng GD&ĐT thị xã Hương Trà sẽ chỉ đạo các trường tập trung quan tâm giáo dục đạo đức, ý thức của các em học sinh nam ở bậc THCS. Đồng thời, phối hợp chính quyền địa phương cấm các nơi buôn bán thuốc lá bán cho học sinh - ông Phan Huy Hoàng cho biết thêm.

Theo Ban chỉ đạo chương trình phòng, chống thuốc lá tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị giao cho sở Y tế giám sát các trường học trên địa bàn về phòng, chống của thuốc lá. Trong năm học mới sẽ tổ chức tập huấn về phòng chống tác hại thuốc lá cho giáo viên giảng dạy trong các chương trình ngoại khóa và tiếp tục thanh kiểm tra liên ngành về việc thực hiện Luật phòng chống tác hại thuốc lá.

Hà Oai

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !