Hơn 50 nghìn F0 Hà Nội theo dõi tại nhà: Khi nào bạn cần đi viện?

Theo báo cáo của Bộ Y tế trong những ngày nghỉ Tết số ca F0 có giảm nhưng Hà Nội vẫn dẫn đầu cả nước về số ca mắc, tới nay thành phố đã ghi nhận hơn 700 ca tử vong.

Giảm hơn trước Tết 

Theo Bộ Y tế, đến chiều 4/2 (mùng 4 Tết Nhâm Dần), Việt Nam ghi nhận 11.594 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 11.586 ca ghi nhận trong nước tại 59 tỉnh, thành phố. 

Ngày 2/2 (ngày mùng 2 Tết Nhâm Dần), Bộ Y tế công bố cả nước có 8.722 ca mắc Covid-19. Đây là số ca nhiễm thấp nhất được ghi nhận tại Việt Nam sau 79 ngày liên tiếp. Đến ngày 3/2, số lượng F0 tiếp tục giảm xuống còn 8.575 ca.

Như vậy, sau 2 ngày số ca nhiễm có chiều hướng giảm mạnh, số F0 quay trở lại mức hơn 11.500 người dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, Hà Nội duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về số ca mắc trong thời gian dài vừa qua (2.756 ca). Xếp sau lần lượt là Đà Nẵng (1.544 ca trong 2 ngày, Nam Định (620), Quảng Nam (594).
 
Theo Sở Y tế Hà Nội bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các đơn vị Trung ương là 333 F0 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

Các bệnh viện của Hà Nội là 2.456 ca; cơ sở thu dung của thành phố là 71 ca; cơ sở thu dung của các quận, huyện là 732 ca; còn lại có 51.499 ca điều trị tại nhà. 

Ngoài ra, trong ngày, số ca tử vong là 17. Như vậy, tổng số ca tử vong tính từ ngày 29/4/2021 đến nay tại Hà Nội là 703 ca. 

{keywords}
Ảnh minh hoạ.

Theo BS Nguyễn Huy Hoàng – Trung tâm Oxy cao áp Việt Nga những ngày Tết anh vẫn tư vấn cho các F0 trong đó cả F0 cũ và mới cập nhật mỗi ngày.
 
Theo bác sĩ Hoàng bất cứ F0 nào đều cần thiết phải có: máy đo SpO2, dung dịch súc họng như phần trên, thuốc hạ sốt. Về cơ bản khi bạn dương tính với virus thì đều không có triệu chứng, F0 chỉ cần ăn uống ngủ nghỉ cho tốt và điều trị các triệu chứng là ổn. Điều quan trọng nhất của F0 đó là bạn phải làm sao để không lây nhiễm cho người khác.

Bạn mua sẵn thuốc gói A như thuốc giảm đau, hạ sốt nếu sốt trên 38.5 độ C thì uống thuốc, người đau nhức mình mẩy có thể uống giảm đau cho người dễ chịu. BS Hoàng cho biết tốt nhất có triệu chứng gì thì uống thuốc triệu chứng đó, không có triệu chứng thì không uống thuốc gì.

Thường ngày khi bị cúm, khi bị sốt virus chúng ta xử lý như thế nào thì khi mắc Covid, chúng ta cũng xử lý y như vậy, không nhất thiết phải hỏi bác sĩ. Lưu ý bù đủ nước và điện giải.
 
F0 chỉ cần bổ sung 1 viên vitamin tổng hợp mỗi ngày là đủ. Dùng các loại vitamin C, D hoặc kẽm liều cao chưa được chứng mình là có hiệu quả rõ rệt. Các loại thuốc bổ, tăng cường miễn dịch khác có thì cũng tốt mà không có cũng chả sao. Nhiều thuốc quá đến lúc đi tìm dễ bị loạn. 
 
Khi nào cần đi viện?
 
BS Hoàng cho biết với số ca mắc như ở Hà Nội hiện tại các F0 đều theo dõi tại nhà. Nhưng F0 cần đi viện khi SpO2 cứ giảm mà không thể lên được trên 95% thì nên nhập viện. 

Thông thường, khi SpO2 giảm bền vững xuống dưới 95%, hoặc khi nằm sấp thì SpO2 tăng rõ rệt so với khi nằm ngửa (cải thiện khoảng 5%) là đã có dấu hiệu bắt đầu của bão cytokin.

Lúc này, một mặt cần phải cho người bệnh thở oxy, bằng bình oxy khí nén hoặc bằng máy tạo oxy, để duy trì SpO2 trên 95%, một mặt cần cho uống ngay các loại thuốc kháng đông, kháng viêm, liều lượng cụ thể phụ thuộc vào nhận định của bác sĩ.
 
Trong lúc chờ chuyển viện, BS Hoàng lưu ý người nhà cần tìm hiểu quy định về phân tầng điều trị (của Sở Y tế Hà Nội) để xem F0 nhà mình thuộc diện nào, có thể được điều trị tại những BV nào, từ đó có phương án chuẩn bị xe và liên hệ với y tế phường, với 115 hoặc trực tiếp với các bệnh viện.

Ngoài thuốc kháng đông, kháng viêm thì khi nhập viện, kháng sinh hầu như là bắt buộc để phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện. Ngoài ra thường sẽ phải dùng thuốc bảo vệ dạ dày, thuốc an thần.

Khánh Chi 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !