Hiệu quả từ Telehealth của BV Nhi trung ương với 170 cơ sở y tế khác
PGS Trần Minh Điển cho biết hiện có 170 điểm cầu kết nối với bệnh viện, mặc dù vẫn có những “điểm nghẽn” nhưng sẽ bổ sung, khắc phục để đảm bảo công tác khám chữa bệnh từ xa thông suốt.
Một buổi hội chẩn trực tuyến của BV Nhi Trung ương. |
Tại buổi làm việc của Bệnh viện Nhi Trung ương với Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) về công tác triển khai thực hiện Đề án Khám chữa bệnh từ xa - Telehealth của bệnh viện, PGS Trần Minh Điển – Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết để triển khai thực hiện Đề án Khám chữa bệnh từ xa, BV đã dành riêng một phòng họp với trang thiết bị kết nối và truyền dẫn đến đầy đủ các điểm cầu đăng ký (168 điểm); BV cũng đã phân công cán bộ làm công tác hành chính để lên lịch các buổi hội chẩn đồng thời kết nối với các điểm cầu tuyến dưới cần hội chẩn.
PGS Điển cho biết song song với đó, các chủ đề sinh hoạt khoa học, cập nhật chuyên môn về cấp cứu nhi khoa, sơ sinh, chẩn đoán hình ảnh, huyết học, hồi sức, ngoại khoa, tim mạch... cũng được chuẩn bị sẵn để ngay sau khi hội chẩn ca bệnh kết thúc sẽ tiến hành sinh hoạt khoa học luôn.
Các chuyên gia cũng lồng ghép cả truyền thông về phòng chống dịch bệnh Covid-19 nói chung, cách khám sàng lọc, phân luồng, cách ly, theo dõi trường hợp nghi ngờ cũng như chăm sóc, điều trị ca bệnh mắc Covid-19 trong các buổi hội chẩn, sinh hoạt khoa học.
Từ điểm cầu bệnh viện Nhi Trung ương, các chuyên gia sơ sinh, tim mạch, cấp cứu, hồi sức, thận lọc máu, ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh, tai mũi họng, răng hàm mặt, huyết học, thần kinh... đã hội chẩn hàng chục tình huống, ca bệnh khó ở BV Sản Nhi Ninh Bình, BV Sản Nhi Quảng Ninh; BV Hùng Vương và BV Sản Nhi Phú Thọ; BV Sản Nhi Bắc Giang; BV Sản Nhi Bắc Ninh; BV Sản Nhi Hà Nam; BV Sản Nhi Hải Dương; Trung tâm y tế Sốp Cộp (Sơn La) và BVĐK Quang Bình (Hà Giang).
Khánh Chi