Hà Tĩnh: 9 học sinh mầm non bị đau bụng, nôn mửa sau ăn chiều tại trường

Chiều 12/11, trao đổi với PV Infonet, ông Trịnh Hồng Mạnh, Trưởng phòng GD-ĐT Đức Thọ (Hà Tĩnh) xác nhận, có 9 học sinh mầm non trên địa bàn bị nôn mửa sau khi ăn chiều, hiện đang được chăm sóc và theo dõi.

Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đức Thọ thông tin, trong số 4 cháu đang được chăm sóc tại bệnh viện thì sức khỏe của 2 cháu cơ bản đã đỡ, còn 2 cháu đang tiếp tục truyền và theo dõi, chưa khẳng định nguyên nhân gì cả.

Cũng theo Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đức Thọ, phía phòng đã cử cán bộ xuống trực tiếp theo dõi để nắm bắt tình hình.

{keywords}
Sau khi ăn chiều, 9 học sinh Trường Mầm non Trường Sơn bị đau bụng, nôn mửa phải đưa đi điều trị tại bệnh viện

Theo đó, vào chiều ngày 11/11, sau khi ăn cháo bồ câu giữa buổi được khoảng 30 phút, thì 9 cháu bé (6 cháu lớp 3 tuổi, 3 cháu lớp 4 tuổi) Trường Mầm non Trường Sơn (huyện Đức Thọ) có dấu hiệu bị đau bụng, nôn mửa và đi ngoài.

Ngay sau đó, nhà trường đã báo cho phụ huynh đến và đưa 4 cháu vào điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ; 5 cháu còn lại do nhẹ hơn nên được điều trị tại phòng khám tư ở xã Liên Minh.

{keywords}
Hiện sức khỏe của các cháu đã cơ bản ổn định

Ông Nguyễn Đình Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cho biết, bệnh viện đón 4 cháu nhập viện điều trị trong tình trạng bị nhiễm độc, nhiễm trùng nhẹ, đau bụng, nôn và đi ngoài.

Theo ông Sơn, qua các xét nghiệm, nhận định ban đầu có thể đây là nhiễm khuẩn thức ăn, vì cháu nào bạch cầu cũng tăng cao, có cháu trên 21.000. Hiện nay tình trạng sức khỏe của các cháu cơ bản đã ổn định.

Được biết, thực đơn bữa trưa ngày 11/11 của các cháu gồm: cơm trắng, trứng gà, canh hẹ nấu với thịt lợn nạc; bữa chiều gồm: cháo bồ câu, thực phẩm và rau xanh, tất cả đều được nhà trường mua tại địa phương.

Hiện, Trung tâm Y tế dự phòng huyện Đức Thọ cùng lực lượng chức năng đã lấy mẫu thực phẩm gửi vào Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh để xét nghiệm và tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Trần Hoàn

Liên tiếp trẻ bỏng nước sôi và những cách sơ cứu sai lầm của bố mẹ

Liên tiếp trẻ bỏng nước sôi và những cách sơ cứu sai lầm của bố mẹ

Có nhiều tác nhân gây bỏng, thường gặp ở trẻ em là bỏng do nước sôi, ngoài ra có thể là dầu mỡ sôi, lửa hoặc điện, hóa chất. Tổn thương bỏng rất đa dạng, nặng nề.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !