Chiều 12/5, Hà Nội phát hiện thêm 3 ca dương tính với SARS- CoV- 2, 2 vợ chồng ở chung cư Center Point

Chiều 12/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo phát hiện thêm 3 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 2 vợ chồng đi du lịch Đà Nẵng, sống tại chung cư Center Point, 1 ca tại phố Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa). 

{keywords}
Hà Nội tiếp tục ghi nhận 3 ca dương tính với SARS- CoV- 2 (ảnh minh hoạ)

Cụ thể: Bệnh nhân tên là N.P (nữ, sinh năm 1953; sống một mình tại địa chỉ P709 chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa). Bệnh nhân P bị ung thư vú, đã phẫu thuật cách đây 4 năm.

Hiện tại, hằng tháng bệnh nhân phải đến Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều khám lấy thuốc một lần tại Khoa Ngoại vú.

Ngày 4/5, bệnh nhân tự bắt taxi đi từ nhà lên Khoa Ngoại vú khám và lấy thuốc sau đó về nhà. Bệnh nhân bắt đầu tự cách ly tại nhà từ ngày 7/5 theo hướng dẫn của y tế.

Ngày 11/5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

{keywords}
Chung cư Center Point Lê Văn Lương

Trường hợp thứ 2 BN Nguyễn.T.TH, nữ, sinh năm 1979 (vợ) và BN N.V.T, nam, sinh năm 1977 (chồng),

Địa chỉ: P806, ĐN2 Tòa nhà Center Point, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, có tiền sử đi du lịch tại Đà Nẵng từ 30/4-2/5/2021.

Ngày 08/5 người vợ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng (sốt, đau rát họng, ho, giảm vị giác, khứu giác).

Ngày 12/5 người chồng tiếp tục xuất hiện triệu chứng (ho, đau rát họng).

Sau đó cả 2 vợ chồng BN đi khám tại BV Hữu Nghị Việt Xô, được lấy mẫu làm xét nghiệm cho kết quả dương tính (bằng kỹ thuật Gen Expert).

Mẫu bệnh phẩm chuyển về CDC Hà Nội xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính (bằng kỹ thuật RT-PCR).

Như vậy đến thời điểm này, Hà Nội đã có 12 quận, huyện ghi nhận có ca mắc Covid-19, gồm: Đống Đa, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Gia Lâm, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thanh Xuân và Thường Tín.

Trước đó, trong sáng 12/5, thành phố ghi nhận 5 trường hợp dương tính mới, trong đó có 1 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2, 2 trường hợp liên quan đến Bệnh viện K -cơ sở Tân Triều, 1 trường hợp là chồng của nữ cán bộ tư pháp xã Tô Hiệu (huyện Thường Tín) và 1 nhân viên vệ sinh khu T9, Bệnh viện Thanh Nhàn.

Trưa 12/5, Hà Nội phát hiện 5 ca dương tính với SARS- CoV, 1 người ở BV Thanh Nhàn

Trưa 12/5, Hà Nội phát hiện 5 ca dương tính với SARS- CoV, 1 người ở BV Thanh Nhàn

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội vừa có báo cáo về 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới được ghi nhận trên địa bàn Hà Nội.

P. V

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !