Hà Nội không bắt buộc xét nghiệm Covid-19 với trẻ em dưới 12 tuổi

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội sáng 13/9 cho biết đối với trẻ em dưới 12 tuổi, không bắt buộc xét nghiệm (trừ những trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19).

{keywords}
Ảnh minh hoạ 
Hà Nội xét nghiệm 100% người dân, trẻ từ độ tuổi nào phải đi test?

Hà Nội xét nghiệm 100% người dân, trẻ từ độ tuổi nào phải đi test?

PGĐ CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, theo chỉ đạo của Thành phố là lấy mẫu toàn dân tại các khu vực nguy cơ cao và rất cao. Tuy nhiên với trẻ nhỏ cần cân nhắc, việc này do các địa phương quyết định tuỳ theo mức độ.

Lãnh đạo Sở y tế Hà Nội cho biết trong thời gian triển khai xét nghiệm Covid-19 diện rộng trên địa bàn toàn TP, đã có một số địa phương tiến hành xét nghiệm cho trẻ em dưới 12 tuổi, gây bức xúc trong dư luận.

Sở Y tế đề nghị các địa phương rà soát lại các đối tượng cần xét nghiệm, bảo đảm không bỏ sót F0 trong cộng đồng, nhưng cũng không tạo ra bức xúc trong dư luận.

Theo đó, đối với trẻ em dưới 12 tuổi, không bắt buộc xét nghiệm (trừ những trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19).

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết khi Hà Nội kiểm soát tốt dịch bệnh, khi Thành phố cho phép học sinh có thể quay lại trường học thì sẽ tiến hành xét nghiệm với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, đau họng…

Trước đó như Infonet đã phản ánh chưa có sự thực hiện thống nhất trên toàn Thành phố về việc xét nghiệm cho nhóm trẻ em. Theo đó, mỗi phường đang thực hiện theo quy định riêng.

Ví dụ như tại phường kim Giang, quận Thanh Xuân, ngày 8/9, phường ban hành công văn về triển khai xét nghiệm diện rộng phòng chống Covid-19, theo đó đối tượng tham gia xét nghiệm là toàn bộ công dân từ 1 tuổi trở lên thuộc diện đi test Covid-19 diện rộng.

Tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, tổ dân phố có tòa chung cư 249 Thụy Khuê, phường này ra thông báo toàn bộ công dân từ 6 tuổi trở lên đều phải thực hiện xét nghiệm diện rộng ngày 11/9.

Tương tự, tại phường Cống Vị, quận Ba Đình cũng thông báo đối tượng xét nghiệm Covid-19 diện rộng là 100% công dân từ 6 tuổi trở lên.

Nhiều người dân nêu ý kiến địa phương yêu cầu xét nghiệm cho trẻ từ 1 tuổi trở lên là không cần thiết và đề nghị cần quy định thống nhất từ độ tuổi nào phải đi xét nghiệm. Nhiều gia đình lo ngại trẻ em hệ miễn dịch chưa đầy đủ sẽ có nguy cơ lây nhiễm từ nơi tập trung đông người. 

Trước đó vào 8/9, Chủ tịch TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành kế hoạch với trọng tâm tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn đến ngày 15/9. 

Theo kế hoạch, TP Hà Nội thần tốc xét nghiệm diện rộng toàn thành phố theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm nhằm cách ly, khoanh vùng, dập dịch và chăm sóc, điều trị phù hợp.

Mục tiêu kế hoạch đặt ra tới ngày 15/9, lực lượng y tế hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất 3 lần (từ 2 - 3 ngày/lần) tại khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao.

Tại các khu vực có nguy cơ và các khu vực khác, việc lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân diễn ra ít nhất 1 lần (5 - 7 ngày/lần) cùng với xét nghiệm tầm soát 100% với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp... đến bệnh viện khám, chữa bệnh và tại cộng đồng.

TP Hà Nội cũng xét nghiệm 3 ngày/lần đối với nhân viên, người lao động tại các cơ sở khám, chữa bệnh và các đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh.

Được biết, việc lấy mẫu xét nghiệm toàn dân dự kiến khoảng 8 triệu mẫu. Tính đến 20h ngày 11/9, báo cáo của CDC Hà Nội cho biết toàn thành phố đã lấy được 1.286.990 mẫu, trong đó có 936.112 mẫu xét nghiệm PCR gộp, 323.878 mẫu test nhanh kháng nguyên dương tính.

Trong số 936.112 mẫu xét nghiệm PCR gộp có 138.289 mẫu có kết quả âm tính và 02 mẫu dương tính, số còn lại đang chờ kết quả. Trong số 323.878 mẫu test nhanh kháng nguyên có 323.862 mẫu âm tính và 16 mẫu dương tính.

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !